Những công trình tâm linh của người Việt ở Mukdahan

Người Việt có mặt ở đất Thái Lan cũng khoảng 200 năm và đã đến thế hệ thứ 4, nhưng ở Mukdahan- một tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan vẫn có những công trình tâm linh của người Việt còn giữ nguyên bản sắc văn hóa dân tộc. Dưới đây là phóng sự ảnh của nhà báo Tùng Lâm.

Chùa Diệu Giác- ngôi chùa Việt 100%. Từ thiết kế, vật liệu, thợ thi công công trình, đến những người tu hành, cầu kinh niệm phật đều là người Việt.

Hội trường lớn bên cạnh chùa Diệu Giác - nơi sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở Mukdahan. Tại đây, “Hội đoàn kết người Việt toàn Thái Lan” đều đặn gặp nhau mỗi tháng 2 lần để giao lưu, sinh hoạt văn nghệ nhằm thắt chặt tình đoàn kết.

Những cụ bà người Việt ở Mukdahan tại buổi giao lưu hôm 18/11/2023.

Tân Định Linh Từ- đền thờ Đức thánh Trần (Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn) ở làng Tân Định đã xây dựng gần 100 năm. Ảnh Bác Hồ và Vua Rama (vị vua thứ 5 của Vương triều Chakri trong lịch sử Thái Lan- một trong những vị vua kiệt xuất của đất nước Thái Lan) được đặt ở vị trí trang trọng trước đền thờ.

Bên trong chùa Tân Định (nằm cạnh Tân Định Linh Từ)- nơi hằng ngày người Việt ở Mukdahan đến cầu kinh, niệm phật. Chùa Tân Định cũng là nơi thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi).

Phần thân tượng Bác Hồ đã hoàn thành, đợi xây dựng phần đế để đặt tượng Bác và tượng Vua Hùng cùng trong khuôn viên Tân Định Linh Từ và chùa Tân Định.

Nghĩa trang Cõi vĩnh hằng - nơi yên nghỉ của người Việt ở Mukdahan (toàn tỉnh Mukdahan chỉ có một nghĩa trang của người Việt).

Đền thờ bên trong Nghĩa trang Cõi vĩnh hằng.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/phong-su-ghi-chep/nhung-cong-trinh-tam-linh-cua-nguoi-viet-o-mukdahan/181558.htm