Những cô gái của nhóm Mộc Miên

'Trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại, không có mấy nghệ sỹ biểu diễn thích hợp với dòng nhạc Semi Classic. Ca sĩ lựa chọn dòng nhạc này để biểu diễn chuyên nghiệp ngày càng 'hiếm hoi', nhất là việc tạo thành một nhóm nhạc để làm nên những bản 'đồng âm' nghệ thuật'.

Một nhạc sỹ, nghệ sỹ gạo cội của Việt Nam đã dành những lời khen tặng như thế về sự “dũng cảm” của nhóm nhạc Mộc Miên – một nhóm nhạc được coi là luồng gió mới của âm nhạc Việt trong thời gian vừa qua khi lấy phong cách nghệ thuật chủ đạo là dòng nhạc Semi Classic.

Theo nhận định của những nghệ sỹ, chuyên gia về âm nhạc, dòng nhạc Semi Classic, hay còn gọi là “nhạc sang” dạng bán cổ điển, rất khó cho các ca sỹ thể hiện nếu không có một trình độ âm nhạc bài bản và cao cấp. Bản chất của dòng nhạc này ẩn chứa trong nó vừa là sự sang trọng vừa tạo cho người nghe sự cảm nhận sâu sắc hay nói cách khác, không phức tạp, có cấu trúc đơn giản và nhiều tính đại chúng, dễ nghe, dễ cảm.

Thực tế, trên mặt chung của âm nhạc Việt Nam hiện tại, Mộc Miên được cho là nhóm nhạc nữ đầu tiên theo đuổi phong cách âm nhạc này. Sau đêm diễn ấn tượng “Mộc Miên concert” vào tháng 4/2018 với sự đón nhận đông đảo, nồng nhiệt của công chúng yêu âm nhạc Thủ đô, cái tên Mộc Miên đã ngày càng được được công chúng cả nước biết đến nhiều hơn.

Đặc biệt, trong chương trình “Nghệ sỹ tháng” do Đài Truyền hình Việt Nam –VTV3 thực hiện và phát sóng (tháng 8/2018), sự xuất hiện của các cô gái của nhóm Mộc Miên với những bài hát đậm chất bán cổ điển đã đem đến cho công chúng, khán giả biết nhiều hơn đến dòng nhạc Semi Classic nói chung và nhất là là “làm người yêu nhạc gần hơn, hiểu Mộc Miên hơn”.

Chu Hoài Phương, một trong những ca sỹ đầu tiên – thành viên chủ chốt tạo dựng nhóm Mộc Miên ngay từ đầu, cho biết: “Nhóm vừa được bổ sung thêm thành viên mới Vân Anh”.

“Sự thay đổi thành viên của một nhóm nhạc là chuyện bình thường và đôi lúc cũng rất cần thiết. Sự thay đổi thành viên của Mộc Miên khiến các buổi biểu diễn có màu sắc hơn, phù hợp hơn với dòng nhạc Semi Classic. Gần đây, những bản thu mới cũng như các buổi biểu diễn của Mộc Miên với thành viên mới Vân Anh cực kì hòa giọng và tạo ra những tiếng nói chung đồng điệu” – Ca sỹ Minh Tuyến chia sẻ thêm.

Chỉ cần nhìn sơ qua vào “lý lịch” nghệ thuật, đủ thấy ba thành viên của nhóm Mộc Miên đều trải qua quá trình đào tạo âm nhạc bài bản và chuyên nghiệp – một điều kiện cần và đủ để nhóm có thể thích hợp với sự đòi hỏi cao của dòng nhạc Semi Classic

Minh Tuyến tốt nghiệp chính quy ngành thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Minh Tuyến cũng là ca sĩ giật được nhiều giải thưởng chuyên nghiệp nhất như Giải triển vọng Sao Mai năm 2003, giải Ba Giọng hát hay Hà Nội 2003, giải Nhì nhạc kịch thính phòng toàn quốc 2004… Hiện nay, cô là giảng viên Thanh nhạc ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Ca sĩ Minh Tuyến

Trong khi đó, Chu Hoài Phương tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2011, hiện là giảng viên ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Ca sĩ Chu Hoài Phương

Còn thành viên mới Vân Anh hiện đang là ca sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, đang theo học chương trình thạc sỹ tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cũng có những thành tích đáng nể: TOP 9 dòng nhạc Thính phòng tại Sao Mai 2015, đạt 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Liên hoan Nghệ thuật các nước Đông Dương vào tháng 7/2016…

Các thành viên của Mộc Miên cho biết, mặc dù dòng nhạc SemiClassic chưa có thế mạnh về lượng người nghe và con đường phát triển còn nhiều khó khăn, nhưng nhóm nhạc vẫn quyết tâm theo đuổi bởi đây là dòng nhạc mang tính xu thế thời đại, vừa mang tính bác học, hàn lâm, vừa lãng mạn, truyền tải được tính trữ tình ngọt ngào.

Dù xuất hiện chưa lâu, chưa tổ chức được nhiều đêm diễn riêng nhất là sự có thay đổi thành viên khi mới “chung đường” nhưng rất nhiều đánh giá của cả công chúng yêu âm nhạc và giới nghệ thuật cho đến thời điểm hiện tại cho rằng: nhắc đến Mộc Miên là người ta nghĩ ngay đến dòng nhạc Semi Classic.

“Đó là thành công ban đầu cũng là động lực để trong thời gian tới nhóm tiếp tục gắn kết, tiếp tục đam mê để đem nghệ thuật đến gần công chúng hơn” – ca sỹ Vân Anh, thành viên mới của Mộc Miên nhấn mạnh.

Minh Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nhung-co-gai-cua-nhom-moc-mien-d2057950.html