Những cuộc ly hôn đình đám và tốn kém hàng tỷ đô la của các đại gia

Những tỷ phú thế giới luôn được xem là những nhà quản lý tài chính bậc thầy. Với họ, dường như những thương vụ đầu tư luôn được tư vấn và cân nhắc rất kỹ. Thế nhưng, với những vụ ly hôn của họ, cái giá phải trả cả tỷ đô là điều không thể lường trước.

Tỷ phú Nga và cuộc ly hôn đắt tiền nhất

Báo chí Nga và phương Tây đưa tin tỷ phú giàu nhất Nga Vladimir Potanin – hiện sở hữu tài sản gần 14,3 tỷ USD, xếp thứ 60 trong danh sách các tỷ phú thế giới (theo Forbes), đang đối diện với cuộc chiến pháp lý trong vụ ly hôn với vợ ông là bà Natalia Potanina diễn ra năm ngoái.

Tỷ phú giàu nhất Nga Vladimir Potanin đối diện với nguy cơ trở thành tỷ phú mất nhiều tiền nhất do ly hôn với vợ mình là bà Natalia

Theo đó, năm 2014, sau khi hai vợ chồng tỷ phú này ly hôn, ông Potanin đã đồng ý cung cấp mỗi tháng 250.000 USD cho bà Natalia trong vòng 30 năm (90 triệu USD) cùng nhiều bất động sản ở Moscow (Nga), London (Anh) và New York (Mỹ)... Tuy nhiên, mới đây, bà Natalia cho rằng số tài sản của tỷ phú Potanin đang có được đều phát sinh sau hôn nhân và theo luật nó phải được chia đôi.

Tuy nhiên, cái “dớp” mất tiền vì ly hôn vợ không chỉ xảy ra với ông Vladimir Potanin mà trước đó đã có rất nhiều tỷ phú thế giới đã phải trả số tiền từ triệu đô. Trong đó, có rất nhiều tỷ phú Mỹ, Nga đã phải trả đến hàng tỷ đô để đổi sự tự do.

Ngày 13/5/2014, Tòa án tại Geneva đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ ly hôn của tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev và vợ cũ của ông là Elena. Theo đó, tỷ phú 47 tuổi đã phải trả 4,48 tỷ USD trong tổng tài sản gần 9 tỷ USD để được tự do sau 23 năm chung sống. Cuộc chiến pháp lý dai dẳng của ông này với vụ cũ bắt đầu từ năm 2008 xung quanh chuyện phân chia khối tài sản khổng lồ 9 tỷ USD.

Được biết trước khi kết hôn, theo xếp hạng của tạp chí Forbes, tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev có khoảng 8,8 tỷ USD, xếp thứ 147 trên bảng danh sách các tỷ phú thế giới và là 1 trong 16 người giàu nhất ở Nga. Ông này được biết là tỷ phú phân bón và chủ sở hữu CLB bóng đá Pháp AS Monaco.

Hiện, theo danh sách mới nhất trên Forbes, hiện tài sản của tỷ phú Dmitry Rybolovlev là 8,5 tỷ USD, đứng thứ 156 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Vào tháng 11/2014 Tỷ phú Harold Hamm, Giám đốc điều hành hãng dầu lửa khổng lồ của Mỹ Continental Rerouces đã mất tiền vì vợ. Sau khi ly hôn, với bà Sue Ann Hamm, tòa án Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu ông Harold Hamm phải trả số tiền gần 1 tỷ USD cho bà Sue Ann.

Sau vận đen chia tay vợ cũ, đầu năm 2015 đại gia đầu lửa Mỹ còn chịu thiệt hại nặng nề bởi giá dầu thô thế giới giảm sâu. Tháng 8/2014 tổng tài sản của ông này được Forbes cho biết là 18,7 tỷ USD, nhưng đến ngày 19/1/2015 tài sản của ông này chỉ còn 9,3 tỷ USD. Chỉ sau 6 tháng, trùm dầu mỏ Mỹ đã mất 9,4 tỷ USD. Hiện tại trên danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, tài sản Harold Hamm đã tăng lên là 11,8 tỷ USD.

