Những con số kinh ngạc của tuyển Anh và Ý trước trận cầu sinh tử

Tam Sư tin tưởng vào tuyến phòng ngự vững chắc của mình và tài nghệ của thủ môn Pickford cùng hàng công sắc sảo sẽ thắng người Ý trong trận chung kết Euro 2020 trên sân nhà Wembley.

Đây là cuộc đối đầu căng thẳng của hai hàng phòng ngự tốt nhất Euro, với thủ môn Jordan Pickford tuyển Anh có đến năm trận giữ sạch lưới, sánh ngang với kỷ lục của cựu thủ môn Tây Ban Nha Iker Casillas.

Cú sút phạt trực tiếp tuyệt vời của Mikkel Damsgaard của tuyển Đan Mạch là bàn thắng duy nhất mà thủ môn Pickford phải nhận, trong khi tuyển Ý với “người nhện” Gianluigi Donnarumma xếp thứ hai về thành tích giữ trắng lưới sau khi họ thắng ba trận vòng bảng.

Bàn thắng trong hiệp phụ của Áo ở vòng 16 đội đã kết thúc chuỗi 11 trận liên tiếp giữ sạch lưới của Ý, còn của Anh là con số 7 trận, trước pha lập công của Damsgaard.

Thủ môn Pickford chỉ một lần bó tay sau cú sút phạt của Damsgaard. Ảnh: CGI.

Thủ môn Pickford chỉ một lần bó tay sau cú sút phạt của Damsgaard. Ảnh: CGI.

Ở chiều ngược lại, tuyển Ý chỉ ghi bàn kém mỗi Tây Ban Nha một bàn, với 12 lần trong khi các chân sút Anh đã ghi 10 bàn. Harry Kane có bốn bàn thắng và Raheem Sterling ghi ba bàn, đủ sức bám đuổi nhóm dẫn đầu danh sách dội bom là Cristiano Ronaldo và Patrik Schick đều có năm bàn thằng.

Còn tuyển Ý có nhiều bàn thắng hơn nhưng san sẻ đều cho nhiều cầu thủ khác nhau gồm Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Federico Chiesa ghi mỗi người một bàn, còn Matteo Pessina và Manuel Locatelli ghi mỗi người hai bàn. Một con số biết nói khác là tuyển Ý đã sút cầu môn gần gấp đôi số sứt điểm của đối phương, 108 so với 58 của Anh.

Chút lợi thế của tuyển Ý là hơn một ngày nghỉ so với chủ sân Wembley nhưng họ mất sức nhiều trong trận bán kết với Tây Ban Nha khi tạo ra con số di chuyển tổng cộng cao nhất của giải đấu, hơn 149 km. Tính riêng ba trận ở vòng đấu loại trực tiếp, cầu thủ Ý chạy nhiều hơn đồng nghiệp Anh với quãng đường 407,6km so với 350,7km.

Sterling là ứng viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Euro. Ảnh: CGI.

Ở phương diện cá nhân, chân sút Sterling của Anh được đánh giá cao cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, đặc biệt nếu đội bóng của anh lên ngôi vô địch, tương tự Insigne của Ý cùng vị trí bên hành lang trái.

Sterling đã ghi ba bàn đầu tiên của Anh cùng một pha kiến tạo để khẳng định mình là một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV Southgate. Số 10 thành công ở nhiều lần rê dắt bóng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Euro với 29 lần, nhiều hơn cầu thủ xếp thứ hai Kylian Mbappe của Pháp (26 lần).

Sterling cũng được ghi nhận tỷ lệ chuyền bóng thành công là 82,7% so với 80% của Insigne. Cả hai đã thực hiện 14 cú sút cho mỗi người, Sterling với 7 cú sút trúng đích so với 6 của Insigne.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/nhung-con-so-kinh-ngac-cua-tuyen-anh-va-y-truoc-tran-cau-sinh-tu-999709.html