Những con số thống kê đầy bất ngờ về tình dục

Những con số thống kê thú vị dưới đây sẽ mang lại nhiều kiến thức bất ngờ về tình dục.

Khi nói đến tình dục, chúng ta có hàng triệu con số khác nhau từ khoảng thời gian trung bình quan hệ, số lượng calo được đốt cháy trong mỗi “cuộc yêu”,…

Theo Womans Day dưới đây là những con số thống kê thú vị nhất về “chuyện yêu”.

3.5: Kích thước trung bình tính bằng inch khi dương vật không cương cứng

Tiến sĩ Kerner, chuyên gia tình dục tại Mỹ cho biết, hầu hết đàn ông thường hay suy nghĩ về kích thước của “cậu nhỏ”; tuy nhiên trong thực tế chúng tương đương nhau.

Dương vật trung bình ở nam giới sẽ rơi vào khoảng 3,5 inch (tương đương 9cm) và lúc cương cứng sẽ tăng lên 5inch (13cm).

Và cũng theo nghiên cứu của tiến sĩ Kerner, đa phần các dây thần kinh giúp kích thích các cơn cực khoái ở nữ đều nằm gần bề mặt âm hộ, do vậy chỉ cần biết cách xâm nhập trong 2 inch đầu tiên của âm đạo là đủ để các nàng đạt cực khoái khi “yêu”.

Chiều dài dương vật vốn không quyết định nhiều đến cơn cực khoái ở nữ. Ảnh minh họa: Internet

Nữ giới cũng đồng ý rằng, dương vật sạch sẽ quan trọng hơn một dương vật lớn. Vì vậy cánh mày râu hãy thôi tự ti, tự hào về kích thước “cậu nhỏ” của mình, thay vào đó hãy...đi tắm!

200: Số calo trung bình được đốt cháy trong 30 phút quan hệ tình dục

Gilda Carle, Tiến sĩ tình dục cho biết, một “cuộc yêu” kéo dài trong 30 phút, bao gồm màn dạo đầu có thể giúp cơ thể đốt cháy đến 200calo. Do vậy, tình dục có thể đóng vai trò như một bài tập thể dục hiệu quả.

Tuy nhiên, quan hệ tình dục không thể đốt cháy toàn bộ phần mỡ tích tụ lâu năm trong cơ thể, do vậy chỉ nên xem tình dục như một bài tập thể lực bổ trợ.

2: Số phút quan hệ tối đa của các nam giới mắc chứng xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm là hiện tượng phổ biến hơn so với chứng rối loạn cương dương. Trong một số nghiên cứu ước tính rằng cứ 3 nam giới thì có 1 người mắc chứng xuất tinh sớm.

Kerner cho rằng, ngoài các nguyên nhân tâm lý, thủ dâm, nghiện rượu bia,… yếu tố di truyền cũng là một trong những lý do dẫn đến tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới. Nhiều nam giới thậm chí không thể giao hợp mà xuất tinh ngay từ màn dạo đầu.

Cứ 3 nam giới thì có 1 người mắc chứng xuất tinh sớm. Ảnh minh họa: Internet

Một số liệu pháp hành vi, các loại thuốc có thể giúp cánh mày râu trì hoãn sự xuất tinh. Và nam giới cũng cần nhớ rằng, có rất nhiều con đường để đưa bạn tình của mình “lên đỉnh”.

25% người Mỹ đang sống với STD không thể chữa được

Chăm sóc sức khỏe tình dục của mình và đối phương là điều hết sức cần thiết. Nếu bạn nghi ngờ những bất thường trong sức khỏe, hãy đến các cơ sở y tế để kiểm tra thường xuyên hơn.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) có thể lây qua cả đường miệng.

48: Tỷ lệ phần trăm phụ nữ thừa nhận đã từng giả vờ “lên đỉnh”

Nữ giới thường khó đạt cực khoái hơn so với nam, do vậy họ cũng chính là đối tượng thường xuyên phải giả vờ “lên đỉnh” để mang lại cảm xúc cho đối phương. Tuy nhiên, tiến sĩ Kerner cho rằng đây là một quan niệm sai lầm.

Ông cho biết, nếu bạn không thể đạt cực khoái khi ân ái, hãy chia sẻ với đối phương để có những thay đổi phù hợp hơn trong đời sống chăn gối.

Sự lừa dối sẽ gây tổn thương cho đối phương nếu anh ấy biết được sự thật. Đồng thời, nam giới sẽ tự vấn về khả năng chăn gối của mình.

Yên Lam

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nhung-con-so-thong-ke-day-bat-ngo-ve-tinh-duc-c16a302773.html