Những chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc là lựa chọn hàng đầu để giải tỏa áp lực không thể bỏ qua

Những chương trình thực tế với nội dung hấp dẫn, mới lạ cùng dàn khách mới 'cực phẩm' chính là giải pháp tốt nhất cho một tuần làm việc mệt mỏi chắc hẳn không ai có thể bỏ qua.

Áp lực quá lớn từ xã hội khiến con người luôn trong tình trạng căng thẳng. Hoặc khi cuộc sống trở nên nhàm chán, đặc biệt là vào mùa hè và cách hiệu quả nhất để “giết thời gian” chính là thưởng thức những chương trình thực tế Hàn Quốc. Ở xứ sở củ sâm có rất nhiều chương trình tạp kỹ để tạo tiếng cười cho người xem và việc phải lựa chọn một chương trình nào đó khiến khán giả cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

Vậy nên danh sách sau đây đã đề cập đến những chương trình tạp kỹ với mô-típ sinh hoạt, du lịch và giúp người xem có được cảm giác thoải mái khi khám phá cuộc sống ở một địa điểm mới mẻ hơn. Vậy hãy cùng chờ xem những chương trình thực tế nào giúp khán giả “xách ba lô lên và đi” nổi tiếng ở Hàn Quốc!

Three Meals a Day (tạm dịch: 3 bữa 1 ngày)

Ngay từ tên của chương trình đã khiến khán giả có thể hình dung ra được nội dung chủ yếu xoay quanh. Các khách mời của “Three Meals a Day” sẽ được đưa đến một vùng nông thôn, nơi họ sẽ ở lại và thực hiện chương trình.

Chương trình mùa đầu tiên

Chương trình được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2014 với sự tham gia của Lee Seo Jin và Ok Taecyeon (2PM). Có lẽ trong suốt quá trình phát sóng, chương trình thậm chí còn hứng chịu nhiều sự chỉ trích của mọi người nhưng nó vẫn chứng minh được mức độ thành công khi trở lại vào một năm sau.

Các mùa tiếp theo của chương trình, ban sản xuất đã mời thêm nhiều người nổi tiếng khác tham gia cùng với các diễn viên hàng đầu và nâng cấp nhiệm vụ cho các thành viên. Ở vùng nông thôn, các khách mời có cơ hội trải nghiệm hoạt động dân dã như câu cá, tự chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc vật nuôi mà cuộc sống ở thành thị vốn không hề có cơ hội thực hiện. Với nhịp độ chậm rãi, chương trình thích hợp để thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng thần tượng của mình sinh hoạt như một người dân bình thường ở nông thôn.

Youn’s Kitchen (tạm dịch: Nhà hàng Youn)

Đây chính là một chương trình thực tế khác mà Lee Seo Jin tham gia với tư cách là thành viên chính thức và được sản xuất dưới bàn tay tài năng của nhà sản xuất Na Young Suk.

Cho đến hiện tại, “Youn’s Kitchen” đã trải qua 2 mùa và cả 2 đều được ghi hình tại một quốc gia khác Hàn Quốc. Các thành viên đã trực tiếp tạo nên thực đơn và cùng nhau quản lý một nhà hàng dưới danh nghĩa đầu bếp chính là Youn Yuh Jung.

Thực khách nước ngoài yêu thích món ăn Hàn Quốc

Sự hấp dẫn đến từ chương trình này chính là sự tương tác thú vị giữa người nước ngoài với các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc. Khi xem chương trình, đặc biệt là đối với người Hàn Quốc sẽ vô cùng tự hào về văn hóa ẩm thực của nước nhà. Thêm vào đó, khán giả còn có cảm giác như đang tự mình trải nghiệm những chuyến đi tuyệt vời và chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới. Và tất nhiên, sự tham gia của dàn nghệ sĩ khách mời lung linh cũng chính là một điểm cộng cho chương trình.

