Những đám tang tốn kém nhất thế giới

Những đám tang tốn kém nhất thế giới dưới đây thuộc về những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Một trong những đám tang tốn kém nhất thế giới là của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Đám tang này tốn tới 1 triệu USD mặc dù sau đó người ta phát hiện ra Jackson vẫn còn nợ 500.000 USD từ trước khi qua đời.

Đám tang của "bà đầm thép" Margaret Thatcher vào năm 2013 tốn tới 1,8 triệu USD. Bà nắm giữ cương vị Thủ tướng Anh từ 1979 đến 1990.

Winston Churchill, Thủ tướng Anh trong 2 nhiệm kì 1940-1945 và 1951-1955. Ông mất năm 1965 và đám tang của ông có kinh phí khoảng 260.000 USD tương đương với khoảng 4,2 triệu USD so với tỉ giá hiện tại.

Đám tang của công nương Diana sau khi bà qua đời bởi một vụ tai nạn giao thông vào năm 1997 tiêu tốn 7,7 triệu USD tương đương với 11,8 triệu USD so với tỉ giá hiện tại.

Giáo hoàng John Paul II, người đứng đầu Vantican từ năm 1978 đến 2005. Đám tang của ông vào năm 2005 là đám tang lớn nhất trong lịch sử với sự góp mặt của hơn 70 Thủ tướng và Tổng thống từ khắp các quốc gia trên thế giới đến tham dự.

Mộtt trong những Tổng thống được yêu mến nhất nước Mỹ, John F. Kennedy đã bị ám sát vào năm 1963. Mặc dù kinh phí cho đám tang của ông được giấu kín nhưng người ta ước đoán rằng số tiền đó vượt quá 15 triệu USD.

Đám tang Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào năm 2004 được coi là có kinh phí lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Vào ngày ông mất, toàn bộ thị trường chứng khoán của Mỹ đóng cửa ngừng giao dịch trong 24 tiếng với tổn thất ước tính khoảng 400 triệu USD.

Alexander đại đế, người được mệnh danh là ông vua của những ông vua, vị tướng của những vị tướng, người chưa từng thua trong bất cứ một cuộc chiến nào có một đám tang lớn nhất lịch sử nhân loại với giá trị so với tỉ giá hiện tại tương đương với 600 triệu USD.

Tuấn Anh (theo Therichest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tien-vang/nhung-dam-tang-ton-kem-nhat-the-gioi-741303.html