Những cuốn sách yêu thích của Harry Styles

'Rừng Na Uy' của Haruki Murakami, 'Siddhartha' của Hermann Hesse và 'Luận về yêu' của Alain de Botton là một vài cuốn sách yêu thích của Harry Styles.

Không chỉ là một ca sĩ tài năng, Harry Styles còn là một mọt sách chính hiệu. Người hâm mộ và paparazzi thường xuyên bắt gặp anh xuất hiện cùng một cuốn sách. Không ít lần, Harry Styles chia sẻ về những cuốn sách của mình, nhận định chúng là một phần trong cảm hứng âm nhạc của anh. Dưới đây, là một vài cuốn sách tiêu biểu Harry Styles đã giới thiệu.

Rừng Na Uy

Cuốn tiểu thuyết sử dụng thủ pháp dòng ý thức, xoay quanh chàng sinh viên Watanabe Tōru, người đã trải qua nhiều cuộc tình chớp nhoáng và một vài cuộc tình sâu đậm, điển hình là với Naoko, người yêu của người bạn thân cậu. Naoko là một cô gái hoạt bát nhưng cảm xúc bất ổn.

Các nhân vật trong sách đều cô đơn, lạc lõng. Họ níu lấy nhau trong xã hội, nhưng cũng có những người đã phải tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi nỗi dày vò. Cuốn sách phản ánh thế hệ trẻ Nhật Bản trong những năm 60 của thế kỷ trước.

Harry Styles từng chia sẻ về tình yêu anh dành cho Rừng Na Uy nói riêng và Murakami nói chung. Nam ca sĩ mô tả tác phẩm là cuốn sách đầu tiên khiến anh ấy không thể đặt xuống. Ngoài ra, anh cũng giới thiệu cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót của nhà văn Nhật này.

 Tiểu thuyết Rừng Na Uy và Biên niên ký chim vặn dây cót. Ảnh: Nhã Nam.

Tiểu thuyết Rừng Na Uy và Biên niên ký chim vặn dây cót. Ảnh: Nhã Nam.

Biên niên ký chim vặn dây cót

Cuốn tiểu thuyết kỳ ảo giàu trí tưởng tượng này cũng là câu chuyện trinh thám, kể về một cuộc hôn nhân tan vỡ và một cuộc khai quật bí mật bị chôn vùi từ Thế chiến thứ hai.

Ở ngoại ô Tokyo, chàng trai giản dị và chân thành tên Okada Toru phải đối mặt với những biến cố lạ lùng: Kumiko, người vợ yêu dấu của anh bỗng nhiên biến mất không một lời nhắn gửi. Sự kiện phi lý này đánh thức Okada, khiến anh phải nhìn lại thế giới đầy phi lý quanh anh.

Cuốn tiểu thuyết này thường được đánh giá là tác phẩm hay nhất của Haruki Murakami, được tờ The Telegraph xếp vào danh sách 10 tiểu thuyết châu Á hay nhất mọi thời đại.

Tiểu thuyết Siddhartha. Ảnh: Tuấn Bình.

Siddhartha

Từ “Siddhartha” có nghĩa là “người đã đạt được những mục đích của mình” hoặc “anh ta là người chiến thắng”.

Tác phẩm mang tính ngụ ngôn trữ tình, là một trong những tác phẩm đặc biệt và nổi tiếng nhất của chủ nhân Nobel Văn Học 1946 - Hermann Hesse. Cuốn sách được Hermann Hesse viết trong thời gian ông sống tại Ấn Độ, vào khoảng thập niên 1910. Câu chuyện theo chân chàng trai Siddhartha trên con đường tìm sự khai sáng riêng.

"Trải qua muôn nẻo nhân sinh, từ khổ tu cầu minh triết cho tới giàu sang phú quý, từ hoan lạc nồng nàn xác thịt cho tới sầu bi tử biệt sinh ly, rốt cuộc, chỉ khi từ bỏ hết thảy tục lụy thì Siddhartha đã chinh phục được Bản Ngã", trích giới thiệu của nhà phát hành.

Luận về yêu

Nam ca sĩ nước Anh từng nhắc tới Alain de Botton trong một cuộc phỏng vấn với Zane Lowe của Apple Music.

Luận về yêu phân tích, luận giải về tình yêu: không thiếu ảo tưởng nhưng cũng đầy sáng suốt, mê đắm nhưng biết giữ khoảng cách, nồng nhiệt và rất hài hước nhưng cùng lúc ngập tràn phân tích lạnh lùng.

Tác giả đã sử dụng những triết thuyết tưởng chừng khô cứng để tiếp cận tình yêu. Ông phân tích sự hấp dẫn của tình yêu từ nhiều phương diện, kể cả phương diện mà những người đang yêu thường muốn giấu kín.

Harry Styles trong MV Watermelon Sugar. Ảnh: Variety.

In watermelon sugar

Harry Styles đã khẳng định trong buổi phỏng vấn với NPR (National Public Radio) rằng cuốn sách này đã xuất hiện ở phòng thu trong suốt quá trình anh thu âm bản hit Watermelon Sugar.

Cuốn sách của Richard Brautigan là câu chuyện về một địa đàng giả tưởng hậu tận thế, xoay quanh công xã tại trung tâm tập trung gọi là iDEATH sau khi nền văn minh sụp đổ.

Tại iDEATH, mọi thứ đều được làm bằng đường dưa hấu (watermelon sugar) và Mặt Trời mỗi ngày một màu khác nhau. Trong câu chuyện nổi loạn siêu thực này, mọi người sống cuộc sống nhẹ nhàng chậm rãi, tránh xa bạo lực của quá khứ.

Hình ảnh trong phim chuyển thể My policeman có sự tham gia diễn xuất của Harry Styles (trái). Ảnh: British GQ.

My policeman (Tạm dịch: Chàng cảnh sát của tôi)

Cuốn tiểu thuyết của Bethan Roberts lấy bối cảnh ở vùng Brighton trong những năm 50 của thế kỷ XX, kể về mối quan hệ phức tạp của ba nhân vật Marion, Tom và Patrick. Cả Marion và Patrick đều thích Tom. Nhưng trong một xã hội tràn lan sự kỳ thị đồng tính, Tom lựa chọn kết hôn với Marion vì nghĩ làm vậy sẽ an toàn hơn. Chàng cảnh sát Tom trở thành đối tượng để Marion và Patrick giành giật cho tới khi bi kịch ập đến và cuộc đời của cả ba gặp biến động.

Harry Style đang tham gia đóng bản phim chuyển thể của cuốn tiểu thuyết. Bộ phim được Michael Grandage đạo diễn và sẽ được phát hành vào 21/10. Trong lần phỏng vấn với đài Capital FM, Harry đã bật mí rằng bộ phim không “an toàn khi xem cùng phụ huynh” vì có chứa nhiều cảnh nóng.

Minh Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-cuon-sach-yeu-thich-cua-harry-styles-post1341006.html