Những cô bạn cùng ký túc xá đẹp lấn át 'thần tiên tỷ tỷ' showbiz TQ

'Thần tiên tỷ tỷ' Tống Tổ Nhi vừa nhập học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Những người bạn cùng phòng ký túc của cô ngay lập tức gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật và thành tích cao.

 Theo Ifeng, mới đây, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tổ chức lễ khai giảng chào đón sinh viên mới. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là đại học hàng đầu về đào tạo ngôi sao lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc. Trường có tỷ lệ chọi rất cao và mỗi năm trung bình chỉ khoảng 5% số lượng thí sinh đăng ký trúng tuyển. Năm nay, Tống Tổ Nhi thuộc top sinh viên được chú ý khi đỗ với điểm số 90,67. Tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Tống Tổ Nhi ở ký túc xá. Sina cho biết trường có quy định phân phòng rất đặc biệt. Những bạn chung một phòng ở ký túc xá được xếp căn cứ vào thành tích điểm thi đầu vào.

Theo Ifeng, mới đây, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tổ chức lễ khai giảng chào đón sinh viên mới. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là đại học hàng đầu về đào tạo ngôi sao lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc. Trường có tỷ lệ chọi rất cao và mỗi năm trung bình chỉ khoảng 5% số lượng thí sinh đăng ký trúng tuyển. Năm nay, Tống Tổ Nhi thuộc top sinh viên được chú ý khi đỗ với điểm số 90,67. Tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Tống Tổ Nhi ở ký túc xá. Sina cho biết trường có quy định phân phòng rất đặc biệt. Những bạn chung một phòng ở ký túc xá được xếp căn cứ vào thành tích điểm thi đầu vào.

Ở tuổi 20, Tống Tổ Nhi ngày càng đẹp và cuốn hút. Cô được truyền thông Trung Quốc gọi là “thần tiên tỷ tỷ” mới của màn ảnh khi có trình độ lại sở hữu nhan sắc nổi trội. Rất nhiều cư dân mạng ái ngại danh xưng nữ thần sắc đẹp mới của Tống Tổ Nhi sẽ bị lung lay khi đối diện các đối thủ nặng ký là bạn cùng phòng.

Lâm Bác Dương: Đệ nhất mỹ nhân Học viện. Ngay trong buổi khai giảng, nữ sinh Lâm Bác Dương đã lọt ống kính của hàng loạt tờ báo lớn Trung Quốc. Những bức ảnh của cô nổi bật so với các bạn cùng khóa. Ifeng tiết lộ mạng xã hội của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đánh giá Lâm Bác Dương là đệ nhất mỹ nhân năm nay.

Cô được khen có vẻ đẹp mảnh mai như Angelababy, nét quyến rũ cuốn hút của Thư Kỳ. Lâm Bác Dương được phân chung phòng với Tống Tổ Nhi nhờ thành tích đầu vào rất cao. “Tôi cảm thấy may mắn khi chung phòng với ngôi sao như Tống Tổ Nhi. Tôi nghĩ mình sẽ học hỏi được nhiều từ cô ấy”, cô nói trong buổi phỏng vấn đầu năm học.

"Đẹp không góc chết" là nhận xét của nhiều nam sinh dành cho Lâm Bác Dương. Cô còn được khen đẹp hơn Tống Tổ Nhi.

Lâm Bác Dương sinh năm 1999 tại Hạ Môn. Cô cao 1,67 m và có vóc dáng “chuẩn minh tinh”. Không chỉ xinh đẹp, cô còn là nữ sinh có học lực rất tốt. Kỳ thi đại học vừa qua, Lâm Bác Dương đỗ vị trí thứ hai Học viện Hí kịch âm nhạc Trung Quốc, xếp thứ 9 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngoài ra, cô còn đỗ trường Học viện truyền thông Chiết Giang và Học viện Nghệ thuật Nam Kinh.

Cô sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Lâm Bác Dương nuôi hy vọng trở thành ca sĩ, diễn viên. Khi còn sống ở Hạ Môn, cô từng là người mẫu trẻ.

Nữ nghệ sĩ tương lai khẳng định chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chọn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vì hy vọng sẽ có những bước tiến trong nghề. "Tôi không thích việc bị chê chỉ có vẻ ngoài và không tài năng. Tôi nghĩ muốn tồn tại lâu ở ngành nghệ thuật cần phải cố gắng rất nhiều", cô nói.

Vẻ đẹp mong manh của "ngôi sao tương lai" màn ảnh Hoa ngữ.

Trang Đạt Phi: "Nữ thần điện ảnh" 17 tuổi. Một trong những người bạn cùng phòng ký túc xá với Tống Tổ Nhi là Trang Đạt Phi. Sinh năm 2001, Trang Đạt Phi sở hữu vẻ ngoài càng nhìn càng đẹp. “Ánh mắt điềm tĩnh, nụ cười đáng yêu và gương mặt đậm chất điện ảnh. Trang Đạt Phi có hình ảnh của minh tinh điện ảnh”, tờ Cri nhận định.

Trang Đạt Phi sở hữu 700.000 người theo dõi trên Weibo. Mới 17 tuổi nhưng cô đã góp mặt trong một số phim như Hóa ra anh vẫn ở đây, Lão nhân nguyên. Ngoài ra, cô còn có sở trường đàn violon, khiêu vũ và vẽ tranh.

Cô xếp hạng thứ 11 về thành tích đầu vào tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hệ diễn xuất.

Vương Tư Ý (Nhan Ca). Vương Tư Ý sinh năm 1999 tại Tứ Xuyên. Cô đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với thành tích 88,2 điểm, xếp thứ 5 của trường. Cũng trong năm, cô góp mặt trong bộ phim đầu tay mang tên Diễm thế phiên chi thanh niên bên cạnh Hồ Băng Khanh Hoàng Tử Thao, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tư Ý lấy nghệ danh Nhan ca do tên của cô trùng với nữ diễn viên gạo cội trong Thủy hử. Cô cao 1,7 m và có gương mặt rất giống Âu Dương Na Na, lại có nét na ná Yoona và Quan Hiểu Đồng.

Nhận xét về Nhan Ca, tờ 163 đánh giá: “Vẻ ngoài yêu kiều, lại thêm sự dịu dàng và thông minh, cô ấy là viên ngọc sáng”.

Trần Nhi – bản sao Trần Kiều Ân. Trần Vũ Nhi thuộc top sinh viên được chú ý ngay từ khi nhập học. Không chỉ giỏi về diễn xuất, có năng khiếu biểu diễn, cô còn học tốt tiếng Anh, Văn học và Toán. Cha cô là Phó viện trưởng một trường danh tiếng.

"Nét đẹp thanh thuần thiếu nữ, hình ảnh trong sáng đặc trưng của sao thần tượng", đó là nhận định của QQ dành cho cô gái trẻ.

Tấm ảnh của lớp đào tạo diễn xuất khóa 2018 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Hai diễn viên nổi tiếng từ trước khi nhập học của năm nay có Tống Tổ Nhi (hàng dưới cùng thứ hai từ phải sang) và nam diễn viên Ngô Lỗi (đứng ngoài cùng bên trái). Ngô Lỗi vừa tham gia Asura và Sa hải. Lâm Bác Dương nổi bật khi ngồi cạnh Tông Tổ Nhi.

Hiểu Nguyệt
Ảnh: Sina, Weibo, SB.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-co-ban-cung-ky-tuc-xa-dep-lan-at-than-tien-ty-ty-showbiz-tq-post874449.html