Những chi tiết thú vị ẩn giấu trong 'Birds of Prey' của Vũ trụ DC

Bộ phim 'Birds of Prey' về Harley Quinn có nhiều chi tiết thú vị liên quan đến nguyên tác truyện tranh DC về nhóm nữ hùng cùng tên, cũng như bộ phim 'Suicide Squad' (2016).

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim Birds of Prey

Trang phục trượt patin của Harley Quinn: Sau khi chia tay với Joker (Jared Leto), Harleen Quinzel / Harley Quinn (Margot Robbie) tìm niềm vui bằng cách tham gia một nhóm trượt patin. Chi tiết từng xuất hiện trong bộ truyện tranh Harley Quinn #1 năm 2013. Ngoài ra, số áo 92 của cô nhằm gợi ý lần đầu tiên nhân vật xuất hiện ở loạt phim hoạt hình Batman: The Animated Series (1992).

Công ty hóa chất Ace Chemical: Để khẳng định mình đã chia tay bạn trai, Harley Quinn quyết định phá hủy trụ sở công ty hóa chất Ace Chemical. Trong truyện tranh cũng như bộ phim Suicide Squad (2016), đây là nơi Joker biến tiến sĩ Harleen Quinzel trở thành ác nhân Harley Quinn. Nhiều cảnh hồi tưởng từ phần phim trước theo đó cũng xuất hiện.

Loạt chi tiết từ Suicide Squad: Ngoài Ace Chemical, một số chi tiết khác từ Suicide Squad cũng được Harley Quinn nhắc đến trong phim. Như khi nói chuyện với Cassandra Cain (Ella Jay Basco), cô kể rằng bản thân từng bị Người Dơi (Ben Affleck) bắt giữ, rồi sau đó buộc phải thực hiện một nhiệm vụ cảm tử với quả bom gắn trong đầu. Khi đột nhập vào đồn cảnh sát, nữ nhân vật tỏ ra thích thú khi trông thấy tấm ảnh truy nã gã đồng đội Captain Boomerang (Jai Courtney). Còn ở trường đoạn cuối phim, chiếc áo Harley Quinn từng mặc trong bộ phim năm 2016 cũng thoáng xuất hiện.

Linh cẩu Bruce: Trong nguyên tác, Harley Quinn có hai “trợ tá” đắc lực là đôi linh cẩu Bud - Lou, vốn lấy cảm hứng từ cặp danh hài Abbott và Costello. Phiên bản điện ảnh của cô thì chỉ có một chú linh cẩu duy nhất, và được đặt tên theo tỷ phú Bruce Wayne.

Hải ly Bernie: Ngoài linh cẩu Bruce, nữ quái còn sở hữu một “thú nuôi” khác là chú hải ly đã chết mang tên Bernie. Nhân vật được lấy từ tập Harley Quinn #2 (2014). Trong truyện, Bernie thuộc về một chàng trai mà Harleen từng yêu mến khi còn bé. Khi “mối tình đầu” bị đưa vào trại cải tạo, cô bèn bắt chú hải ly về nhà chăm sóc. Giống như trong phim, Bernie tuy chết nhưng sau đó được Harley Quinn đối xử hệt như đang còn sống.

Loạt chi tiết từ Injustice: Injustice là tên tựa game đối kháng và loạt truyện ăn theo nổi tiếng của hãng DC. Cảnh phim Harley Quinn đột nhập vào đồn cảnh sát lấy cảm hứng từ loạt Injustice: Gods Among Us: Year Two (2014). Còn tuyệt kỹ “Canary Cry” của Black Canary được nữ diễn viên Jurnee Smollett-Bell thực hiện giống hệt phiên bản trò chơi điện tử.

Tập đoàn Janus: Trong Birds of Prey, Roman Sionis / Black Mask (Ewan McGregor) tức giận vì bị đuổi khỏi tập đoàn Janus của gia đình. Ở nguyên tác, Janus là một công ty mỹ phẩm do gã làm chủ tịch. Ngoài ra, tòa nhà mang bảng hiệu Janus từng xuất hiện trong bộ phim Justice League (2017).

Gợi nhắc đến Marilyn Monroe và Moulin Rouge! (2001): Khi bị Black Mask tra tấn, Harley Quinn trông thấy ảo giác bản thân đang hát ca khúc Diamonds Are a Girl's Best Friend với trang phục hệt như buổi trình diễn của Marilyn Monroe. Bên cạnh đó, nhạc phẩm từng xuất hiện trong bộ phim ca vũ nhạc Moulin Rouge! có Ewan McGregor đóng chính.

Công viên giải trí Amusement Mile: Trận đánh cuối phim giữa nhóm Birds of Prey và Black Mask diễn ra tại công viên giải trí bỏ hoang Amusement Mile. Trong truyện tranh, đây là nơi trú ẩn bí mật của Joker và Harley Quinn. Khán giả cũng có thể dễ dàng nhận ra những dòng chữ “Ha-ha-ha” hệt như hình xăm của gã hề trong Suicide Squad xuất hiện trên tường.

Nguồn gốc của Black Canary: Black Canary là một trong những siêu anh hùng lâu đời nhất của DC. Để cô mãi trẻ trung, hãng tách nhân vật thành hai mẹ con cùng có tên là Dinah Lance. Ở Birds of Prey, Renee Montoya (Rosie Perez) có nói rằng mẹ của Dinah từng là một siêu anh hùng, sở hữu siêu năng lực điều khiển sóng âm, và chiến đấu cùng lực lượng cảnh sát.

Nguồn gốc của Renee Montoya: Birds of Prey đã chuyển thể khá sát hình tượng nữ cảnh sát Renee Montoya. Trong truyện, cô cũng là người đồng tính và có thời gian dài hẹn hò với Kate Kane - tức Batwoman. Sau này, nữ cảnh sát tự mình hành hiệp trượng nghĩa dưới biệt danh Question.

Nguồn gốc của Huntress: Huntress là biệt danh từng được nhiều siêu anh hùng của DC sử dụng. Trước đây, cô vốn là Helena Wayne - con gái của Batman và Catwoman. Sau này, hãng loại bỏ nhân vật và thay bằng Helena Bertinelli. Giống như trong phim, cô là con gái của gia tộc mafia sừng sỏ Bertinelli. Sau khi chứng kiến cả nhà bị giết hại, Helena thề sẽ trả thù và chiến đấu chống lại tội phạm dưới biệt danh Huntress.

Nguồn gốc của Cassandra Cain: Trong phim, Cassandra Cain do nữ diễn viên mang hai dòng máu Hàn Quốc - Philippines là Ella Jay Basco khắc họa. Theo đó, cô bé mồ côi cha mẹ và được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Trong truyện, nữ nhân vật là con gái của đôi sát thủ David Cain - Lady Shiva đến từ châu Á. Sau này, Cassandra Cain trở thành siêu anh hùng Batgirl.

Trang phục của nhóm Birds of Prey: Ở cuối phim, Renee Montoya, Huntress và Black Canary thành lập nên nhóm Birds of Prey nhằm chiến đấu chống lại tội phạm. Trang phục của họ có gam màu tím và họa tiết giống như nguyên tác truyện tranh.

Trailer bộ phim 'Birds of Prey' Tác phẩm mới của DCEU xoay quanh nhóm đả nữ Birds of Prey do Harley Quinn (Margot Robbie) đứng đầu.

aaaaaaaaaaa

Hạ Tuyết

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-chi-tiet-thu-vi-an-giau-trong-birds-of-prey-cua-vu-tru-dc-post1046937.html