Những cung đường hiểm nguy ngày tựu trường của thầy trò vùng cao

Để đến trường dự lễ khai giảng, nhiều học sinh miền núi phải trải qua những quãng đường gian nan, nguy hiểm.

Video: Học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường

Sáng nay (5/9), cụm trường Tiểu học và THCS Nậm Ngà tại xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới bên bờ suối.

Sáng nay (5/9), cụm trường Tiểu học và THCS Nậm Ngà tại xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới bên bờ suối.

Cụm trường không có mặt bằng để khai giảng.

Học sinh cụm trường Tiểu học và THCS Nậm Ngà tại xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) háo hức tới bờ suối dự khai giảng.

Hàng trăm học sinh Lai Châu khai giảng bên bờ suối.

Cụm trường tiểu học và THCS Nậm Ngà tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu rất hoang sơ.

Học sinh bán trú.

Học sinh mầm non.

Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La được mẹ cõng trên lưng đến trường. (Ảnh: VOV)

Sáng nay, học sinh của 2 trường: Tiểu học và phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt cùng dự lễ khai giảng chung tại khu nhà khung sắt của trường tiểu học. (Ảnh: VOV)

Thầy trò xách dép lội bùn đến trường dự khai giảng ở Thanh Hóa.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng đưa các em ở ấp Giồng Bàng (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đến trường trong mùa nước nổi. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Hơn 50 học sinh cấp II của bản Huổi Hạ (xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) phải chui túi nilon, nhờ người lớn kéo qua suối để đến trường cho kịp ngày khai giảng năm học mới 2018 – 2019.

Dù rất sợ nhưng trên đường tìm kiếm "con chữ" thoát nghèo các em vẫn chấp nhận đi lại bằng cách này. (Ảnh: VOV)

Những người đàn ông khỏe mạnh, thạo sông nước được giao nhiệm vụ này. (Ảnh: VOV)

Ai cũng biết việc làm này là vô cùng nguy hiểm bởi chỉ một sai sót nhỏ có thể bị dòng lũ dữ cuốn trôi. (Ảnh: VOV)

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-cung-duong-hiem-nguy-ngay-tuu-truong-cua-thay-tro-vung-cao-d424568.html