It’s Dangerous Beyond the Blankets (tạm dịch: Ngoài chăn là bão tố)

Đối với những khán giả thường xuyên gắn bó với căn nhà của mình thì đây chính là một chương trình tuyệt vời để thuổng thức. “It’s Dangerous Beyond the Blankets” chỉ đơn giản là ghi lại sinh hoạt của những khách mời xung quanh căn nhà của họ, và họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Dàn khách nổi tiếng của chương trình

Thậm chí, có nhiều khách mời chỉ đơn giản là nằm ngủ và chơi những trò chơi giải trí đơn giản. Màn giới thiệu đầu tiên của các thành viên trong gia đình luôn gây lúng túng cho bản thân họ và khán giả vì hầu hết họ đều là người sống nội tâm. Việc nhìn thấy những khách mời vốn có tính cách trầm lắng và ít nói sống cùng nhau, hòa nhập với nhau trong những ngày đẹp trời khiến khán giả cũng cảm thấy thư giãn theo.

Ngoài ra, điểm thú vị của chương trình chính là ghi lại quá trình thay đổi của các nghệ sĩ vốn có cuộc sống nội tâm từ từ bước ra khỏi vùng an toàn để có thể giao tiếp và bắt chuyện với các thành viên khác một cách tự nhiên.

Traveler (tạm dịch: Lữ khách)

Chương trình là một chuyến hành trình du lịch của nam diễn viên nổi tiếng Ryu Jun Yeol cùng người bạn thân thiết của mình là Lee Je Hoon cùng nhau đến đất nước Cuba.

Chương trình mang đến những hình ảnh đẹp về đất nước Cuba

Trong chương trình, Ryu Jun Yeol đã đến Cuba trước và về cơ bản, anh đã tự lo cho bản thân hoàn toàn trong chuyến du lịch vòng quanh thủ đô Havana cùng các thành phố lân cận ở đây. Thông qua chương trình, khán giả có dịp được chiêm ngưỡng một đất nước vô cùng xinh đẹp và bình yên qua đôi mắt của Ryu Jun Yeol và Lee Je Hoon. Đây chính là một trải nghiệm du lịch đầy mê hoặc đối với người xem. Các điểm tham quan ở đất nước Cuba cũng rất ngoạn mục và đẹp mắt. Người xem có thể tìm thấy sự an ổn và thoải mái từ trong tâm hồn khi thả mình vào “chuyến du lịch” này.

Newlywed Diary (tạm dịch: Chuyện vợ chồng son)

Chương trình sự tham gia của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun

Ngay từ mùa đầu tiên lên sóng, “Newlywed Diary” đã nhận được sự chú ý rất lớn từ khán giả xem đài, chủ yếu là vì sự tham gia của cặp vợ chồng son nổi tiếng Anh Jae Hyun và Goo Hye Sun. Cả hai đã cùng nhau hợp tác trong bộ phim truyền hình “Blood” và từ đó nên chuyên vợ chồng bên ngoài chỉ vài năm sau đó.

Mùa 2 có Jang Yoon Joo và Jung Seung Min

Chương trình với mô-típ mới lạ này đã ghi hình cặp đôi ngay sau khi kết hôn. Trong “Newlywed Diary” mùa 2, cặp đôi vợ chồng siêu mẫu Jang Yoon Joo và Jung Seung Min là cặp vợ chồng son mới thu hút sự quan tâm của khán giả.

Tình cảm ngọt ngào của cặp vợ chồng son trong chương trình

Chương trình đến nay vẫn nhận được sự yêu mến của mọi người vì những phân cảnh lãng mạn giữa các cặp đôi mới cưới cùng với cách sinh hoạt khi họ lần đầu sống chung. Những câu chuyện thú vị được các cặp đôi chia sẻ về giây phút gặp gỡ và rơi vào lưới tình cũng khiến nhiều người thích thú. Chương trình sẽ mang đến cho người xem những cảm giác ngọt ngào tình cảm mà họ chỉ có thể thấy trên phim truyền hình đã được ứng dụng vào thực tế.