Đại gia bất động sản 80 tuổi sẵn sàng chi một tỷ để ly hôn

Bà Linda Macklowe đệ đơn ly dị vào năm 2016 sau khi phát hiện chồng mình giấu tình nhân tại một trong những tòa nhà căn hộ của ông. Harry Macklowe, nhà đầu tư bất động sản tại New York nắm trong tay khối tài sản 2,2 tỷ USD, đưa ra lời đề nghị chia một nửa số tài sản của mình cho vợ với hy vọng “mọi thủ tục ly hôn sẽ nhanh chóng hoàn tất”, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Trong trường hợp của Macklowe, hai vợ chồng không có thỏa thuận tiền hôn nhân và rất nhiều tài sản chung lại đứng tên vợ để tránh nợ, sau khi ông Harry mắc phải một khoản nợ lớn khiến ông buộc phải bán tòa nhà General Motor.

Bà Linda từ chối đề nghị chia đôi tài sản và cặp đôi này đưa nhau ra tòa án.

Ông Harry Macklowe và vợ, Linda Macklowe. Ảnh: Patrick McMullan/A. Scott.

Ông Macklowe làm bá chủ đường chân trời Manhattan trong nhiều thập niên. Với khối lượng bất động sản khổng lồ tại các đại lộ lớn, đại gia 80 tuổi hoàn toàn có thể yên tâm dưỡng già. Nhưng, vụ ly hôn, hệ quả của việc ông ngoại tình, đe dọa gia tài ông xây dựng trong nửa thế kỷ.

Theo tạp chí bất động sản Real Deal, trong suốt quá trình ly hôn, cả hai bên đều tìm mọi cách giảm giá trị tài sản của bản thân trong lúc tòa giám định để lấy được một miếng to hơn của người kia, từ bộ sưu tập tranh khổng lồ của Linda cho đến gia tài bất động sản hơn 1,2 km2.

Về phần bà Linda, bộ sưu tập tranh của các họa sĩ nổi tiếng Warhol, Picasso, Rothko... được Christopher Gaillard, người giám định của bà, xác định trị giá 625 triệu USD. Tuy nhiên, theo Elizabeth von Habsburg, nhân viên của ông Macklowe, giá trị của những bức họa là không dưới 828 triệu USD, và có thể lên tới 1,38 tỷ USD nếu bán cả bộ.

Nhân viên giám định của ông Harry cho rằng căn hộ của bà trị giá 107 triệu USD, trong khi bà chỉ khiêm tốn nhận rằng nó chỉ đáng 55 triệu USD.

Nhà Macklowe mua cả tầng 7 (1.300 m2) của khách sạn Plaza tại New York và biến nó thành căn hộ có phòng tranh, thư viện với 54 ô cửa sổ. Ảnh: Getty.

Khi bàn đến tài sản của mình, vị đại gia cho rằng tài sản ròng cá nhân của ông chỉ có 400 triệu USD sau khi phải bán tòa nhà General Motor và đóng thuế. Luật sư của ông nói rằng "ông Macklowe đang cố vực dậy công việc kinh doanh của mình".

Đương nhiên, bà Linda phản đối lời khai này, đưa ra dẫn chứng rằng thu thập từ kế toán rằng ông Macklowe đã đầu tư vốn ở nhiều nơi và nguồn thu từ bất động sản của ông vẫn khởi sắc.

Một trong những tài sản chung mà cặp đôi Macklowe giành giật là căn hộ thuộc tài sản chung tại 432 Park, tòa nhà căn hộ cao nhất bán cầu Tây. Trong thời gian đệ đơn ly hôn, bà Linda đã đồng thời kiện ông Macklowe bí mật lên kế hoạch thu nhỏ căn hộ hơn 247 m2 của bà thành căn hộ 1 phòng ngủ chỉ 164 m2. Như vậy, tức là căn hộ liền kề của Macklowe lấn sang phần diện tích căn hộ của bà Linda.

