Những cuộc hôn nhân được khai tử nhanh nhất giới giải trí xứ Hàn

Mặc dù lúc đầu họ một mực đi tới hôn nhân nhưng cuộc sống thực tế lại chẳng màu hồng như mong đợi.

Kết hôn là một quyết định trọng đại trong cuộc đời. Tuy nhiên không phải ai cũng giữ được cuộc sống hạnh phúc bền lâu sau khi cưới. Có những cuộc hôn nhân đổ vỡ, để lại nỗi đau lớn cho người trong cuộc. Giấc mộng gia đình êm ếm bỗng chốc tan biến chỉ trong một thời gian ngắn. Hãy cùng điểm mặt những cuộc hôn nhân nhanh nở chóng tàn của showbiz Hàn.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki

Nảy sinh tình cảm với nhau sau khi đóng chung trong bộ phim "Hậu duệ của mặt trời" vào năm 2016, Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức lên xe hoa cuối tháng 10/2017. Cặp đôi này được giới truyền thông cũng như người hâm mộ ủng hộ hết lòng. Tuy nhiên họ lại không thể giữ nổi hạnh phúc mà mình đã gây dựng. Tháng 6/2019, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo. Chỉ 1 tháng sau đó, hai ngôi sao trên hoàn tất thủ tục chia tay và trở thành người dưng.

Lee Hye Young - Lee Sang Min

Năm 2014, Lee Hye Young nên duyên với nam ca sĩ Lee Sang Min, người tình 8 năm của mình. Những tưởng có cái kết đẹp trong chuyện riêng tư vậy mà chỉ sau 1 năm 2 tháng, cô đã dứt khoát ly dị chồng. Được biết, Lee Sang Min không chỉ lừa đảo, ngoại tình mà còn gian lận của Lee Hye Young hàng tỷ won đồng thời ép cô làm người mẫu khỏa thân. Cuối cùng nữ diễn viên "Ông trùm" cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân đáng thất vọng này và tìm được "nửa kia" đích thực là chồng đại gia Boo Jae Hoon.

Hwang Shin Hye - Lee Jeong

Nữ diễn viên Hwang Shin Hye phải lòng Lee Jeong, lãnh đạo 1 công ty lớn. Mặc dù đang gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp nhưng cô quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi. Vậy nhưng chỉ 9 tháng sau khi "về chung 1 nhà", Hwang Shin Hye và ông xã đã chấm dứt hôn nhân. Nguyên nhân khiến cô chia tay chồng là vì anh liên tục đi công tác xa khiến cô đứng ngồi không yên. Cuối cùng Hwang Shin Hye chủ động yêu cầu "đường ai nấy đi" mà không cần bồi thường. Nhưng nhà chồng lại vui vẻ cho cô 1 căn hộ cao cấp hậu ly dị.

Lee Min Young - Lee Chan

Chính thức bén duyên khi gặp nhau trên phim trường, Lee Min Young và Lee Chan đã có 2 năm hẹn hò trước khi lên xe hoa vào tháng 12/2006. Điều đáng nói là trong ngày trọng đại của cuộc đời, Lee Min Young bật khóc không ngừng. Chỉ sau tuần trăng mật tại Bali, cô cùng Lee Chan tuyên bố ly hôn.

Lúc đầu 2 người không chia sẻ lý do chia tay. Sau đó phóng viên qua tìm hiểu thì phát hiện Lee Min Young phải nằm viện vì mặt mày bầm tím, mũi bị băng kín. Được biết, Min Young bị Lee Chan hành hung. Thậm chí còn có nguồn tin tiết lộ sự việc bạo hành đã khiến Lee Min Young sảy thai.

Không chịu được cú sốc trên, Lee Min Young tiến hành kiện Lee Chan. Bất chấp những lời phủ nhận, Lee Chan vẫn lĩnh án tù treo và phải đi lao động công ích.

Kim Chung - doanh nhân họ Bae

Kim Chung từng chia sẻ về lỗi lầm lớn trong cuộc đời của cô. Theo đó cô yêu say đắm 1 người đàn ông. Sau khi chia tay anh này vì quá đau lòng nên cô đã đồng đồng ý lời cầu hôn của doanh nhân họ Bae. Điều đáng nói là chỉ 3 ngày sau khi cưới, Kim Chung đã hối hận và yêu cầu ly dị. Cô bộc bạch: "Sau tuần trăng mật, tôi nhận ra sai lầm của mình. Chồng tôi lúc bấy giờ chỉ mải bài bạc, chẳng bận tâm đến việc tôi ăn ngủ ra làm sao".

Theo Nguyễn Linh / Bảo Vệ Công Lý

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/nhung-cuoc-hon-nhan-duoc-khai-tu-nhanh-nhat-gioi-giai-tri-xu-han-1805935.html