Những con quỷ đội lốt người mang danh 'bảo vệ' trường học

Liên tiếp các vụ bảo vệ trong các trường học quấy rối, hiếp dâm học sinh xảy ra gần đây cho thấy nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục tại các nhà trường khá cao. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh cảm thấy lo lắng, bất an.

Khi yêu râu xanh là bảo vệ trường học

Cách đây ít ngày, CATP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Triệu Tiến Cầu (69 tuổi, bảo vệ trường THCS Đồng Bẩm) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ CQĐT, chiều 5/10, khi thấy nữ sinh L (14 tuổi) - học sinh lớp 6 đạp xe đến trường, Triệu Tiến Cầu đã nảy ý đồ xâm hại tình dục cháu L. Cầu đã dụ L ở lại trường ăn cơm tối. Sau đó, đối tượng này uy hiếp rồi giao cấu với nạn nhân ngay tại nơi làm việc. Sáng hôm sau, đối tượng này cho bé L 100.000 đồng và dặn không được kể cho ai. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo công an.

Hành vi xâm hại tình dục sẽ để lại hậu quả nặng nề đối với trẻ (ảnh minh họa)

Hành vi xâm hại tình dục sẽ để lại hậu quả nặng nề đối với trẻ (ảnh minh họa)

Trước đó, bảo vệ của trường THCS Tân Tạo A (quận Bình Tân, TP.HCM) cũng bị phụ huynh tố sàm sỡ học sinh trong trường. Hiện Công an quận Bình Tân đã mời bảo vệ đến làm việc và các tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ vụ việc

Cách đây không lâu, tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, cháu L.T.H - sinh năm 2006, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đã bị đối tượng Lang Thanh Duẩn là bảo vệ trường hiếp dâm.

Kết quả xác minh cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2015-2017, Duẩn đã 4 lần hiếp dâm cháu H tại khu vực nhà vệ sinh nữ của trường, đồng thời nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu H và 5 cháu khác (cùng SN 2006) tại khu vực nhà vệ sinh nữ, bãi giữ xe của trường.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Lang Thanh Duẩn 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 4 năm tù về tội dâm ô trẻ em. Tổng hình phạt chung đối với Duẩn là 20 năm tù giam.

Cần xử lý nghiêm đối tượng quấy rối, hiếp dâm trẻ em

“Những hành vi dâm ô của người lớn đối với trẻ em đã không thể chấp nhận được, huống hồ lại từ người thầy, người bảo vệ - những người đảm nhiệm công tác giáo dục, bảo đảm an toàn của học sinh trong nhà trường” – Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú nhận định.

Thông thường, nguyên nhân dân đến hành vi đồi bại này là do sự lệch lạc trong nhận thức, nhu cầu tình dục và sự hạn chế trong hiểu biết pháp luật của cá nhân. Để thỏa mãn nhu cầu bản năng xấu xa của bản thân, họ sẵn sàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, băng hoại đạo đức, bất chấp những thương tổn đối với người khác, kể cả với những em nhỏ còn trong độ tuổi tương đương con, cháu mình.

Những hành vi quấy rối, xâm phạm tình dục trong các nhà trường - nơi phụ huynh luôn tin tưởng, gửi gắm con em mình là cực kì nguy hiểm. Ngay từ đầu, nếu trẻ bị quấy rối im lặng, bỏ qua sẽ dẫn đến những hành vi xâm hại tình dục nghiêm trọng, thậm chí là bạo lực, tấn công tình dục. Trong trường học, điều này thường xảy ra ở trên sân trường ngoài giờ học, ở khu vực tập thể dục, hồ bơi, ở bãi gửi xe, nhà vệ sinh và ở những khu vực xa khuất, vắng người qua lại.

Quấy rối tình dục học đường để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Trẻ bị quấy rối, xâm hại tình dục bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, sức khỏe như sợ hãi, lo âu, cảm giác xấu hổ, tội lỗi, cảm thấy bản thân thấp kém, giảm giá trị, mất lòng tin vào người khác, rối loạn chức năng tình dục, thậm chí căng thẳng, trầm cảm dẫn tới tự sát.

Cũng theo Tiến sỹ Hoàng Cẩm Tú, để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc, các bậc phụ huynh cần hình thành cho trẻ những kiến thức và kỹ năng phòng tránh xâm hại ngay từ khi trẻ còn nhỏ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bị lạm dụng.

Cha mẹ cần bổ sung cho trẻ những kiến thức cơ bản về giới tính để trẻ hiểu về cơ thể mình, nhất là các bộ phận nhạy cảm, dạy trẻ kỹ năng phòng vệ cơ thể không cho bất cứ ai chạm vào người mình, nhất là vùng nhạy cảm...Ngay cả khi tới trường, các em cũng cần đề phòng và đối phó với những hành động không tích cực hướng tới mình. Khi có quấy rối xảy ra, mỗi học sinh phải dũng cảm đương đầu, nhanh chóng nói ra sự thật.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, mỗi nhà trường ngoài việc tăng cường giáo dục kiến thức về giới tính cho học sinh cần nâng cao trách nhiệm trong việc tuyển dụng cán bộ, nhân viên vào làm trong trường, đặc biệt là đội ngũ bảo vệ.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường xảy ra, nhà trường cần khẩn trương chấm dứt hợp đồng đối với những cá nhân này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em theo quy định pháp luật.

Huệ Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhung-con-quy-doi-lot-nguoi-mang-danh-bao-ve-truong-hoc/829093.antd