Những cựu quan chức đứng trước vành móng ngựa

Từng là bí thư tỉnh ủy, giám đốc sở… nhiều cựu quan chức phải đứng trước vành móng ngựa liên quan tới những sai phạm khi còn đương chức.

Tuần qua, “nóng” nhất là vụ xét xử 28 bị cáo trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Tham ô tài sản.

Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Nam cùng các bị cáo là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu của tỉnh biết việc ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương) và đồng phạm chuyển nhượng 43ha đất và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân là trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Khi đó, ông Nam ngồi ghế Bí thư Tỉnh ủy. Ông và đồng phạm không ngăn chặn, yêu cầu khắc phục thu hồi tài sản cho Nhà nước mà còn hợp thức hóa thủ tục để ông Minh hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản nhà nước sang công ty của con rể Nguyễn Đại Dương thành lập và bán cho công ty tư nhân, gây thất thoát hơn 984 tỷ đồng.

Phiên tòa diễn ra ở Hà Nội từ ngày 15/8, kéo dài tới tuần sau. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam mức án 9-10 năm tù vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM kêu oan

Tuần qua cũng nóng với thông tin cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn có đơn đề nghị Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM.

Trần Trọng Tuấn và các đồng phạm trong phiên phúc thẩm mới đây

Trước đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo kêu oan, giữ nguyên mức án 6 năm tù.

Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, mặc dù thừa nhận đã ký vào tờ trình báo cáo UBND TP.HCM và đề xuất UBND TP chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại khu phố 4 (phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) cho Tổng Công ty Phong Phú, nhưng ông Tuấn vẫn một mực kêu oan.

Theo bản án phúc thẩm, dự án khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; phải thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo thị trường và các quy định pháp luật.

Khi dự án mới xây được 80% công trình hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, chưa có phương án, kế hoạch thoái vốn tại dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng sau khi nhận được tờ trình của ông Trần Trọng Tuấn và thuộc cấp, ông Trần Vĩnh Tuyến vẫn ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trên cho Tổng Công ty Phong Phú.

Với quyết định này, ông Trần Vĩnh Tuyến đã tạo điều kiện để ông Lê Tấn Hùng và đồng phạm thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại 672 tỷ đồng.

Phá nát núi Chín Khúc, cựu giám đốc sở không được giảm án

Ngày 15/8, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm. Tòa đã bác kháng cáo, tuyên y án ông Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) cùng cấp dưới là Trần Văn Hùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) Khánh Hòa đều về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ông Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa)

Trong phiên xử sơ thẩm, hồi tháng 4, TAND Khánh Hòa tuyên phạt ông Thái mức án 3 năm tù, ông Hùng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội danh trên liên quan tới sai phạm tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc, TP Nha Trang. Hai bị cáo sau đó có đơn kháng cáo.

Trong phiên xử hôm 15/8, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Thái và Hùng đã gây thiệt hại nghiêm trọng, xâm hại tới việc quản lý đất đai và ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng mức độ hành vi phạm tội và phân hóa được vai trò của các bị cáo. Nhân thân của các bị cáo cũng được áp dụng vào mức xử phạt.

Liên quan sai phạm trong hai dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc, có nhiều bị cáo khác là 2 cựu Chủ tịch UBND và các lãnh đạo sở ngành của Khánh Hòa bị đưa ra xét xử.

Cụ thể, hồi tháng 4, TAND Khánh Hòa tuyên án ông Nguyễn Chiến Thắng (67 tuổi, cựu chủ tịch tỉnh) 5 năm 6 tháng tù; Lê Đức Vinh (57 tuổi, cựu chủ tịch tỉnh) và Đào Công Thiên (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch tỉnh) mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Cùng bị phạt tù về tội trên, các ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT), Lê Văn Dẽ (60 tuổi, cựu Giám đốc Sở Xây dựng) chịu chung mức án 3 năm tù; Lê Mộng Điệp (67 tuổi, cựu Giám đốc Sở TN&MT) mức án 3 năm 6 tháng tù; Trần Văn Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT) mức án 2 năm 6 tháng tù.

Thành Huế

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-cuu-quan-chuc-dung-truoc-vanh-mong-ngua-2051774.html