Những chiếc đèn chở nặng yêu thương trong mùa Trung thu 2018.

Đó là những thông điệp sẻ chia cùng bao tình cảm đặc biệt của những người bạn chưa từng quen biết nhưng có cùng trái tim hướng về biển đảo sẽ được gửi tới các em nhỏ có bố đang công tác ngoài đảo xa trong dịp Trung thu năm nay.

Đã thành thông lệ, cứ đến Tết Trung thu hàng năm, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương lại tổ chức các hoạt động chăm lo đến hậu phương những người lính đảo.

Năm nay, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư lệnh Vùng 4 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương sẽ tổ chức chương trình Tết trung thu “Bố ở đảo xa - Con ở nhà có bạn” năm 2018 cho con em cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Chương trình được diễn ra từ ngày 21- 22/9/2018 tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 ở Cam Ranh và Bộ Tư lệnh Vùng 2 ở Vũng Tàu.

Sẽ có 1.000 thông điệp được các bạn thiếu nhi Thủ đô trao gửi trong mùa trung thu này đến con em bộ đội Trường Sa

Theo đó, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương sẽ mang đến cho các con em bộ đội Trường Sa và Nhà giàn DK1 các trò chơi thiếu nhi, các tiết mục văn hóa văn nghệ; Trao tặng 100 suất học bổng cùng 3.300 phần quà trung thu bao gồm: bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, đồ chơi trung thu…

Một thành viên trong Ban Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương cho biết, một trong những nội dung rất đặc biệt trong mùa trung thu “Bố ở đảo xa, Con ở nhà có bạn” năm nay là những chiếc đèn ông sao chở nặng yêu thương.

Sẽ có 1.000 thông điệp được trao gửi trong mùa trung thu này – đó là những thông điệp sẽ được các bạn thiếu nhi Thủ đô gửi tới các bạn có bố đang công tác ngoài đảo xa, tình cảm đặc biệt của những người bạn chưa từng quen biết nhau nhưng có cùng trái tim hướng về biển đảo. Những người bạn đang có điều kiện tốt hơn, có bố đưa đến trường trong ngày khai giảng sẽ chia sẻ, động viên những người bạn không được gần gũi bố trong thời điểm đặc biệt này.

Tất cả sẽ cùng sách tấn nhau học tập tốt, vượt qua khó khăn để trở thành con ngoan, trò giỏi, là hậu phương vững chắc cho bố yên tâm hoàn thành nhiệm vụ..

Ngoài ra, CLB Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương còn tổ chức chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa tuyên truyền về Trường Sa và liên kết các nguồn lực xã hội hướng về hậu phương người lính biển.

Một trong số đó là hoạt động trưng bày 100 bức ảnh về Trường Sa, Bản đồ "Tự hào biển đảo Việt Nam" được kết thành từ 33 lá cờ Tổ quốc trên 33 điểm đóng quân được tổ chức tại các trường học trên địa bàn Thủ đô và cả nước nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đồng thời, các hoạt động này cũng là dịp để tiếp tục tuyên truyền về Trường Sa, giới thiệu và vận động các nguồn lực trong cả nước thực hiện nội dung "Trường Sa xanh" do Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp tổ chức nhằm thực hiện các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống, giúp bộ đội Trường Sa, nhà giàn DK1 giảm bớt khó khăn; sản xuất máy lọc nước biển thành nước ngọt cho các đảo…

Cũng như tiếp tục giới thiệu về các hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng về hậu phương người lính biển, những chương trình đã từng diễn ra trên khắp các Bộ tư lệnh Vùng Hải quân.

Thảo Chi

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//nhung-chiec-den-cho-nang-yeu-thuong-trong-mua-trung-thu-2018_n40645.html