Những con số khiến nhiều người sốc nặng về Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn đối với nhiều nước trên thế giới. Kỳ nghỉ lễ này gắn liền với nhiều con số thú vị và ấn tượng. Những con số này khiến công chúng không khỏi bất ngờ, thậm chí là bị sốc.

Nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, Trung Quốc đón Tết Nguyên đán vào khoảng nửa cuối của tháng 1 đến giữa tháng 2 (theo Dương lịch). Năm Âm lịch gắn với 12 con vật khác nhau và mỗi năm tương ứng với một con vật. Năm 2019 là năm con Lợn (Kỷ Hợi).

Lợn (hay còn gọi Hợi) là con vật đứng thứ 12 trong thứ tự 12 con giáp.

Theo ước tính, người dân Trung Quốc chi khoảng 100 tỷ USD cho việc mua sắm và ăn uống dịp Tết Nguyên Đán 2014.

Việc đón Tết Nguyên đán của người Trung Quốc đã được thực hiện trong hơn 4.000 năm qua.

Theo Ctrip, khoảng 6 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài dịp Tết Nguyên đán.

Mùa nghỉ Tết Âm lịch ở Trung Quốc còn được gọi là Lễ hội mùa xuân (Chunyun - Xuân vận) bắt đầu từ ngày 1/2 - 12/3/2019. Đây là khoảng thời gian những người xa nhà trở về với gia đình sum họp và cùng nhau đón tết.

Chính quyền Trung Quốc ước tính có 2,98 tỉ lượt người di chuyển về quê ăn Tết 2019.

Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa Trung Quốc, 119 quốc gia tổ chức lễ hội đón chào Tết Nguyên đán.

Trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối tới nửa đêm Giao thừa, cứ mỗi phút có 10 triệu lượt tin nhắn được gửi qua WeChat - dịch vụ nhắn tin phổ biến nhất tại Trung Quốc.

Lịch nghỉ Tết của Trung Quốc kéo dài tới 40 ngày. Thông thường người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê ăn Tết 15 ngày trước dịp lễ và trở lại làm việc sau khoảng 25 ngày.

Mời độc giả xem video: Bưởi bonsai "bung lụa" đón Tết (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-con-so-khien-nhieu-nguoi-soc-nang-ve-tet-nguyen-dan-1170156.html