Những công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), khắp nơi trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình tiêu biểu, ý nghĩa thiết thực chào mừng sự kiện quan trọng. Qua đó, nỗ lực xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp; góp phần thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.

Tiêu biểu là công trình khởi công xây dựng cầu Châu Đốc, nối liền TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu, trị giá trên 2.100 tỷ đồng, dài 667m, rộng 14m với 4 làn xe. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định, dự án này có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, phá vỡ thế ngăn cách, tạo kết nối giao thông giữa TP. Châu Đốc và các địa phương khác trong tỉnh với TX. Tân Châu. Đồng thời, kết nối thông thương với Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cầu Châu Đốc hoàn thành góp phần thông tuyến Quốc lộ N1 kết nối theo trục ngang các tỉnh Tây Nam Bộ, nằm trên trục hành lang biên giới (Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang) và hoàn thiện hệ thống giao thông liên khu vực trong vùng. Từ đó, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đòn bẩy trong phát triển kinh tế và mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào An Giang, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới Tây Nam.

Khánh thành Khối Sản (Bệnh viện Sản - Nhi An Giang) 200 giường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cuối tháng 7/2022, Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội thảo khoa học: “An Giang 190 năm hình thành và phát triển” để tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc hơn quá trình hình thành, những giá trị và đóng góp của An Giang trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. “An Giang là vùng đất “địa linh - nhân kiệt” với nhiều giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến. Nhìn lại chặng đường 190 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang vinh dự, tự hào và mãi ghi ơn các bậc tiền nhân đã khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất này” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Với tiềm năng thế mạnh, tỉnh đã thu hút nhiều dự án đầu tư, hiện có 11 dự án đang hoàn thành thủ tục trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 24.024 tỷ đồng; có 22 dự án ký biên bản ghi nhớ đầu tư, với tổng vốn dự kiến 146.418 tỷ đồng.

Nhiều dự án được kỳ vọng thúc đẩy tỉnh phát triển, như: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống (TP. Long Xuyên), do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đầu tư 193,31ha, tổng vốn 2.116 tỷ đồng. Công ty TNHH SAMDUK Việt Nam đầu tư Nhà máy sản xuất giày dép và sản phẩm may mặc Samduk An Giang 3,5ha, tổng vốn 230 tỷ đồng. Tại xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú), Công ty TNHH Mỹ Luông 689 đầu tư Cụm công nghiệp Mỹ Phú 1 với diện tích 64,45ha, tổng vốn 952 tỷ đồng. Ở TX. Tân Châu, hàng loạt dự án do Tập đoàn Nova đề xuất ý tưởng quy hoạch mang tầm vóc quốc tế, hiện đại bậc nhất khu vực đồng bằng Mekong.

Trong đó, có Khu phức hợp Nova World Mekong An Giang với diện tích 960ha, vốn đầu tư 60.677 tỷ đồng; Khu du lịch phức hợp Las Vegas Island ở cồn Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Hòa), diện tích 269,45ha, tổng vốn 20.078 tỷ đồng; Khu phi thuế quan và logistics Vĩnh Xương (xã Vĩnh Xương), diện tích 149ha, tổng vốn 12.029 tỷ đồng. Tại xã Hòa An (huyện Chợ Mới), Tập đoàn Long Thuận đầu tư Cụm công nghiệp Hòa An với diện tích 50ha, tổng vốn 1.669 tỷ đồng...

An Giang còn tổ chức thành công Ngày hội Mắm Châu Đốc - Đặc sản các vùng miền năm 2022 để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực đa dạng, phong phú của An Giang và nét đẹp văn hóa truyền thống của 4 dân tộc Kinh - Khmer - Chăm - Hoa sinh sống tại An Giang đến du khách trong và ngoài nước. Ngày hội mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu trên lĩnh vực thương mại - du lịch và đầu tư giữa An Giang với các tỉnh, thành phố trong cả nước; là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; là cơ sở để lãnh, chỉ đạo, quản lý và huy động các nguồn lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội; là căn cứ quan trọng để tỉnh lập các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống, làm việc.

Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, các địa phương cũng thực hiện nhiều công trình, dự án đầu tư, duy tu sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội; tổ chức các chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao... nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến An Giang đầu tư. Qua đó, chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-cong-trinh-tieu-bieu-chao-mung-ky-niem-190-nam-thanh-lap-tinh-an-giang-a348443.html