Những dấu ấn của điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Busan 2019

Dấu ấn của điện ảnh Việt thực sự được đánh dấu tại Liên hoan phim Busan 2019 với 7 phim và 3 dự án tham dự...

Thưa mẹ con đi là phim duy nhất đã chiếu rạp trong số 5 phim dự giải. (Nguồn: CGV)

Ngày 5/9, trang web chính thức của Liên hoan phim Busan (BIFF) 2019 đã cập nhật danh sách phim đầy đủ cho các hạng mục với sự tham gia của 5 phim Việt Nam. Trong khi Ròm tranh giải New Currents (dành cho nhà làm phim mới châu Á) thì Thưa mẹ con đi, Anh trai yêu quái, Bắc kim thang Bí mật của gió sẽ trình chiếu ở hạng mục A Window on Asian Cinema (Cửa sổ điện ảnh châu Á).

Ròm – kỳ vọng “làm nên chuyện”

Bộ phim Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy được phát triển từ phim ngắn 16h30 của chính tác giả - từng được trình chiếu ở Liên hoan phim Cannes 2013. Ròm sẽ tham gia liên hoan phim Busan với tư cách phim dự tranh giải New Currents dành cho phim đầu tay hoặc thứ hai. Đây là hạng mục quan trọng bậc nhất, có thể nói là tương đương Phim hay nhất.

Việc Ròm tranh giải New Currents là tin rất vui với điện ảnh Việt Nam nói chung và điện ảnh độc lập nói riêng. Lâu nay, giới làm nghề đã bàn luận nhiều về bộ phim truyện dài đầu tay do đạo diễn Trần Thanh Huy "làm vì đam mê" trong 7 năm trời, dàn diễn viên đều lớn lên cùng nhân vật. Nhiều người kỳ vọng phim sẽ làm nên chuyện ở BIFF 2019.

Thưa mẹ con đi - Từ phòng vé Việt đến ra mắt thế giới

Một cảnh trong phim Thưa mẹ con đi. (Nguồn: TT)

Một điểm sáng khác của điện ảnh Việt Nam 2019 phải kể đến Thưa mẹ con đi của Trịnh Đình Lê Minh. Phim được trình chiếu trong hạng mục "Cửa sổ điện ảnh châu Á" và sẽ có lễ ra mắt quốc tế tại Liên hoan phim Busan - hình thức dành cho những phim đã chiếu trong nước, lần đầu chiếu quốc tế.

Hạng mục này tuyển chọn những bộ phim mới, hay và nổi bật nhất của các nhà làm phim tài năng đến từ khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á.

Tại Việt Nam, bộ phim gây được ấn tượng, dư âm, tương tự Song Lang đã làm trong năm 2018. Trong 5 phim Việt dự Busan lần này, Thưa mẹ con đi cũng là phim duy nhất đã chiếu rạp.

Theo Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, những phim Việt Nam khác tham dự Liên hoan phim lần này chứng minh điện ảnh Việt Nam đang có những tác phẩm cân bằng giữa tính đại chúng và tính nghệ thuật. Ông tin, nghệ thuật không ở đâu xa, nó rất gần gũi với khán giả.

Anh trai yêu quái - lấy lại tên tuổi cho Kiều Minh Tuấn?

Anh trai yêu quái sẽ ra mắt ở LHP Busan trước khi ra rạp Việt Nam. (Nguồn: CJ)

Anh trai yêu quái là phim Việt đầu tiên công bố dự Liên hoan phim Busan năm nay. Bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, quy tụ dàn diễn viên Kiều Minh Tuấn, Isaac, Diệu Nhi, Phi Phụng. Trong đó, vai chính của Kiều Minh Tuấn được nhà sản xuất hứa hẹn là vai tốt, góp phần lấy lại tên tuổi cho nam diễn viên sau một năm 2018 nhiều tranh cãi.

Đặc biệt, Anh trai yêu quái sẽ góp mặt ở Cửa sổ châu Á và ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Busan, hình thức dành cho những phim trình chiếu lần đầu trên toàn thế giới.

Nếu như Thưa mẹ con đi đã khá quen thuộc với khán giả thì đến tận 29/11, Anh trai yêu quái mới ra rạp Việt Nam. Bộ phim được làm lại từ My Annoying Brother của Hàn Quốc.

Bắc kim thang - Phim kinh dị gây tò mò

Phim Bắc kim thang với phong cách kinh dị, cổ trang gây tò mò trong dư luận. (Nguồn: TT)

Bắc kim thang là phim kinh dị của đạo diễn Trần Hữu Tấn, lấy cảm hứng từ quan niệm trọng nam khinh nữ của người Á Đông.

