Những dạng phụ nữ này đừng dại mà uống thuốc tránh thai

Nếu bạn thuộc một trong những dạng phụ nữ dưới đây, hãy tìm biện pháp phòng ngừa khác thay cho việc phải uống thuốc tránh thai gây hại thêm sức khỏe.

Phụ nữ trong thời gian cho con bú: Khi có con bú thể chất phụ nữ thường yếu, cơ hội thụ thai cũng thấp hơn nhưng không có nghĩa không có khả năng mang thai. Tuy nhiên, nên dùng biện pháp phòng trách khác thay cho việc uống thuốc tránh thai để tránh làm ảnh hưởng đến việc ức chế lượng tiết sữa hoặc chất lượng sữa mẹ sẽ giảm. Ảnh:taopic.

Phụ nữ trong thời gian cho con bú: Khi có con bú thể chất phụ nữ thường yếu, cơ hội thụ thai cũng thấp hơn nhưng không có nghĩa không có khả năng mang thai. Tuy nhiên, nên dùng biện pháp phòng trách khác thay cho việc uống thuốc tránh thai để tránh làm ảnh hưởng đến việc ức chế lượng tiết sữa hoặc chất lượng sữa mẹ sẽ giảm. Ảnh:taopic.

Phụ nữ tiền mãn kinh: Phụ nữ bước vào tuổi 40 estrogen buồng trứng bắt đầu suy giảm việc uống thuốc tránh thai sẽ làm gia tăng khả năng mắc các bệnh tim mạch, ung thư vú. Ảnh:taopic.

Phụ nữ có lượng kinh nguyệt ra quá ít: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kinh nguyệt không đều hoặc quá ít. Nhưng dạng người này không thích hợp dùng thuốc tránh thai bởi sẽ càng khiến niêm mạc tử cung mỏng dần dẫn đến mất kinh. Ảnh: taopic.com

Phụ nữ có bệnh về nội tiết: Những người bị cường giáp hoặc suy giáp đều phải tránh sử dụng thuốc tránh thai nếu không sẽ càng ảnh hưởng xấu đến nội tiết. Ảnh:

Phụ nữ có khối u: Cho dù là khối u lành tính hay ác tính thì cũng cần phải tránh sử dụng thuốc tránh thai để ngăn ngừa gia tăng tỷ lệ u xơ cũng như tác dụng phụ lên khối u. Ảnh:

Phụ nữ có bệnh về tuyến vú: Đây là bệnh liên quen đến nội tiết tố nữ estrogen. Thuốc ngừa thai có gây ảnh hưởng đến horomne nữ nên cần phải tránh. Ảnh:

Phụ nữ bị bệnh huyết áp: Huyết áp cao có liên quan đến nội tiết tố nên thuốc tránh thai có thể khiến huyết áp tăng cao. Nếu là người có tiền sử huyết áp cao càng nguy hiểm khi uống thuốc ngừa thai. Ảnh:

Phụ nữ bị viêm gan cấp, mãn tính, viêm thận, ung thư ác tính, bệnh về đường máu, viêm loét hệ tiêu hóa: Những người này nếu sử dụng thuốc tránh thai sẽ càng làm bệnh tình thêm nặn, bởi thuốc này sẽ làm gia tăng gánh nặng cho gan, thận. Ảnh:

Phụ nữ bị tiểu dường: Thuốc tránh thai có thể làm tăng lượng đường huyết vì thế những người này cần phải tránh. Ảnh: Vcg.

Phụ nữ có chức năng tim có vấn đề: Thuốc tránh thai là một lại thuốc nội tiết nên khi uống vào sẽ gia tăng gánh nặng cho tim, vì thế mà gây nguy hiểm đối với những người có tiền sử tim mạch. Ảnh:

Phụ nữ bị thuyên tắc mạch máu: Đây là bệnh do các huyết khối trong mạch máu như huyết khối não, thuyên tắc phổi, viêm mạch máu.. Nếu uống thuốc tránh thai sẽ nguy hiểm hơn. Ảnh:

Phụ nữ dễ bị đau đầu: Một số người thường đau đầu, chóng mặt cũng không được uống thuốc tránh thai. Đặc biệt những người bị đau đầu do thuyên tắc động mạch hoặc chứng thiếu máu não cần phải tránh uống. Ảnh:

Phụ nữ sau khi nạo hút thai muốn dùng thuốc tránh thai cần phải đến ngày đầu tiên của kì kinh kế tiếp mới được uống. lại kết hợp làm giảm khả năng chống đông máu, cho nên người mắc chứng mỡ máu cao cấm sử dụng. Ảnh: 58pic.

Tuyết Mai (Theo eastlady)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nhung-dang-phu-nu-nay-dung-dai-ma-uong-thuoc-tranh-thai-933509.html