Những chi tiết thú vị ẩn giấu trong bom tấn 'Avengers: Endgame'

Bom tấn siêu anh hùng mới nhất của Marvel Studios chẳng khác nào một bữa đại tiệc 'trứng phục sinh' để các fan tìm kiếm, soi xét, và suy đoán.

*Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim Avengers: Endgame. Độc giả cân nhắc trước khi xem.

Thói quen cũ của Iron Man: Mở đầu phim, Tony Stark (Robert Downey Jr.) cố gắng gửi thông điệp về Trái đất cho Pepper Potts (Gwyneth Paltrow). Anh cất giọng với câu nhắc nhở rằng cô đừng đăng nó lên mạng xã hội nếu nhận được. Câu thoại hài hước giống như tiếp nối điều mà vị tỷ phú từng nói ở phần mở đầu của Iron Man (2008). Khi ấy, Tony Stark nhận lời chụp ảnh cùng một anh lính, kèm lời dặn dò rằng đừng đăng hình lên mạng xã hội MySpace.

Các vai diễn khách mời: Đạo diễn Joe Russo bất ngờ trực tiếp xuất hiện trong phim ở phân cảnh đầu tiên sau quãng thời gian 5 năm trôi qua. Đó là một người đàn ông đồng tính tham gia khóa trị liệu tâm lý cùng Steve Rogers (Chris Evans). Ngồi kế Russo chính là Jim Starlin - người tạo ra Thanos ở nguyên tác truyện tranh. Ngoài ra, Ken Jeong và Yvette Nicole Brown cũng xuất hiện chớp nhoáng trong phim. Họ vốn là những gương mặt quen thuộc của Community - series truyền hình do chính anh em Russo thực hiện. Và dĩ nhiên, “ông trùm Marvel” Stan Lee cũng xuất hiện trong phim ở phân cảnh mở đầu trường đoạn năm 1970.

Thêm gợi ý về Namor?: Trong một cuộc họp giữa các siêu anh hùng 5 năm sau khi Thor (Chris Hemsworth) chém bay đầu Thanos (Josh Brolin), Okoye (Danai Gurira) thông báo rằng cô phát hiện ra một vụ động đất dưới lòng Đại Tây Dương. Đây rất có thể là chi tiết mở đường cho siêu anh hùng Namor của Đế chế Atlantis sau này. Ở Iron Man 2, một tấm bản đồ từng gợi ý về vị trí của Wakanda và Atlantis. Đến nay, khán giả đã trở nên quen thuộc với vương quốc ở châu Phi qua Black Panther (2018). Vấn đề lớn nhất mà Marvel Studios cần giải quyết chính là việc bản quyền màn ảnh của Namor hiện vẫn thuộc về Universal.

Asgard mới: Thor (Chris Hemsworth) cùng những người Asgard may mắn còn sống sót nay tái định cư tại một mảnh đất ở Na Uy. Thị trấn này có tên cũ là Tonsberg - chiến trường khi xưa giữa binh đoàn của Odin và bọn Khổng lồ Băng (Frost Giants). Ngoài ra, mảnh đất cũng chính là nơi Red Skull (Hugo Weaving) từng đi tìm kiếm khối Tesseract ở Captain America: The First Avenger (2011).

Fortnite: Korg (Taika Waititi) và Mieg - hai nhân vật hài hước của Thor: Ragnarok (2017) - cũng xuất hiện chớp nhoáng trong phim. Bộ đôi cùng Thor xem ra rất yêu thích Fortnite. Trò chơi điện tử lừng danh không phải tự nhiên xuất hiện trong phim. Mới đây, giữa Marvel Studios và xưởng thực hiện Fortnite mới ký kết hợp đồng hợp tác để cho ra sản phẩm chung.

616: Scott Lang (Paul Rudd) xuất hiện và mang tới bước ngoặt cho Avengers: Endgame với ý tưởng du hành về quá khứ. Chiếc xe thực hiện thí nghiệm với Lượng tử Giới của anh được cất trong nhà kho mang số 616. Đây là mã vũ trụ chính của nguyên tác truyện tranh Marvel.

Cassie Lang sẽ trở thành siêu anh hùng?: Sau khi trở lại, Scott Lang bàng hoàng nhận ra rằng ở bên ngoài, 5 năm đã trôi qua. Anh sớm tái ngộ với con gái Cassie, chứng kiến cô bé thuở nào nay đã lớn khôn. Scott nói: “Con thật lớn quá rồi”. Ở nguyên tác truyện tranh, Cassie Lang cũng có lúc trở thành Ant-Man, rồi biến thành Goliath với thân hình to lớn. Không loại trừ khả năng chi tiết này có thể được đưa vào MCU trong thời gian tới.

Trở lại quá khứ: Khi trở lại New York thời điểm 2012 với trận chiến ở New York, Iron Man rơi tự do hệt như trong The Avengers. Còn Captain America tiến vào một thang máy toàn kẻ thù như ở Captain America: The Winter Soldier; có điều người hùng thì thầm rằng “Hail HYDRA” để đạt được mục đích. Đây là tình tiết tri ân tập truyện Steve Rogers Captain America #1. Thor thì trở lại những sự kiện ở Thor: The Dark World (2013), còn Nebula (Karen Gillan) và War Machine (Don Cheadle) xuất hiện ở cảnh mở đầu của Guardians of the Galaxy (2014) khi Peter Quill (Chris Pratt) nhún nhảy theo điệu nhạc của Come and Get Your Love.

