Những 'cộng sự 4.0'

Trong năm qua, CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã đẩy mạnh thực hiện phong trào lắp đặt “Camera giám sát an ninh” tại khu dân cư, triển khai quy chế quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự. Hiện nay, trên địa bàn Hải Châu đã lắp đặt được hơn 22.000 camera an ninh. Nhờ vào các camera an ninh mà nhiều vụ việc được lực lượng Công an khám phá nhanh, kịp thời. Góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, nâng cao niềm tin của người dân vào lực lượng.

Sửa chữa hệ thống camera tại khu dân cư Thanh Bồ 5, P. Thuận Phước.

Sửa chữa hệ thống camera tại khu dân cư Thanh Bồ 5, P. Thuận Phước.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn Q. Hải Châu đang có 1.792 camera an ninh tại các địa điểm công cộng; 6.186 tại hộ gia đình; 6.657 tại các cơ quan, doanh nghiệp; 1.219 trường học, 4.905 hộ kinh doanh và nhà thuê trọ là 1.657. Nhờ vào hệ thống camera được lắp đặt đã giúp phát hiện 26 vụ trộm cắp, 32 vụ va chạm giao thông, 54 vụ cờ bạc và 15 vụ cố ý gây thương tích, bắt 160 đối tượng. Còn nhớ, đầu năm 2019, từ hình ảnh ghi lại được, CAP Nam Dương nhận diện và bắt giữ được La Phước Hùng (1995), kẻ gây ra 2 vụ trộm điện thoại di động tại đường Huỳnh Thúc Kháng và Phan Châu Trinh, thuộc địa phận P. Nam Dương. Sau đó, CAP Nam Dương phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Hải Châu khai thác mở rộng thì La Phước Hùng tiếp tục thừa nhận mình cũng là chủ nhân gây ra 7 vụ trộm điện thoại di động khác trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc và Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu). Tương tự, nhờ vào các “mắt thần” này mà CAP Phước Ninh làm rõ Huỳnh Thị Diễm Trinh (1972) lấy trộm số tiền 100 triệu đồng trong túi xách của chị Nguyễn Thị Mai Thuận tại một tiệm điện thoại trên đường Hoàng Diệu...

P. Thuận Phước là địa phương đầu tiên đăng ký mỗi tổ dân phố có ít nhất 1 camera và đã đạt chỉ tiêu 100% với hơn 2.900 camera. Khi được hỏi về hiệu quả của việc lắp đặt camera an ninh, bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Chi bộ Thanh Bồ 5 chia sẻ, chỉ mới lắp đặt được 1 tháng nhưng nhờ vào các “mắt thần” này mà giải quyết được 1 vụ việc. Trước đây, có vụ trộm rượu ngoại tại một cơ sở trong địa bàn nhưng không tìm ra được kẻ gian khiến mọi người nghi kỵ lẫn nhau. Để làm “ra ngô ra khoai” mọi người đã đến CAP Thuận Phước trích xuất hình ảnh trong camera và phát hiện được người trộm chính là nhân viên làm việc tại cơ sở. “Từ khi có các camera này, con rất phấn khởi, tin tưởng rằng sự có mặt của các camera này sẽ góp phần gìn giữ trật tự trị an, răn đe những kẻ có ý định, hành vi xấu với cộng đồng”, bà Hoa nói thêm.

Cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của các camera an ninh.

Mặc dù lợi ích của các camera an ninh tại địa bàn dân cư là rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn nhất định làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung. Nguyên nhân khách quan là sau một thời gian sử dụng, camera bị hư hỏng do thời tiết, chất lượng camera xuống cấp. Bên cạnh đó, vẫn có một số nguyên nhân chủ quan đến từ ý thức của một bộ phận người dân. Một bộ phận cho rằng việc kết nối camera với hệ thống wifi nhà sẽ làm chậm đường truyền nên có thời điểm ngắt kết nối và ngắt nguồn điện khiến camera bị “mù”. Trước thực trạng trên, CAP Thuận Phước đã kiến nghị sử dụng một nhà cung cấp mạng Internet khi bắt camera để dễ dàng quản lý, bảo trì, bảo hành... Bên cạnh đó, CAP tham mưu UBND P. Thuận Phước đầu tư kinh phí hơn 110 triệu đồng sửa chữa, lắp đặt mới các camera ở một số khu vực. Tại các cuộc họp ở khu dân cư, Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố luôn vận động, tuyên truyền về lợi ích của việc lắp đặt camera cho người dân hiểu và ủng hộ cũng như có biện pháp bảo quản, xem đây như là tài sản của gia đình mình.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu cho biết, hiệu quả từ các camera an ninh là rất lớn, đó như là tai mắt, là những “cộng sự” đắc lực trong thời đại công nghệ cho lực lượng Công an. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của các camera này, UBND Q. Hải Châu cũng đã bố trí kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để sửa chữa các camera hiện có và lắp mới thêm 50 camera khác. Hiện tại, CAQ đang xây dựng một trung tâm kết nối các camera an ninh trên toàn địa bàn tại trụ sở CAP Hải Châu 2. “Việc trang bị camera đã mang lại hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, xử lý tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, Đại tá Trần Phước Hương nhấn mạnh.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_208468_nhung-cong-su-40-.aspx