Những chiêu độc trị chồng ngoại tình

Với phụ nữ chắc hẳn không có nỗi đau nào đau như bị người mình yêu thương phản bội. Tuy nhiên, đối diện với chuyện chồng ngoại tình xử lý như thế nào mới là thông minh? Cùng chúng tôi tham khảo những chiêu độc trị chồng được các chị em sử dụng.

Im lặng và phớt lờ mọi chuyện

Việc làm chủ cảm xúc đối với phụ nữ là một việc rất khó khăn nhất là liên quan trực tiếp đến tình cảm và là người đầu gối tay ấp của mình. Tuy nhiên, nếu làm ầm ỷ, khóc lóc khi biết chồng ngoại tình không hề phải là một người phụ nữ khôn ngoan. Nó chỉ mang tính chất giải tỏa cảm xúc của chính mình và kết quả thu được chính là đẩy người đàn ông của mình đi xa hơn.

Không thể không khóc, vậy hãy dành một ngày đi đâu đó khóc lóc cho thỏa thê, sau đó vuốt lại tóc, tút lại nhan sắc, giữ lại trạng thái bình tâm như thường ngày quay về nhà.

Hãy để mọi chuyện diễn ra một cách bình thường, không cho chồng biết bạn biết và phớt lờ mọi chuyện trước mặt chồng. Đừng “bứt dây động rừng”, thời gian còn lại là của bạn. Bạn có thể nhờ dịch vụ thám tử đồng thời dành thời gian để chuẩn bị mọi thứ và tâm lý cũng như chiến lược giữ chồng.

Tìm cách làm thân với kẻ thứ 3

Nếu mối quan hệ nhân tình vẫn nằm trong bí mật và chồng không hề biết bạn đã biết hãy tìm hiểu về cô nhân tình của chồng từ thói quen đến sở thích. Tìm cách tiếp cận một cách tự nhiên nhất và kết thân. Khi đủ thân, bạn sẽ đặt cô nhân tình của chồng và chồng trong một trường hợp không thể tiến và phải chủ động chấm dứt mà không hề biết bạn đã biết chuyện.

Làm đẹp và hoàn thiện bản thân

Đồng thời hãy ngừng hy sinh và tự yêu chính mình. Một người không biết tự yêu chính mình sẽ không thể yêu ai một cách đầy đủ. Làm đẹp, dành thời gian cho bản thân, bạn bè, hẹn hò cà phê… Những việc mà trước đây bạn chưa từng làm, chỉ loanh quanh bên chồng con và chăm lo cho gia đình nhỏ, đây chính là thời gian để bản thân bạn thay đổi.

Đàn ông luôn thích cái mới luôn yêu cái đẹp đó là điều không thể phủ nhận. Một cô vợ đầu bù tóc rồi, thân hình chảy xệ dù bằng cách nào cũng không thể ghi điểm hơn các cô tình nhân nóng bỏng và đầy thú vị. Hãy hoàn thiện bản thân, khiến chàng muốn nắm giữ bạn chứ không phải bạn chạy theo.

Du lịch không chồng

Nếu trước đây mọi chuyến đi xa, du lịch và nghỉ ngơi của bạn đều có chồng, điều đó đã trở nên quá quen thuộc. Hãy thử đặt một chuyến du lịch một mình hoặc cùng bạn bè mà không có chồng và trở về một cách rạng rỡ, đầy sức sống.

Đàn ông họ xem vợ là tài sản thuộc quyền sở hữu, không cần chăm sóc vẫn tự tỏa hương và cho trái, không cần giữ vẫn nguyên vẹn đứng đợi chồng về sau giờ tan sở. Hãy cho chàng thấy, bạn có một cuộc đời để sống và anh ta có thể mất bạn bất kỳ khi nào. Hãy tự tạo nên giá trị của chính mình, không phụ thuộc vào đàn ông.

Không đánh ghen mà “yêu” chồng nhiều hơn

Trước ngoại tình, nhiều phụ nữ xử trí bằng cách đánh ghen, không kiểm soát cảm xúc mà trút giận lên kẻ thứ 3. Hậu quả của những trận đánh ghen chính là việc chính thức công khai mối quan hệ đang được che đậy cho tất cả mọi người. Thực tế không phải bạn chiến thắng khi đánh ghen mà là đã giúp đôi nhân tình bước qua cánh cửa họ chưa dám bước, ở trước mặt mọi người và có thể sẵn sàng đi tiếp cùng nhau.

Nếu bạn muốn giữ chồng và gia đình của mình đừng đánh ghen. Chiêu trị chồng hiệu quả nhất chính là yêu chồng nhiều hơn, chăm sóc chồng tốt hơn một cách tinh tế và thông minh nhất.

Đàn ông dù ngoại tình cũng không hề muốn từ bỏ gia đình hay vợ con. Vậy nên, là vợ bao giờ bạn cũng thắng thế hơn bồ. Hãy biến lợi thế của mình vượt trội hơn, toàn diện hơn chứ đừng vì cảm xúc mà trao chồng cho bồ.

Nhưng trước khi làm bất kỳ điều gì bạn cần tìm một giải pháp để có thể hiểu địch nhất có thể. Nắm được địch chính là nắm được chiến thắng trong tay. Nếu quá khó khăn để tìm ra thông tin về bồ hãy nhờ tới văn phòng thám tử, đó là một cách thức nhanh chóng, bảo mật và hiệu quả.

Chúc bạn nắm giữ được hạnh phúc một cách trọn vẹn và thông minh nhất!

P.V

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-khoe/nhung-chieu-doc-tri-chong-ngoai-tinh-933222.html