Những công trình kiến trúc lạc điệu ở Đà Lạt

Nhiều kiến trúc sư cho rằng những thập niên gần đây, mật độ xây dựng ở nội ô thành phố Đà Lạt bị đẩy lên quá cao, trong đó có không ít các công trình nhà cửa lạc điệu, bít view (tầm nhìn) những di sản kiến trúc…

Kiến trúc sư đề nghị cải tạo khối nhà đen trũi ở trung tâm thành phố

Kiến trúc sư đề nghị cải tạo khối nhà đen trũi ở trung tâm thành phố

Ngày 23/12, tại buổi tọa đàm “Hướng đến xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị di sản”, bà Phạm Thị Huệ Linh (Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia) cho rằng mật độ xây dựng quá cao gây áp lực lớn lên khu trung tâm đô thị, triệt tiêu nhiều mảng cây xanh, làm mất đi các mạch trũng thoát nước. Bà đề nghị phải phục hồi và làm giàu hơn các mảng công viên cây xanh; khôi phục lại các mạch trũng thoát nước gắn với những mảng cây xanh công cộng.

Các công trình xây dựng nhà ở, nhà kính phủ kín ở nơi từng là hồ nước mênh mông

TS.KTS Tô Kiên, chuyên gia cao cấp Quy hoạch đô thị Tập đoàn tư vấn phát triển hạ tầng Eight-Japan (Nhật Bản) có bài viết, trong đó nhận định, so với vài thập niên trước, khu nội đô Đà Lạt đã bị biến dạng, bê tông hóa và nhà lô hóa đến không thể nhận ra trên khung ảnh. Mảng xanh còn lại quá ít. KTS Lê Tứ (Hội KTS tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, đứng ở điểm cao gần bến xe liên tỉnh nhìn vào trung tâm thành phố rất khó nhận diện các di sản kiến trúc bởi mật độ xây dựng quá dày. Theo ông, cần phải trồng cây xanh làm ranh giới, tôn tạo lại cảnh quan của các công trình di sản kiến trúc.

“So với 15 năm trước, bây giờ Đà Lạt có nhiều kiến trúc mới không tương xứng, chẳng hạn như công trình cải tạo chợ Đà Lạt”, KTS Lê Quang Ninh nhận xét. Liên quan đến việc cải tạo chợ Đà Lạt, ngôi chợ lần đầu tiên của Việt Nam do KTS tài hoa Ngô Viết Thụ thiết kế, PGS.TS Khuất Tân Hưng (Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho rằng: “Cần phải cải tạo mặt đứng 2 tòa nhà cao tầng mới xây (Đà Lạt Center và tòa chung cư) để hạn chế tác động xấu đến không gian xung quanh; thay đổi màu sắc mặt đứng, trồng cây leo để tạo mặt đứng xanh, trồng cây trên mái…”.

Khách sạn Bavico đồ sộ phá vỡ cảnh quan khu vực

Chuyên gia quy hoạch Lê Quang Ninh còn nhận định thành phố Đà Lạt xây dựng nhiều nhà kính trồng rau, hoa làm ảnh hưởng đến cảnh quan. Bà Phạm Thị Huệ Linh cũng cho rằng việc xây dựng nhà kính ở Đà Lạt còn nhiều bất cập. Bà đề xuất cần học hỏi người Pháp ở tư duy công trình kiến trúc phải hài hòa với cảnh quan.

Theo KTS Trần Đăng Dũng (Cty Kiến trúc Việt Tín TPHCM), khi xây dựng những công trình mới trên trục di sản, không để bít view các công trình cũ. Việc xây dựng công trình Nhà Văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng là một ví dụ điển hình. Nhiều người dân Đà Lạt và du khách phàn nàn về những khối nhà đơn điệu, “tối thui” che chắn tầm nhìn về Dinh tỉnh trưởng. Khách sạn Bavico đồ sộ phá vỡ quy hoạch ở khu vực nhạy cảm cạnh khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt…

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/nhung-cong-trinh-kien-truc-lac-dieu-o-da-lat-1501477.tpo