Những công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân

Tạo điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân (tháng 12-2018), trong 2 năm 2017-2018, các xã, thị trấn và ban, ngành, đoàn thể đã đăng ký thực hiện công trình, phần việc tiêu biểu. Trên từng lĩnh vực, các đơn vị, địa phương đã đảm bảo được yêu cầu thực hiện phong trào mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, động viên mọi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và nhân dân cùng tham gia để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Các đoàn thể tích cực tham gia thực hiện phần việc đăng ký

Khí thế sôi nổi

Năm 2017, UBND huyện Phú Tân phát động thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm ngày thành lập huyện. Nội dung thi đua là hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và 2018, đồng thời thực hiện tốt các công trình, mô hình, phần việc do từng đơn vị đăng ký. UBND huyện còn phát động thi đua sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương, tuyên truyền các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Cập nhật tiến độ đến thời điểm hiện nay, các xã, thị trấn đã đăng ký tổng cộng 18 công trình với tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 26/28 công trình. Công trình đều gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mang lại lợi ích lâu dài phục vụ dân sinh, tạo cảnh quan nông thôn tươi đẹp, đổi mới. Điển hình như: thực hiện cổng chào lộ sao, đường bê-tông, đường láng nhựa, đèn đường chiếu sáng, đèn hoa, làm cột cờ, sản xuất rau an toàn, cất nhà Tình thương, hiến đất xây dựng nghĩa trang, vận động mua xe chuyển bệnh…

Các ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện 37 công trình, phần việc trị giá hàng chục tỷ đồng, hoàn thành 31/37 công trình, các công trình còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 15-12. Đáng chú ý như UBMTTQVN huyện vận động các cá nhân, tổ chức đóng góp xây dựng cầu nông thôn tại xã vùng sâu Phú Long; Hội Cựu chiến binh cất nhà Đồng đội cho hội viên; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xã hội hóa bằng nhiều nguồn xây dựng 10 căn nhà Tình nghĩa cho hộ nghèo; Hội Chữ thập đỏ vận động nhân dân hiến đất trồng cây thảo dược, lò sấy thảo dược… Đặc biệt, Ban Quản lý dự án huyện thực hiện 3 công trình lớn nâng cấp, cải tạo đường cộ và công viên Trung tâm thương mại Phú Mỹ, tổng trị giá hơn 15,9 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đường số 4 cặp trụ sở Công an huyện và đường cộ Ba Tợ hoàn thành từ tháng 6 được nhân dân chủ động hiến đất để mở rộng rất thuận lợi.

Phấn khởi lòng dân

Tuyến đường số 4 và đường Ba Tợ nối thông giữa Tỉnh lộ 954 và đường Nguyễn Trung Trực hoàn thiện đã phục vụ nhu cầu lưu thông, giao thương thuận lợi cho nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ phát triển lâu dài của thị trấn Phú Mỹ nói riêng và của huyện Phú Tân nói chung. Đường cộ Ba Tợ có 13 hộ dân tham gia hiến đất 3.500m2 để nâng cấp mặt lộ, còn đường số 4 cặp trụ sở Công an huyện có 6 hộ tự nguyện hiến 1.500m2 đất. Ông Nguyễn Văn Lê (người dân thị trấn Phú Mỹ) cho biết, sự đóng góp của người dân và sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo huyện Phú Tân khiến bà con rất phấn khởi. Vì lợi ích chung, người dân sẵn sàng hợp tác bằng sức người, sức của, bởi suy cho cùng, mục đích lâu dài là góp phần để quê hương thêm phát triển, khang trang và thế hệ con cháu thụ hưởng. Tại xã Phú An, thực hiện công trình “Lắp đặt hệ thống cột cờ Tổ quốc” đã tạo nên cảnh quan nông thôn đẹp mắt, góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Trong những dịp lễ, 2 bên tuyến đường Tỉnh lộ 954 trên địa bàn xã rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng đúng quy cách. Nếu như trước kia, mỗi gia đình thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tự phát, nay các hộ đều thực hiện đồng loạt, thẳng hàng tăm tắp trước mỗi hiên nhà. Đến nay, đã có 800 cột cờ Tổ quốc được thực hiện dọc 2 bên tuyến đường.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, sự kiện chào mừng 50 năm thành lập huyện Phú Tân được người dân quan tâm. Bên cạnh thực hiện các công trình, phần việc tiêu biểu, huyện còn lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, phát động cuộc thi viết chủ đề “Phú Tân - 50 năm, đấu tranh, xây dựng và phát triển”, “Mảnh đất, con người, truyền thống, lịch sử, văn hóa, đổi mới”. Trung tuần tháng 11 đến nay, huyện đã bắt đầu diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Đến trung tuần tháng 12 sẽ diễn ra triển lãm hình ảnh “Phú Tân qua 50 năm xây dựng và phát triển” kết hợp triển lãm ảnh nghệ thuật, trưng bày sách báo, tạp chí, chuyên đề về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, tổ chức các trò chơi dân gian vận động. Từ ngày 20 đến 22-12, huyện tổ chức xe sách lưu động phục vụ học sinh tiểu học và THCS, biểu diễn lân - sư - rồng và mít-tinh chào mừng với chương trình sân khấu hóa phục vụ nhân dân đến vui lễ.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn cho biết, lễ mít-tinh kỷ niệm ngày thành lập huyện sẽ là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, phản ánh những thành tựu, mốc son quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển vùng đất Phú Tân.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/nhung-cong-trinh-chao-mung-ky-niem-50-nam-thanh-lap-huyen-phu-tan-a235715.html