Những công đoạn cuối cùng cho lễ khai mạc SEA Games 32

Sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5-5 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, lễ khai mạc SEA Games 32 đang được BTC gấp rút chuẩn bị các công đoạn cuối cùng.

SVĐ Morodok Techo là nơi diễn ra lễ khai mạc và lễ bế mạc SEA Games 32

SVĐ Morodok Techo là nơi diễn ra lễ khai mạc và lễ bế mạc SEA Games 32

Đỉnh ngọn đuốc của SEA Game 32 có hình dạng được mô phỏng theo hoa Romdoul, quốc hoa của Vương quốc Campuchia với thiết kế được mạ vàng, có chiều cao 75 cm và nặng hơn 1 kg

Từ tháng 3-2023, ngọn đuốc SEA Games đã có chuyến hành trình đi qua các quốc gia Đông Nam Á, lần lượt là Manila (Philippines), Bandar Seri Begawan (Brunei), Jakarta (Indonesia), Dili (Timor Leste), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Yangon và Naypyidaw (Myanmar) và điểm cuối cùng là thủ đô Viêng Chăn (Lào) vào ngày 25-4. Từ Lào, ngọn đuốc chính thức của SEA Games 32 sẽ trở về với nước chủ nhà Campuchia vào ngày 27-4. Tại đây, ngọn đuốc sẽ tiếp tục có một hành trình vòng quanh các địa điểm tại Campuchia cho tới ngày khai mạc chính thức của SEA Games 32 là 5-5 tại sân vận động quốc gia Morodok Techo

Mô phỏng màn châm đuốc trên cao của chủ nhà SEA Games 32 - Clip: Dư Hải

Chuẩn bị kỹ để có 1 lễ khai mạc hoàng tráng

Theo tờ Thmey Thmey, dự kiến chi phí tổ chức SEA Games và ASEAN Para Games 2023 là 124 triệu USD. Nay con số sẽ đạt 131 triệu USD

Linh vật SEA Games là điểm nhấn thứ 2 của lễ khai mạc

Dàn trống dân tộc sẽ được dùng trong lễ khai mạc

Các khán đài được kiểm tra kỹ càng nhằm tránh những tình huống đáng tiếc trong lễ khai mạc

Những vũ công đang tất bật tập luyện

Nắng nóng đầu hè của Phnom Pênh cũng là một thách thức cho lực lượng chuẩn bị

Các KTV đang kiểm tra thiết bị được sử dụng trong lễ khai mạc

Màn rước đuốc và châm ngọn đuốc này được xem là qui mô và ấn tượng

Dư Hải - Quang Liêm

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/nhung-cong-doan-cuoi-cung-cho-le-khai-mac-sea-games-32-20230504121105565.htm