Những 'đặc sản tuổi thơ' mà 8X, 9X sẽ nhớ mãi

Chat yahoo, chơi ma lon hay mì trẻ em là những đặc sản tuổi thơ luôn in hằn trong tâm trí cũng thế hệ 8X, 9X Việt.

Cầu vồng lò xo, nuôi thú ảo hay những con lật đật đồ chơi là đặc sản tuổi thơ đã gắn bó rất lâu với các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X Việt.

Chắc hẳn, nhiều người còn nhớ tới những món ăn vặt bá đạo như kẹo gôm, ô mai hoa đào hay mì trẻ em mà mỗi lần đi học về đều xin bố mẹ tiền để chạy sang cửa hàng tạp hóa gần nhà "tậu về".

Ngày trước, các bạn nữ thuộc thế hệ 8X, 9X thường hay dùng chăn và bờm cột tóc để hóa thân mình thành những nhân vật trong phim như Hoàn Châu cách cách hay công chúa Hàm Hương

Còn với những đứa con trai, chúng dùng những chiếc nồi, môi múc canh và nắp vung trong bếp của mẹ để đóng làm những nhân vật kiếm hiệp.

Lớn hơn chút nữa, chắc hẳn những xe kẹo kéo với đủ các loại trò chơi hấp dẫn như bắn súng, thả bi luôn níu chân bọn trẻ mỗi khi đi học về.

Nhật ký ngây thơ là thứ đặc sản của những buổi tới trường.

Dù có thể quên sách vở những môn học trên lớp, thế nhưng cuốn sổ chép bài hát luôn tồn tại trong cặp của thế hệ 8X, 9X Việt.

Với những đứa trẻ hiện đại, chúng không thể biết tới trò ma lon là gì. Nhưng với thế hệ 8X, 9X chúng trở thành

Vào những năm 2000, giới trẻ Việt bắt đầu làm quen với công cụ chat yahoo và họ say mê nói chuyện khắp 4 phương thông qua loại hình chat này.

Song song với yahoo thì blog cũng được nhiều giới trẻ Việt biết tới. Đây là nơi mà họ chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình với bạn bè và những người trên mạng internet.

Nhưng game thịnh hành nhất trong thế hệ 8X, 9X đó chính là Audition. Tựa game nhân vật này khiến giới trẻ say mê.

Cuối cùng là những ký tự tin nhắn vô cùng đặc biệt mà chúng khiến nhiều người khi đi học cũng viết nhầm vào vở học. Ảnh: Tùm Lum Chuyện.

Thiên Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nhung-dac-san-tuoi-tho-ma-8x-9x-se-nho-mai-643793.html