Những chiến sĩ Biên phòng bảo vệ biên giới Hà Tiên

Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên luôn làm tròn nhiệm vụ canh gác, bảo vệ biên giới, vùng biển phụ trách. Các anh đã và đang cùng với chính quyền, các lực lượng và nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng vùng biên ngày càng giàu đẹp.

Tổ công tác đồn Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Tổ công tác đồn Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hà Tiên được giao quản lý đoạn biên giới trên đất liền dài hơn 14km, đoạn bờ biển dài 21,5km, vùng biển rộng hàng trăm km vuông.

Kế thừa và phát huy truyền thống Anh hùng thời kỳ đổi mới, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt của Thành ủy, HĐND, UBND UBMTTQ Việt Nam TP. Hà Tiên, các ban ngành đoàn thể và bà con nhân dân trên địa bàn đơn vị phụ trách, tập thể cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên đã đồng tâm, hợp lực, chủ động, sáng tạo đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, quản lý, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên, họp dân phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên, họp dân phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đảng ủy đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để xây dựng, củng cố cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cấp ủy các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc.

Đánh giá chất lượng hàng năm, các tổ chức Đảng đều đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi đoàn “Vững mạnh xuất sắc”, Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Hàng năm, công tác huấn luyện chính trị, quân sự, nghiệp vụ pháp luật và Hậu cần - Kỹ thuật đều đạt 100% về nội dung, đảm bảo thời gian, quân số tham gia từ 93% trở lên, tỷ lệ đạt khá giỏi trên 81%. Trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đơn vị trích gần 400 triệu đồng tu sửa kho tàng, bến bãi, công trình chiến đấu, nhà làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và các trạm kiểm soát; luôn quan tâm đến công tác tăng gia, sản xuất, nuôi trồng hợp lý; đầu tư khu chuồng, trại, vườn rau, ao cá hợp lý, bền vững, hiệu quả. Đã thu hoạch được trên 10 tấn thịt heo, hàng chục tấn cá nước ngọt, vịt, gà và trên 25 tấn rau xanh các loại...

Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân về xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia…

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên ra mắt mô hình hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên ra mắt mô hình hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác đối ngoại Biên phòng luôn được đơn vị quan tâm, tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong những năm qua, đơn vị đã thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình biên giới, vùng biển với các lực lượng vũ trang đối diện; thường xuyên tổ chức tuần tra song phương, trao đổi qua hội đàm trực tiếp, điện thoại, đường thư… kịp thời thống nhất, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên biên giới, vùng biển…

Với khẩu hiệu “Thông minh, lịch sự, thông thoáng, nghĩa tình”, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại CKQT Hà Tiên về lễ tiết tác phong, thái độ phục vụ. Trong 5 năm qua, đơn vị đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho gần 600 ngàn lượt người và trên 300 ngàn phương tiện các loại.

Cán bộ trạm kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên áp dụng công nghệ thông tin trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân.

Cán bộ trạm kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên áp dụng công nghệ thông tin trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân.

5 năm qua là quãng thời gian đơn vị tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt trong tham gia phòng chống khai thác hải sản IUU; lồng ghép vào các buổi họp dân, phát gần 800 bộ tài liệu tuyên truyền, phát hơn 200 thư kêu gọi lần 1 lần 2 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang phòng về chống khai thác IUU.

Đơn vị đã trao tặng hàng ngàn ảnh Bác, cờ Tổ quốc cho ngư dân trước lúc vươn khơi bám biển; phối hợp chặt chẽ cùng địa phương, cơ quan ban ngành có liên quan tổ chức 08 buổi tuyên truyền tập trung và 05 buổi tuyên truyền lưu động với gần 2 ngàn người dân, ngư dân tham gia; phát hơn 2 ngàn tờ rơi tuyên truyền, 300 quyển tài liệu những điều ngư dân cần biết khi tham gia khai thác thủy sản. Vận động được hơn 2 ngàn ngư dân đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của thuyền viên và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác IUU.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát địa điểm triển khai xây dựng 4 cụm pano, áp phích với nội dung “10 nhiệm vụ cấp bách để sớm gỡ thẻ vàng IUU” theo Chỉ thị của Ban Bí thư; vận động 88 ngư dân tham gia đăng ký lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng trên địa bàn thành phố.

Ngoài công tác chuyên môn, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên còn tham gia thực hiện chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thành công các chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày Biên phòng toàn dân”; ủng hộ trên 50 triệu đồng để mua xe đạp, sách vở, thẻ BHYT tặng các cháu học sinh và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tiến Vinh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhung-chien-si-bien-phong-bao-ve-bien-gioi-ha-tien-431225.html