Big Lebowski: Trông thấy Thor trở nên mập mạp hơn thường lệ trong bộ áo rộng thùng thình, Tony Stark gọi anh là “Lebowski” như nhân vật chính ở bộ phim nổi tiếng The Big Lebowski. Điều thú vị là nhân vật Big Lewbowski do Jeff Bridges thể hiện. Tài tử gạo cội từng sắm vai Obediah Stane - kẻ thù đầu tiên của Iron Man ở bộ phim năm 2008.

Năm 1970: Chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ ở thời điểm 2012, Iron Man cùng Captain America buộc phải tiếp tục đi về tháng 4/1970. Nhờ đó, khán giả được thấy bộ giáp Người Kiến đời đầu của Hank Pym (Michael Douglas). Giả trang thành một anh lính, bộ quân phục của Steve Rogers ghi “Roscoe”. Ở truyện tranh, Roscoe Simons là nhân vật từng có thời nắm biệt danh Captain America. Cuối cùng, Jarvis của loạt Agent Carter cũng xuất hiện thoáng qua ở trường đoạn quá khứ này. Đây là lần đầu tiên một nhân vật gốc của Marvel TV có cơ hội xuất hiện trong MCU trên màn ảnh rộng.

Cha của Black Widow: Black Widow (Scarlett Johansson) và Hawkeye (Jeremy Renner) có nhiệm vụ đi tìm kiếm Đá Linh hồn ở Vormir, và đả nữ là người đã quyết định hy sinh. Nhưng trước đó, tên Red Skull (Ross Marquand) tiết lộ rằng cha của cô gái có tên là Ivan. Ở nguyên tác, Ivan Petrovich là gã đàn ông người Nga nhận Natasha Romanoff làm con nuôi sau khi cứu cô bé khỏi một tòa tháp đang cháy. Tuy nhiên, trong Endgame, Black Widow đã nói rằng bản thân không hề biết cha mình là ai. Bí ẩn về quá khứ của cô gái sẽ chỉ được hé lộ ở bộ phim riêng về nhân vật tới đây.

Khiên và búa: Mở đầu trường đoạn đại chiến cuối phim, Thanos đập nát chiếc khiên biểu tượng của Captain America. Tình tiết vốn từng được gợi mở ở giấc mơ của Tony Stark trong Avengers: Age of Ultron (2015), cũng như thực sự xuất hiện ở nguyên tác truyện tranh Infinity Gauntlet. Sau đó, Captain America phát hiện ra mình có thể điều khiển búa thần Mjolnir của Thor. Chi tiết vốn được gợi mở ở Avengers: Age of Ultron, và xuất hiện ở đầu truyện Thor #390.

Những gợi nhắc khác tới truyện tranh: Xuyên suốt bộ phim là nhiều khung hình như được đưa ra từ truyện tranh. Có thể kể tới bộ tóc mới của Captain Marvel (Brie Larson), danh tính Ronin của Hawkeye như tập New Avengers #11, Hulk và Bruce Banner (Mark Ruffalo) hòa hợp như tập Hulk #377, Falcon thừa hưởng chiếc khiên Captain America mới như ở Captain America #25, Hulk đỡ nặng cho cả nhóm siêu anh hùng như ở bìa của Secret Wars #4, nhóm A-Force gồm toàn siêu anh hùng nữ lộ diện với các thành viên The Wasp, Scarlet Witch, Nebula, Okoye, Gamora, Pepper Potts/Rescue…

Những câu thoại cũ: Cũng ở trường đoạn đại chiến, nhiều câu thoại cũ được tái sử dụng, nhưng ở vị trí hoán đổi. Khi Falcon (Anthony Mackie) tái xuất, anh báo với Captain America rằng “hãy nhìn sang trái”. Chính Cap nói với Falcon điều tương tự ở buổi tập chạy trong Captain America: The Winter Soldier. Còn khi chia tay Bucky (Sebastian Stan) ở cuối phim, Steve Rogers nói với bạn mình rằng: “Đừng làm điều gì dại dột cho tới khi tớ quay lại nhé”. Bucky đáp: “Làm sao có thể? Cậu đã mang hết sự dại dột đi rồi mà”. Trong Captain America: The First Avenger, hai câu thoại tương tự được sử dụng ở thế đối lập trước khi Bucky Barnes ra trận.

“I am Iron Man”: Trước khi hạ gục Thanos bằng chiếc Găng tay Vô cực do chính mình chế tạo, Tony Stark nói rằng: “Ta là Người Sắt”. Câu thoại xúc động giúp gợi nhắc bộ phim mở ra Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ở cuối Iron Man, trong cuộc họp báo, Tony Stark đã tuyên bố với cả thế giới rằng mình chính là siêu anh hùng Người Sắt bí ẩn.

Thor gia nhập đội Vệ binh dải Ngân hà?: Nguyên tác truyện tranh Marvel từng có đầu truyện Asgardians of the Galaxy (tạm dịch: Biệt đội Asgard dải Ngân hà). Đó là nguồn gốc câu đùa của Thor với nhóm Vệ binh dải Ngân hà khi gợi ý rằng hãy đổi tên biệt đội khi anh cùng họ chuẩn bị lên đường tìm kiếm Gamora (Zoe Saldana). Nhưng hiện chưa rõ liệu Thần Sấm có xuất hiện ở Guardians of the Galaxy Vol. 3 hay không.

Rạp kín chỗ ở suất chiếu sớm bom tấn 'Avengers: Endgame' tại Hà Nội Bom tấn thứ 4 về biệt đội Avengers đang nhận được vô số phản hồi tích cực từ người hâm mộ trên toàn cầu và sẽ chính thức công chiếu tại Việt Nam từ ngày 26/4.

Ngọc Nhi
Ảnh: Outnow, CB

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-chi-tiet-thu-vi-an-giau-trong-bom-tan-avengers-endgame-post941070.html