Phiên xử tranh cãi qua lại giữa hai vợ chồng kết thúc với 38 thùng tài liệu pháp lý, để lại trong tay tòa án 50.000 trang tài liệu lời khai và tài sản. Bà Linda là người đầu tiên quay bước khỏi phòng xử án, để lại ông Macklowe với tiếng thở dài "vậy là kết thúc".

Ông muốn ly dị, bà đòi quyền giám hộ chồng

Tâm điểm của một “tấn kịch” ly hôn là quan chức cấp cao của hạt Broward, Howard Forman và vợ, Brenda Forman. Bà bắt đầu chức vụ trong chính phủ sau khi ông về hưu.

Brenda không có kinh nghiệm chính trường, bằng đại học hay kinh nghiệm quản lý khi được bầu vào năm 2016 thay cho chồng mình. Bà làm việc cho văn phòng của chồng trước khi tranh cử vào chức vụ cao hơn với lương 170.000 USD/năm, chịu trách nhiệm cho 750 nhân viên và ngân sách 37 triệu USD.

Ông Howard Forman và vợ, bà Brenda Forman. Ảnh: Sun Sentinel.

Theo Sun Sentinel, ông Forman đệ đơn ly dị vào ngày 29/3/2017. Ngày tiếp theo bà yêu cầu thẩm phán cho bà quyền giám hộ, để trông nom sức khỏe, tài sản và tài khoản ngân hàng của chồng vì cho rằng ông Howard bị chứng mất trí nhớ sớm.

Luật sư của ông cho rằng bà chỉ đang cố trì hoãn đơn ly dị để nắm được lương hưu 12.000 USD/tháng của chồng và những lợi ích an sinh xã hội cùng 904.350 USD tiền tiết kiệm ông nhận được từ hệ thống lương hưu Florida.

Dù sao, cuối cùng, bà Brenda cũng không có được sự phê duyệt của tòa án. “Trí nhớ của tôi ổn và tôi thấy rất tốt”, ông Forman nhẹ nhõm trước quyết định của tòa.

Phải chăng cần đến thỏa thuận tiền hôn nhân?

Tỷ phú Elon Musk và vợ, diễn viên Talulah Riley, ly hôn lần đầu năm 2012, kết hôn lại vào năm 2013. Bà Riley đệ đơn ly hôn lần nữa vào tháng 3/2016. Ông Musk, đồng sáng lập Paypal và là CEO của Tesla và Space, sở hữu tổng tài sản hơn 11 tỷ USD. Trong lần ly hôn thứ nhất, bà Riley hưởng thỏa thuận ly hôn lên tới hơn 16 triệu USD.

Elon Musk và vợ Talulah Riley thời còn mặn nồng. Ảnh: Getty.

Bà Riley đề cập đến “sự khác biệt không thể hòa giải” trong đơn ly hôn và xin phép nộp báo cáo tài sản của hai vợ chồng muộn hơn vì “giá trị thực của tài sản chung và nghĩa vụ các bên chưa rõ ràng” vào thời điểm đệ đơn. Bà và luật sư yêu cầu tòa án cung cấp lý do pháp lý cụ thể cho những quyết định liên quan đến định giá tài sản, chu cấp sau ly hôn, phân chia tài sản, thuế và nhiều thứ khác. Đồng thời, bà Riley yêu cầu chồng trả phí thuê luật sư và chu cấp sau khi ly hôn.

8 tháng sau đó, cặp đôi này chia tay trong hòa bình và phương thức dàn xếp ổn thỏa bên ngoài tòa án của họ được giữ kín. Tuy nhiên, với tính phức tạp của tài sản chung, nếu Musk và Riley đem vụ việc ra tòa, câu chuyện có thể kéo dài hơn là chỉ 8 tháng, thậm chí là hàng năm.

Nếu không có thỏa thuận trước hôn nhân, bà Riley có thể đã được chia tài sản trị giá tới hàng trăm triệu USD.

Bảo Anh (t/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-cuoc-ly-hon-dinh-dam-va-ton-kem-hang-ty-do-la-cua-cac-dai-gia-407444/