Những công trình động lực ở vùng biên giới Quảng Trực

Từ nhiều nguồn vốn, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức đang đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục, văn hóa… Đây là những công trình tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Xã Quảng Trực có 5 trường học, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS. Tuy nhiên, xã mới chỉ có 2 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Điều này đặt ra yêu cầu cho địa phương phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục để các trường học còn lại sớm được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Thời gian qua, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Trực đã đầu tư mở rộng, nâng cấp 3 trường học. Trong số này, Trường mầm non Hoa Lan được đầu tư xây mới khu nhà 2 tầng, với 6 phòng học và một số hạng mục phụ trợ. Đây là điều kiện thuận lợi để trường phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2026.

Trường mầm non Ngọc Lan đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công dãy phòng học mới để sớm đi vào sử dụng trong năm 2024

Bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường mầm non Hoa Lan chia sẻ: “Do đặc thù kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn nên được Nhà nước quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, cô và trò nhà trường rất phấn khởi. Hiện nay, nhà trường có 2 lớp đang phải học tạm trong nhà đa năng. Vì thế, nhà trường đã đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình phòng học để học sinh có nơi học tập ổn định hơn. Dự kiến đầu năm 2024, công trình này sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng”.

Ngoài việc đầu tư mở rộng, nâng cấp trường học, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Quảng Trực đã đầu tư tu sửa 2 nhà văn hóa với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Các thiết chế văn hóa được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2023 bảo đảm cho việc sinh hoạt, hội họp của người dân địa phương.

Ông Điểu D’rây, Trưởng bon Bu P'răng 1, xã Quảng Trực phấn khởi: “Tháng 11 vừa qua, người dân trong bon đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại đây, ai cũng vui vì có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của bon làng”.

Ông Đoàn Minh Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, giai đoạn 2021-2025, xã Quảng Trực được bố trí 45 tỷ đồng vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, xã ưu tiên đầu tư 22 dự án xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, chủ yếu là hạ tầng giao thông, giáo dục…

Cũng theo ông Thuận, bắt đầu vào mùa khô, chính quyền địa phương đã đốc thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã cũng thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra chất lượng, giám sát việc thi công công trình để bảo đảm chất lượng sau khi đưa vào sử dụng. “Trong thời gian qua, xã Quảng Trực đã được quan tâm, đầu tư nhiều hạng mục, công trình về giáo dục, văn hóa. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành các dự án này đúng tiến độ để chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, từ đó tạo khí thế, động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã biên giới vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện”.

Nguyễn Hiền

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nhung-cong-trinh-dong-luc-o-vung-bien-gioi-quang-truc-191572.html