Những chiếc ôtô Mỹ bỏ hoang sau thảm họa sóng thần Nhật Bản

Nằm trong đại lý ôtô bị bỏ hoang này suốt 8 năm qua sau thảm họa sóng thần Nhật Bản, những chiếc xe Mỹ đã bị hư hỏng đáng kể. Có nhiều chiếc xe được xem là hàng hiếm hiện nay.

Vào ngày 11/3/2011, tại Nhật Bản đã xảy ra thảm họa sóng thần và động đất khiến gần 19.000 người thiệt mạng. Thảm họa kép này còn gây ra sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở thị trấn Ōkuma, huyện Futaba, tỉnh Fukushima của Nhật Bản. Điều này khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi các thị trấn và ngôi làng nằm trong bán kính 19 km xung quanh nhà máy điện Fukushima Daiichi. Những ngôi nhà, cửa hàng và đại lý ôtô bị bỏ hoang sau sự cố.

Vào ngày 11/3/2011, tại Nhật Bản đã xảy ra thảm họa sóng thần và động đất khiến gần 19.000 người thiệt mạng. Thảm họa kép này còn gây ra sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở thị trấn Ōkuma, huyện Futaba, tỉnh Fukushima của Nhật Bản. Điều này khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi các thị trấn và ngôi làng nằm trong bán kính 19 km xung quanh nhà máy điện Fukushima Daiichi. Những ngôi nhà, cửa hàng và đại lý ôtô bị bỏ hoang sau sự cố.

Đại lý ô tô bị bỏ hoang tại tỉnh Fukushima của Nhật Bản sau thảm họa sóng thần và động đất năm 2011. Sở dĩ đại lý ô tô này thu hút sự chú ý vì bán khá nhiều những chiếc xe Mỹ. Một nữ nhiếp ảnh gia trong một lần ghé thăm tỉnh Fukushima đã chụp lại một số hình ảnh của đại lý ô tô này.

Qua hình ảnh do nữ nhiếp ảnh gia đăng lên mạng, có thể thấy trong sân của đại lý ôtô bỏ hoang tại Nhật xuất hiện những chiếc xế hộp Mỹ như Chevrolet Impala SS đời 1962, Lincoln Towncar, Chevrolet Impala, Cadillac Fleetwood Brougham và Cadillac Connessieur. Ngoài ra, trong đại lý ôtô này còn có một số chiếc xe Nhật Bản như Toyota Tundra đời 2006, Nissan 240SX đời 1989 hay Nissan Pao.

Vì bị bỏ hoang đã lâu nên xung quanh đại lý, cỏ mọc khá cao, bao trùm lên cả những chiếc xe. Những chiếc xe bỏ rơi này đương nhiên cũng ở trong tình trạng khá tệ, không chỉ bị phủ bụi mà còn xịt lốp và gỉ sét nhiều chỗ.

Theo nữ nhiếp ảnh gia, có vẻ như một số chiếc xe trong đại lý đã được dịch chuyển kể từ khi bị bỏ rơi vào năm 2011. Qua những hình ảnh chụp từ cách đây 3-4 năm, chỗ mà chiếc Cadillac Connessieur hiện đang chiếm từng bị bỏ không.

Đặc biệt, trong số những chiếc ôtô bị bỏ rơi trong đại lý, còn có một chiếc xe tang. Tại Nhật Bản, xe tang được gọi bằng cái tên reikyūsha và có 2 phong cách thiết kế.

Một là thiết kế như xe tang ở phương Tây với phần đuôi xe mở rộng để đặt quan tài. Thứ hai là phong cách truyền thống của Nhật Bản, trông cầu kỳ và nổi bật hơn với những chi tiết trang trí rồng phượng màu vàng.

Trên xe tang theo phong cách truyền thống Nhật Bản, toàn bộ phần nội thất đằng sau ghế trước sẽ bị loại bỏ. Khoang phía sau sẽ được làm bằng gỗ và trang trí bằng những chú chim phượng hoàng đuôi dài cũng như rồng màu vàng.

8 năm sau thảm họa sóng thần và động đất, những khu phố gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi dường như vẫn đang mắc kẹt trong dòng thời gian.

Những ngôi nhà bị xuống cấp, đường phố mọc đầy cỏ dại và động vật hoang dã lang thang trên đường là hình ảnh thường thấy tại đây. Tại những nơi được tuyên bố là an toàn, chỉ có khoảng 23% người dân từng sống ở đây đã quay trở về.

Video: Fukushima Daiichi sau thảm họa sóng thần.

Thảo Mai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/nhung-chiec-oto-my-bo-hoang-sau-tham-hoa-song-than-nhat-ban-1425937.html