Những công trình thiết thực từ 'Quỹ 1.000 đồng'

Thiết thực học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ về tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CB, ĐV, CC, VC) huyện Cư M'Gar (Đắc Lắc) đã triển khai và duy trì hiệu quả mô hình 'Quỹ 1.000 đồng', góp phần giúp đỡ hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng mới đây, nhiều bà con trong buôn Tah A, xã Ea Drơng, huyện Cư M’Ga vẫn dành thời gian đến chia vui và giúp đỡ chị H’Bố Bkrông thu dọn đồ đạc, chuyển về ngôi nhà mới-niềm mơ ước bấy lâu của gia đình. Ai cũng mừng cho mẹ con chị khi được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trao tặng ngôi nhà khang trang ngay trước thềm Xuân Canh Tý 2020.

Gia đình chị H’Bố Bkrông, dân tộc Ê đê, là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Ea Drơng. Nhiều năm qua, 7 nhân khẩu trong gia đình chị phải sống chen chúc trong ngôi nhà mái lợp tôn, tường ván gỗ xiêu vẹo, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Khó khăn càng thêm chồng chất khi giữa năm 2019, chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, một mình chị phải làm thuê, rau cháo nuôi 5 miệng ăn. Anh em, họ hàng với chị H’Bố Bkrông hoàn cảnh cũng khó khăn, không có điều kiện hỗ trợ mẹ con chị. Trước hoàn cảnh đó, từ đề xuất của thôn, lãnh đạo xã Ea Drơng đề nghị trên hỗ trợ xây tặng mẹ con chị H’Bố Bkrông ngôi nhà mới, kinh phí được trích từ “Quỹ 1.000 đồng” của huyện Cư Mgar.

Bàn giao nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở xã Quảng Tiến, huyện Cư M'Gar.

Cùng chung niềm vui như chị H’Bố Bkrông, gia đình anh Y Gen Bya, ở buôn Tu, xã Ea Tul cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết. Anh Y Gen Bya có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cả gia đình sống trong ngôi nhà gỗ tạm bợ, dột nát, không có điều kiện xây mới, sửa chữa, cuộc sống quanh năm thiếu thốn… Ngôi nhà đại đoàn kết mà gia đình anh Y Gen Bya được chính quyền địa phương hỗ trợ xây tặng có diện tích 36,5m2, tổng giá trị đầu tư xây dựng gần 70 triệu đồng, trong đó MTTQ huyện Cư M'Gar hỗ trợ 35 triệu đồng, trích từ quỹ "Vì người nghèo" của huyện; xã Ea Tul hỗ trợ 5 triệu đồng. Anh Y Gen Bya xúc động bày tỏ: “Nhà mình trước đây nhỏ lắm, mối mọt gần hết, trời mưa gió phải sang ở nhờ nhà hàng xóm; công việc và thu nhập thì không ổn định vì quanh năm suốt tháng phải đi làm thuê, làm mướn. Nay được địa phương hỗ trợ, xây cho nhà vững chãi, khang trang, vợ con mình yên tâm lắm; sẽ cố gắng làm ăn để sớm thoát nghèo”.

Trao đổi với đồng chí Nay H Nan, Phó bí thư Huyện ủy Cư M’Gar, chúng tôi được biết, “Quỹ 1.000 đồng” được địa phương duy trì hiệu quả hơn 7 năm qua. Đây là chủ trương của Huyện ủy nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Theo đó, tháng 5-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M’Gar ban hành Công văn 258-CV/HU về “Thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giao UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể phối hợp lập “Quỹ 1.000 đồng”, vận động mỗi CB, ĐV, CC, VC đang công tác ở các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện thực hành tiết kiệm chi tiêu, dành 1.000 đồng/ngày để ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ sửa, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng người có công, người nghèo gặp khó khăn về nhà ở, với mức chi cụ thể: Hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, mức 40 triệu đồng/nhà; hỗ trợ sửa chữa, mức 10 đến 20 triệu đồng/nhà".

Theo lãnh đạo huyện Cư M’Gar, đối tượng vận động tham gia “Quỹ 1.000 đồng” là CB, ĐV, CC, VC, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp trong toàn huyện, đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Các đối tượng khác tham gia trên tinh thần tự nguyện. Mỗi xã, thị trấn là một đầu mối thu, nộp; số quỹ tồn năm trước sẽ được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng. Ngoài việc vận động CB, ĐV, CC, VC, cán bộ, chiến sĩ LLVT đang công tác tham gia ủng hộ quỹ, cấp ủy, chính quyền địa phương còn vận động đội ngũ CB, ĐV đã nghỉ hưu, các doanh nhân thành đạt, các mạnh thường quân, các công ty, nông lâm trường, doanh nghiệp… trên địa bàn tham gia ủng hộ.

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện “Quỹ 1.000 đồng”, huyện Cư M’Gar đã vận động được hơn 7.000 CB, ĐV, CC, VC, người lao động của 46/46 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện tham gia. Tổng số tiền vận động được từ tháng 6-2012 đến hết năm 2019 là hơn 12 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ thu được, huyện tiến hành hỗ trợ, làm mới và sửa chữa được 315 nhà đại đoàn kết với số tiền 10,885 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho 129 hộ theo chương trình 167 giai đoạn 2, với tổng số tiền hơn 580 triệu đồng; hỗ trợ làm mới, sữa chữa nhà ở cho 106 hộ theo đề nghị của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, với tổng kinh phí 570 triệu đồng.

Theo đồng chí Lê Năng Hảo, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắc Lắc, hiệu quả hoạt động của “Quỹ 1.000 đồng” ở Đảng bộ huyện Cư M’Gar đã và đang được triển khai và nhân rộng trong toàn tỉnh. Một số địa phương lân cận cũng tham khảo cách làm này của huyện Cư M’Gar và tỉnh Đắc Lắc bằng những hoạt động, phong trào giàu ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Những năm gần đây, với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và quyết tâm chính trị của các địa phương, tỷ lệ hộ nghèo, địa phương nghèo trên cả nước đã giảm đáng kể. Cách làm ý nghĩa, thiết thực của Huyện ủy Cư M’Gar cần được khuyến khích nhân rộng, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, giúp bà con từng bước vượt khó, giảm nghèo bền vững...

NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nhung-cong-trinh-thiet-thuc-tu-quy-1-000-dong-606468