Những chuyên án ma túy... khủng (Kỳ 1): Bắt gọn trùm ma túy Phan Tha Vong

Với đường biên giới dài, nhiều cửa khẩu, cảng biển, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có điều kiện thuận lợi giao thương với nước bạn. Tuy nhiên kéo theo đó là tình hình buôn lậu, đặc biệt là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới…

Đủ chiêu vận chuyển ma túy trên đường bộ

Cuối tháng 3.2018, trên quốc lộ 18, đoạn qua thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang giữa trưa nhưng lượng phương tiện qua lại vẫn rất nhiều. Tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (Phòng CSGT đường bộ, sắt – Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xe ôtô mang BKS Lào: 2U – 8118, có biểu hiện nghi vấn đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Với kinh nghiệm nhiều năm trên cung đường “nóng” về vận chuyển ma túy, ngay khi tiếp cận với lái xe và người đi cùng, tổ công tác đã dành sự quan tâm “đặc biệt” kiểm tra phương tiện.

Ngoài lái xe là Phùng Trung Dũng (ở thôn Quang Đình, xã Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), trong ôtô trên còn có nam thanh niên người Lào tên là Phan Tha Vong (37 tuổi, trú tại Bản Chom Cheng, huyện Síattânk, thành phố Vientane. Đáng chú ý lực lượng chức năng phát hiện tại 3 vị trí trên xe ôtô gồm khu vực dưới cốp phía sau xe, thành xe và bên dưới ghế lái được chế thêm các khoang, bên trong có chứa tổng cộng 100 bánh dạng nén nghi là heroin.

Trong người lái xe Phùng Trung Dũng khi bị kiểm tra đã phát hiện thêm một số túi nhỏ và viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Bước đầu hai đối tượng khai nhận 100 bánh dạng nén trên xe ôtô là heroin, đang được vận chuyển ra vùng biên giới để tiêu thụ…

Trong một thời gian ngắn trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã liên tiếp đánh sập nhiều đường dây mua bán ma túy “khủng”. Trong đó đáng chú là đường dây gồm nhiều đối tượng ở Cẩm Phả, Móng Cái (Quảng Ninh) cùng các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương tàng trữ gần 7kg ma túy tổng hợp.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lá Khat – ma túy mới đưa vào nước ta.

Hay một đường dây do khác do Trần Việt Phương (27 tuổi, ở phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm đầu. Lực lượng chức năng đã phát hiện trong người Phương có tới 200 viên thuốc lắc và 50 gram ma túy đá. Đi cùng xe với Phương là Trần Hữu Thành (58 tuổi, ở phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cũng bị phát hiện cất giấu trong người 300 viên thuốc lắc.

Đáng chú ý, khi khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm một lượng ma túy lớn gồm hơn 2.000 viên thuốc lắc và 1.630 gram ma túy.

Vào giữa năm 2017, qua công tác nắm địa bàn và nguồn tin tố giác từ người dân, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp lớn từ bên kia biên giới về cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi do Trần Hữu Dũng, tức Dũng “công tử” (28 tuổi, ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Trong năm 2017, Công an TP Hải Phòng đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, như vụ Ngô Trắc Hiệp, thu giữ 60 bánh heroin, 8kg ma túy đá và hơn 400 viên thuốc lắc. Hay bắt giữ trùm ma túy Hồ Kim Anh, thu giữ 13.000 viên ma túy tổng hợp.

“Nóng” cả trên biển và… trên trời

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy ngày càng “phát kiến” ra những thủ đoạn tinh vi, khó kiểm tra, phát hiện. Cùng với hàng loạt vụ việc vận chuyển ma túy bằng đường bộ bị phát hiện, thì tại cửa khẩu sân bay quốc tế Cát Bi trong những năm gần đây đã bị phát hiện, bắt giữ. Thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng là ngụy trang, bọc ma túy qua nhiều lớp giấy, băng keo giấu trong lớp vải lót của túi xách, vali hai đáy, ba lô, ví đựng tiền, bìa sổ tay, cặp táp, chỉ may, giấy cuộn; giấu trong thực phẩm, thiết bị điện tử hoặc gửi hàng cho những địa chỉ không có thật.

Mới đây Phòng PC47 (Công an thành phố Hải Phòng) đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, ở xã Việt Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp theo đường hàng không từ sân bay Cát Bi vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng Phòng PC47 (Công an TP Hải Phòng) cho biết, khi lực lượng Công an và các lực lượng khác tập trung triệt phá mạnh tội phạm ma túy trên các tuyến đất liền thì đường biển lại trở thành ưu tiên số 1 trong địa bàn hoạt động của chúng. Cảng Hải Phòng cũng được chọn là địa bàn trung chuyển đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước khác hoặc đi các tỉnh, thành trong nước.

Đáng chú ý, trong năm 2017, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 3 tấn lá Khat được đóng gói trong 353 hộp carton và một container có chứa Shisha - hay còn gọi là thuốc lào Ả - rập tại Cảng Hải Phòng. Đây là một loại tiền chất ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam, người sử dụng loại có thể bị gây ảo giác gấp nhiều lần ma túy “đá”, thậm chí dẫn đến liệt não và tử vong.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Hà, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Móng Cái cho biết không chỉ là nơi trung chuyển ma túy tổng hợp, tình trạng sử dụng ma túy đang ngày càng gia tăng mạnh ở Móng Cái, đặc biệt trong giới trẻ, thanh thiếu niên.

Công an TP Móng Cái liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ sử dụng ma túy tổng hợp, có vụ số đối tượng tham gia lên đến vài chục người. Nhiều trường hợp vì “ngáo đá”, vì ảo giác đã gây nên những hậu quả khôn lường…

Theo V.Huy (Công an Nhân dân)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/nhung-chuyen-an-ma-tuy-khung-ky-1-bat-gon-trum-ma-tuy-phan-tha-vong-865221.html