Những cung đường lên biên cương thấm đượm ý chí, tình quân dân

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong những năm qua, các cấp, các ngành, các lực lượng, quân và dân ở khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn đã triển khai sâu rộng, hiệu quả các hoạt động của Ngày Biên phòng toàn dân. Các hoạt động đã thực sự tạo nên ngày hội lớn của quân và dân nơi biên giới, phát huy sức mạnh 'biên giới lòng dân', bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc.

Từ nguồn kinh phí huy động trong xã hội, BĐBP Lạng Sơn đã xây dựng được 271 con đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới. Ảnh: Bích Nguyên

Hết lòng chăm lo cho nhân dân

Lạng Sơn là tỉnh miền núi cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước; có 5 huyện với 20 xã, 1 thị trấn biên giới với hơn 231km đường biên giới quốc gia và 474 cột mốc quốc giới.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn tận tâm, tận lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hết lòng chăm lo cho nhân dân khu vực biên giới, tích cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới vận động 24 tập thể và 885 hộ gia đình đăng ký quản lý, bảo vệ 223,205/231,74km đường biên giới và 464/474 mốc quốc giới; lắp đặt được 572 cột đèn năng lượng mặt trời dọc theo đường tuần tra biên giới, với tổng chiều dài là 28.150m, trị giá hơn 1,33 tỷ đồng; xây dựng 182 tổ tự quản an ninh trật tự với 964 thành viên và 12 tổ bến, bãi tự quản với 185 thành viên; lắp đặt 176 hòm thư tố giác tội phạm tại các thôn, bản khu vực biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng triển khai thực hiện các mô hình, chương trình, phần việc giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, ổn định dân cư như: “Áo ấm mùa Đông biên giới”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; xây dựng đường bê tông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, trường học, công trình nước sạch, khu vui chơi cho trẻ em; tặng quà, tặng vật nuôi, cây trồng cho người dân; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới,... với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy BĐBP Lạng Sơn cho biết: “Qua các hoạt động của Ngày Biên phòng toàn dân đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân các dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngày Biên phòng toàn dân đã trở thành phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Lạng Sơn hướng về biên giới”.

Dựng “lũy thép” nơi biên giới

Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần, sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, của quân và dân tỉnh Lạng Sơn, đó là thực hiện “Đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm hưởng ứng Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động xã hội hóa, ủng hộ kinh phí và vật liệu xây dựng; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án “Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới”; các đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch khảo sát, thiết kế, phối hợp với địa phương huy động nhân dân triển khai xây dựng đường kiểm tra cột mốc.

Việc làm đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Bích Nguyên

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn cho biết: “Việc xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới là rất thiết thực, giúp cho việc tuần tra, giám sát, giải quyết các vụ việc trên biên giới được kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tạo thuận lợi cho nhân dân ở khu vực biên giới đi lại, canh tác, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trong khi đó, tỉnh Lạng Sơn còn khó khăn, nguồn ngân sách hạn hẹp, do đó, để kịp thời triển khai xây dựng đường kiểm tra cột mốc, cần phải huy động nguồn lực xã hội hóa”.

Các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hưởng ứng mạnh mẽ và đóng góp, ủng hộ kinh phí và vật liệu xây dựng; đồng bào các dân tộc nơi biên giới và cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng đã tham gia ngày công lao động với trên 26.000 lượt người tham gia. Tính đến hết năm 2023, tổng số tiền huy động xã hội hóa, ngân sách của tỉnh, vật liệu xây dựng và ngày công lao động quy thành tiền trị giá trên 35 tỷ đồng; xây dựng được 271 con đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới với tổng chiều dài trên 50km. Các đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới là công trình có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tạo thuận lợi cho nhân dân các thôn, bản giáp biên đi lại, canh tác, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đại tá Ninh Văn Hợp đánh giá: “Những kết quả trên cho thấy tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn dân trong xây dựng công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới. Từ kết quả đó, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.

“Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân. Các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm chỉ đạo.

Theo Dân Chủ/ Báo Biên phòng

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/nhung-cung-duong-len-bien-cuong-tham-duom-y-chi-tinh-quan-dan/209265.htm