Theo thể loại kinh dị, phim gây tò mò với khán giả Việt sau khi tung poster và trailer trong thời gian qua. Tại Liên hoan phim Busan, phim sẽ trình chiếu ở hạng mục "Cửa sổ châu Á" và ra mắt thế giới.

Phim có sự góp mặt của những diễn viên: NSƯT Phi Điểu, Trung Dân, Duy Phương, Bích Hằng, Hữu Tiến, Trịnh Tài, Minh Hy... Bắc kim thang dự kiến ra rạp ở Việt Nam vào tháng 10/2019.

Sau khi tung ra poster rợn người đầy ẩn ý, thì ngày 3/9 nhà sản xuất phim Bắc Kim Thang tiếp tục ra mắt trailer chính thức, gây được sự chú ý đối với cộng đồng yêu phim kinh dị Việt.

Với phong cách hoài cổ cùng những chi tiết đầy bí ẩn gây tò mò cực độ cho khán giả, poster nhận được sự chú ý và chia sẻ đầy tích cực trên các trang báo, mạng xã hội. Khán giả đa phần đều thể hiện sự háo hức và đón chờ tác phẩm điện ảnh này ra rạp.

Ấn tượng đầu tiên đến từ chiếc đồng hồ điểm 1 giờ 37 phút sáng khi mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa trong phòng ngủ mở ra. Thời điểm này là thời điểm nhạy cảm, bởi theo quan niệm dân gian "1 giờ gặp ma, 3 giờ gặp quỷ", vậy ngay tại giây phút đó, ai hay thứ gì đã mở cửa ra bước vào phòng?

Ấn tượng thứ hai là tiếng chim lợn kêu văng vẳng đầy thảm thiết ở đầu trailer. Chi tiết này cộng với khung cảnh thôn quê tạo cảm giác rờn rợn dựng tóc gáy, bởi theo dân gian truyền miệng thì mỗi khi chim lợn xuất hiện ở đâu thì ở đó có cái chết.

Ấn tượng thứ ba nằm ở nhân vật Hai Lầm trong trailer, có quá nhiều bí ẩn ở nhân vật này. Đây là nhân vật duy nhất trên poster không nhìn rõ mặt vì bị tóc che phủ hoặc bị bôi đen hết phần thân trên và trong trailer này, sự xuất hiện kỳ dị của Hai Lầm càng chứng minh đây là nhân tố quan trọng của bộ phim.

Bí mật của gió - mang màu sắc kinh dị

Bí mật của gió là phim mới của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. (Nguồn: TT)

Sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, nhà sản xuất “Cánh đồng bất tận” - Nguyễn Phan Quang Bình bất ngờ tuyển chọn tìm kiếm “người yêu của hồn ma” cho dự án điện ảnh Bí mật của gió.

Bí mật của gió kể về cô sinh viên nghệ thuật tên Linh chuyển đến một ngôi nhà mới, bắt gặp một chàng trai ma và giúp anh lần tìm nguyên nhân cái chết. Đây cũng là một phim mang màu sắc kinh dị. Phim có dàn diễn viên gồm Khả Ngân, Quốc Anh và Hoàng Yến Chibi. Phim sẽ trình chiếu ở hạng mục "Cửa sổ châu Á" và có lễ ra mắt thế giới ở Liên hoan phim Busan.

Đặc biệt, ngoài 5 phim truyện dài trên còn có 2 phim ngắn của Việt Nam tham Liên hoan phim Busan (BIFF) 2019:

- Đó là phim Ngọt, mặn của nữ đạo diễn Dương Diệu Linh, tranh giải Phim ngắn châu Á và Hãy thức tỉnh và sẵn sàng của Phạm Thiên Ân có mặt tại hạng mục Giới thiệu phim ngắn.

- Tại hạng mục Tiêu điểm đặc biệt, giới thiệu những nhà làm phim nữ có đạo diễn Trịnh Thị Minh Hà với phim tài liệu Forgetting Vietnam.

- Tại chợ dự án, có 3 dự án của đạo diễn Việt Nam là Skin of Youth của đạo diễn Nguyễn Phương Anh, Picturehouse của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh và Cuộc săn tàn nhẫn của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.

Phi Khanh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-dau-an-cua-dien-anh-viet-tai-lien-hoan-phim-busan-2019-100621.html