Little House in the Forest (tạm dịch: Ngôi nhà nhỏ trong rừng)

Ngày nay, nhiều người có xu hướng yêu thích lối sách giản dị và ít tốn kém nhất có thể. Với những áp lực quay cuồng xung quanh mỗi con người hiện đại như chúng ta, “Little House in the Forest” với cuộc sống bên trong những cabin xe trong rừng cùng một ít vật liệu đã thu hút được sự yêu mến từ công chúng.

Chương trình có sự tham gia của So Ji Sub và Park Shin Hye

Hơn thế nữa, điểm nổi bật của chương trình chính là dàn khách mời nổi tiếng như So Ji Sub và Park Shin Hye. Mặc dù chương trình không có quá nhiều người xuất hiện hay khách mời tham gia nhưng nó vẫn đủ sức hấp dẫn khi thấy So Ji Sub và Park Shin Hye sống trong cabin vài ngày, ăn uống và sinh hoạt vô cùng thoải mái. Cái hay của chương trình chính là thuyết phục được con người hài lòng với cuộc sống thực tại mà không quá yêu cầu với vật chất bên ngoài.

Korean Hostel In Spain (tạm dịch: Nhà trọ Hàn Quốc)

“Korean Hostel In Spain” được xem như một phiên bản nhỏ của chương trình “Three Meals a Day” nhưng chắc rằng nó vẫn có nhiều điều đáng nói với dàn khách mời bao gồm Cha Seung Won, Bae Jeong Nam và Yoo Hae Jin cùng một nhà nghỉ ở đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp.

Cha Seung Woo trổ tài nấu nướng trong chương trình

Nghe ý tưởng này có vẻ bất ngờ và khá điên rồ nhưng cả 3 ngôi sao Hàn Quốc trên đã thật sự tạo nên một nhà nghỉ dọc con đường hành hương nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Tại đó, họ cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi với đầy ngủ giường, vòi hoa sen cùng các bữa ăn chất lượng cho khách hàng. Tại đây, người xem có thể dễ dàng bắt gặp những du khách đang trong hành trình du lịch dài 800 km và mọi người sẽ cảm thấy ghen tị với tính cách vô tư, thoải mái của họ. Ngoài ra, khán giả còn có cơ hội mãn nhãn với những bữa ăn ngon lành và đẹp mắt được nấu bởi bàn tay của tài tử Cha Seung Won.

4 Wheeled Restaurant (tạm dịch: Nhà hàng 4 bánh)

Cùng với sự phổ biến rộng rãi của hình thức bán thực phẩm bên trong xa tải vài năm qua, chương trình đã đưa một nhóm người nổi tiếng Hàn Quốc cùng một xe tải thức ăn đến quốc gia ở nước ngoài. Tại đây, họ sẽ tự làm ra thực đơn và bán thực phẩm tại thành phố đó.

Chương trình có mô-típ độc đáo đã đi qua 3 quốc gia

Trong mùa đầu tiên, dàn khách mời đã cùng nhau đến với Thái Lan, mùa thứ 2 họ đến Trung Quốc và ở mùa thứ 3, họ đã cùng đến Hoa Kỳ. Trong cả 3 mùa đều có dàn thành viên khác nhau và sự tương tác vui nhộn của họ cũng vô cùng hòa hợp.

Các thành viên cùng nhau thực hiện nhiệm vụ xây dựng thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu, chế biến thức ăn cho đến phục vụ người dân địa phương khi họ đến mua ở xe tải. Ngoài ra, các thành viên cũng đặc biệt thích thú khi có cơ hội trải nghiệm du lịch ở những thành phố này, cùng hòa mình vào văn hóa, ẩm thực và vui chơi.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nhung-chuong-trinh-truyen-hinh-thuc-te-han-quoc-la-lua-chon-hang-dau-de-giai-toa-ap-luc-khong-the-bo-qua-79901.html