Những con số ấn tượng tại Asian Cup 2019

Sau 51 trận đấu và kỷ lục 130 bàn thắng, Asian Cup 2019 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Hãy cùng nhìn lại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục với những con số thống kê ấn tượng sau đây.

Đội tuyển Việt Nam là một trong ba đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, nhưng thi đấu rất ấn tượng khi lọt vào tới tứ kết. (Ảnh: AFC)

Đội tuyển Việt Nam là một trong ba đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, nhưng thi đấu rất ấn tượng khi lọt vào tới tứ kết. (Ảnh: AFC)

1 - Là số bàn thua mà nhà tân vô địch Qatar phải nhận trong suốt chiến dịch đến ngôi vương châu lục đầu tiên của mình. Phải mất 609 phút, thủ môn Saad Al Sheeb mới bị đánh bại. Qatar trở thành đội đầu tiên lọt vào trận chung kết Asian Cup sau khi giữ sạch lưới sáu trận liên tiếp.

9 - Là số bàn thắng của cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, Almoez Ali. Ngôi sao 22 tuổi phá kỷ lục tồn tại 23 năm của huyền thoại Ali Daei về số bàn thắng nhiều nhất ghi được ở một kỳ Asian Cup, với chín lần lập công trong bảy trận đấu, góp công lớn đưa Qatar giành chức vô địch lịch sử. Ấn tượng hơn, Ali chỉ cần tung ra 16 cú sút để có chín bàn thắng, trong khi cầu thủ dứt điểm nhiều nhất giải là Sardar Azmoun của tuyển Iran chỉ có bốn bàn sau 28 lần dứt điểm.

10 - Nếu Almoez Ali xuất sắc nhất giải đấu, thì người đồng đội Akram Afif cũng không kém cạnh. Tiền đạo của Al Sadd được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết, và dẫn đầu danh sách Vua kiến tạo với 10 lần tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn, một kỷ lục trong lịch sử Asian Cup.

Bộ đôi “sát thủ” Akram Afif (trái) và Almoez Ali góp công lớn đưa Qatar lên ngôi vương châu lục lần đầu tiên trong lịch sử. (Ảnh: AFC)

14 - Là số pha đánh chặn nhiều nhất giải, thuộc về hậu vệ tài năng Valerii Kichin của Kyrgyzstan. Cầu thủ sinh năm 1992 có 14 pha ngăn chặn các đường chuyền của cầu thủ đối phương, nhiều hơn một pha đánh chặn so với người đứng thứ hai trong danh sách là Gaku Shibasaki của Nhật Bản.

21 - Nếu thủ thành Saad Al Sheeb của Qatar hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, thì người đồng nghiệp Ignatiy Nesterov của tuyển Uzbekistan cũng xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi với nhiều pha cứu thua nhất trong lần thứ năm được góp mặt ở các kỳ Asian Cup. Thủ thành 35 tuổi đã có tới 21 lần cản phá xuất sắc, chỉ để thủng lưới ba bàn. Ngoài ra, thủ môn Amer Shafi của Jordan cũng rất xuất sắc với 20 pha cứu thua trong bốn trận đấu và chỉ để thủng lưới một bàn trong trận thua trên chấm luân lưu trước tuyển Việt Nam ở vòng 16 đội.

23,85 - Iraq là đội tuyển trẻ nhất tại Asian Cup 2019, với độ tuổi trung bình là 23 tuổi và 309 ngày, tương đương 23,85 tuổi. Cả ba đội bóng trẻ nhất của giải đấu tại UAE, bao gồm Iraq, Việt Nam và Qatar đều thi đấu rất ấn tượng ở vòng loại trực tiếp.

Dù là ba đội bóng trẻ nhất giải nhưng cả tuyển Iraq (ảnh trên), Việt Nam và Qatar đều lọt vào lọt vòng loại trực tiếp và thi đấu rất ấn tượng. (Ảnh: AFC)

32 - Bàn mở tỷ số của Jamie Maclaren cho tuyển Australia trong chiến thắng 3-0 ở vòng bảng trước Palestine không chỉ là bàn đầu tiên của tiền đạo 25 tuổi cho “Socceroos”, mà còn là thành quả của chuỗi các đường chuyền thành bàn nhiều nhất của giải đấu. Đường bóng cuối cùng của tiền vệ Tom Rogic là đường chuyền thứ 32, trước khi bóng tới chân Maclaren để tiền đạo này ghi bàn.

46 - Trong thành công của hàng thủ Qatar (chỉ để lọt lưới đúng một bàn duy nhất) phải kể đến vai trò của Boualem Khoukhi, hậu vệ công thủ toàn diện với 46 lần cản phá, đồng thời cũng có được hai bàn thắng cho riêng mình.

72,6% - A-rập Xê-út là đội cầm bóng nhiều nhất tại Asian Cup 2019, với tỷ lệ sở hữu bóng trung bình lên tới 72,6% trong bốn trận đấu tại giải. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất giải, trung bình đạt 32%.

495 - Tiền vệ Jung Woo Young của Hàn Quốc là chân chuyền xuất sắc nhất giải, với 495 đường chuyền có độ chính xác rất cao, lên tới 89,7% mặc dù ngôi sao sinh năm 1989 của Al Sadd chỉ chơi có năm trận.

Trong danh sách năm cầu thủ có số đường chuyền nhiều nhất giải, Australia góp ba cái tên, với Warner Sainsbury, Mark Milligan và Milos Degenek đều vượt mốc 400 đường chuyền, trước khi nhà đương kim vô địch bị loại ở tứ kết.

TRUNG HƯNG

TheoAFC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39129402-nhung-con-so-an-tuong-tai-asian-cup-2019.html