Những con số đáng kinh ngạc về cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018

Với ngân sách tổ chức bầu cử hơn 307 triệu USD, Nga sẽ mở 97.000 trạm bỏ phiếu trong nước và 400 trạm ở nước ngoài. Năm nay, con số nhà báo theo dõi bầu cử cũng lên mức kỷ lục là 13.000 người.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa sáng 18/3.

Sáng 18/3, cử tri Nga đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống mới để chọn một người sẽ điều hành đất nước trong 6 năm tới. Các trạm bỏ phiếu đầu tiên được mở tại vùng lãnh thổ Kamchatka của Nga và khu tự trị Chukotka vào lúc 8h Chủ nhật (20:00 tối thứ Bảy, giờ GMT).

Chiến dịch vận động bầu cử của Nga đã bắt đầu từ ngày 18/12/2017 đến ngày 16/3 vừa qua. Ngân sách liên bang năm nay của Nga đã dành 17.697 tỷ rúp (307,8 triệu USD) cho công tác tổ chức.

Tổng cộng có 8 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga năm nay, bao gồm: Sergey Baburin từ đảng Liên minh Toàn dân Nga, ứng viên từ đảng Cộng sản Liên bang Nga Pavel Grudinin, Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, ứng viên đảng Sáng kiến Dân sự Ksenia Sobchak, Chủ tịch đảng Những người Cộng sản Nga Maxim Suraykin , ủy viên của Tổng thống Nga về Quyền Doanh nhân Boris Titov, người sáng lập đảng Yabloko - Grigory Yavlinsky và người đứng đầu đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky.

Tính đến ngày 1/1/2018, số cử tri đủ điều kiện ở Nga tương đương với 108,9 triệu người, trong khi ở nước ngoài, con số này là trên 1,87 triệu người. Trước cuộc bầu cử, ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã kiểm tra kỹ số cử tri để thanh lọc danh sách cử tri và loại bỏ “cử tri ma”.

Theo Ella Pamfilova, Chủ tịch CEC, hệ thống bầu cử của Nga đã hoàn toàn sẵn sàng cho sự kiện bầu cử ngày hôm nay.

Khoảng 97.000 trạm bỏ phiếu sẽ mở cửa ngày 18/3 ở Nga và 400 điểm bỏ phiếu được mở ở 145 quốc gia khác. Có gần 1 triệu người tham gia vào ủy ban bầu cử và công tác tổ chức cuộc bầu cử.

Các địa điểm bỏ phiếu được đặt chủ yếu tại cơ sở giáo dục. Ngoài ra, tại các cơ sở quân sự, tàu biển, trạm Bắc cực, sân bay, nơi tạm giam và các khu chăm sóc sức khỏe cũng sẽ có thùng phiếu bổ sung.

Camera giám sát được lắp đặt tại các điểm bỏ phiếu, nơi dự kiến sẽ có khoảng 80% lượng cử tri tham gia bầu cử.

Số lượng hệ thống xử lý phiếu bầu năm nay đã tăng gấp đôi, lên gần 13.000 chiếc, cộng thêm khoảng 1.000 hệ thống bầu cử màn hình cảm ứng, đưa tổng số lên tới 13.600. Khoảng 1/3 số cử tri có thể sử dụng các hệ thống bầu cử điện tử này.

Hơn 1.500 nhà quan sát quốc tế được chấp thuận theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay, bao gồm các nhà ngoại giao, chính khách, cùng các lĩnh vực khác.

Cuộc bầu cử cũng sẽ được theo dõi bởi 300 đại diện đến từ Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), đại diện Nghị viện của tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đại diện của 52 đại sứ quán đặt tại Moscow và các tổ chức khác.

Theo CEC, gần 13.000 nhà báo từ hơn 2.400 cơ quan truyền thông sẽ theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Trong đó, có 5.560 phóng viên đến từ các kênh truyền hình và 117 nhà báo từ các trang tin tức mạng. Có khoảng 367 phóng viên từ 80 kênh truyền thông nước ngoài cũng sẽ theo sát diễn biến sự kiện này.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhung-con-so-dang-kinh-ngac-ve-cuoc-bau-cu-tong-thong-nga-2018-a362736.html