Những con số đáng thất vọng của 'Albiceleste' sau trận thua Croatia

Để thua 0-3 trước đội bóng đến từ châu Âu, Leo Messi cùng các đồng đội sẽ phải thi đấu hết sức và hy vọng vào một phép màu ở vòng đấu tới nếu muốn tiến sâu tại VCK World Cup 2018.

Bị Croatia đánh bại với tỉ số 0-3 là trận thua đậm nhất trong lịch sử Argentina kể từ năm 1958. Khi đó, họ đã để thua Tiệp Khắc với tỉ số 6-1. Đây có thể là lần đầu tiên Argentina bị loại ở vòng bảng World Cup và điều đó chỉ xảy ra thêm 2 lần ở năm 1962 và 2002.

Siêu sao Lionel Messi lại tiếp tục bất lực trước khung thành của đối phương. Tiền đạo này đã mất 647 phút mà chưa ghi được bàn thắng nào tại World Cup, tính cả 2 trận đấu mở màn ở giải đấu năm nay.

Leo Messi và các đồng đội đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng sau khi để thua Croatia. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng cuối cùng của "El Pulga" tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh là ở những phút bù giờ của hiệp 1 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup 2014 gặp Nigeria. Đây cũng là đối thủ của Argentina ở vòng đấu tới.

Kể từ đó đến nay, Messi đã chơi 4 trận tại vòng loại trực tiếp năm 2014, 3 trong số đó bước vào thời gian đá hiệp phụ và thêm 2 trận tại World Cup 2018, song vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Sau 11 kỳ World Cup, Argentina mới lặp lại "thành tích" không thể thắng trong cả 2 trận đấu mở màn tại giải đấu này. Vào năm 1974, họ để thua Ba Lan trước khi bị Italy cầm hòa với tỉ số 1-1 trong 2 trận đầu tiên ở Stuttgart.

Kể từ đó, ở mỗi chiến dịch World Cup, "Albiceleste" đều có ít nhất một trận thắng ở 2 lần ra quân, bao gồm cả chiến thắng 1-0 trước Nigeria tại World Cup 2002, giải đấu mà Argentina bị loại ngay từ vòng bảng.

Highlights Argentina 0-3 Croatia: Cơn ác mộng của Messi

Sau hiệp một cân bằng, sai lầm cá nhân khiến Argentina thủng lưới và kéo theo đó là một trận thua tan nát trước đối thủ trực tiếp ở bảng D.

Ngược lại, Croatia sở hữu những con số thống kê ấn tượng. Họ đã lọt vào vòng trong của World Cup lần đầu tiên kể từ khi có màn ra mắt năm 1998, giải đấu mà Croatia đứng thứ ba sau khi vào tới bán kết tại Pháp.

Trong 3 chiến dịch World Cup gần nhất ở các năm 2002, 2006 và 2014, họ đều bị loại ở vòng bảng. Thậm chí Croatia còn không thể góp mặt tại VCK World Cup 2010.

Luka Modric, người cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Nigeria đã trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử bóng đá của đội tuyển này ghi bàn tại các trận đấu World Cup liên tiếp.

Davor Suker, "Chiếc giày vàng" World Cup 1998 đã làm được điều này liên tiếp 4 trận đấu. Trong khi đó, Ivan Perisic cũng xé lưới đối phương 2 lần trong trận gặp Cameroon và Mexico ở World Cup 2014.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-con-so-dang-that-vong-cua-albiceleste-sau-tran-thua-croatia-post853645.html