Những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Với việc trị vì trong 70 năm và gần 4 tháng liên tiếp, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh.

Ảnh chụp Công chúa Elizabeth, 1 tuổi, năm 1927. Cô đứng hàng thứ ba trong trong danh sách thừa kế ngai vàng sau cha cô, Công tước xứ York, và Edward, Hoàng tử xứ Wales. (Nguồn: Getty)

Ảnh chụp Công chúa Elizabeth, 1 tuổi, năm 1927. Cô đứng hàng thứ ba trong trong danh sách thừa kế ngai vàng sau cha cô, Công tước xứ York, và Edward, Hoàng tử xứ Wales. (Nguồn: Getty)

Năm 1930: Công tước và Nữ công tước xứ York (sau này là Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth) với con gái Công chúa Elizabeth. (Nguồn: Getty)

Năm 1937, Vua George VI lên ngôi sau khi anh trai của ông, Edward VIII, thoái vị để có thể kết hôn với một người Mỹ đã ly hôn Wallis Simpson. (Nguồn: PA)

Năm 1943, Công chúa Elizabeth (phải) và Công chúa Margaret trong bộ đồng phục, thực hành kỹ năng băng bó. Năm 1937, họ gia nhập đội hướng dẫn viên Cung điện Buckingham số 1, nơi Công chúa Elizabeth là trưởng nhóm tuần tra. (Nguồn: AP)

Năm 1947, Công chúa Elizabeth kết hôn với người anh em họ thứ ba của mình, Trung úy Philip Mountbatten tại Tu viện Westminster. Chồng bà trở thành Công tước của Edinburgh. (Nguồn: Daily Mail/Rex/Shutterstock)

Năm 1951, Công chúa Elizabeth và Công tước Edinburgh cùng hai con là Hoàng tử Charles và Công chúa Anne. (Nguồn: Getty)

Năm 1953, Công chúa Elizabeth, 27 tuổi, cùng chồng đang trong chuyến thăm Kenya thì nhận tin cha qua đời. Bà giữ tên mình, trở thành Nữ hoàng Elizabeth II. Lễ đăng quang của bà được tổ chức vào ngày 2/6/1953 và là lễ đăng quang đầu tiên được đưa lên sóng truyền hình. (Nguồn: PA)

Năm 1953, gia đình hoàng gia trên ban công tại Cung điện Buckingham sau lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II tại Tu viện Westminster. Áo choàng của bà được thêu biểu tượng hoa của các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung. (Nguồn: PA)

Năm 1954, Nữ hoàng Elizabeth II thị sát một đội quân trong chuyến công du vòng quanh thế giới kéo dài 6 tháng tới Khối thịnh vượng chung, nơi bà đã đến thăm 13 quốc gia bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không. (Nguồn: Hulton-Deutsch Collection/Corbis)

Năm 1960: vợ chồng Nữa hoàng cùng các con: Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, năm 1960, Công chúa Anne (trái) và Charles, Hoàng tử xứ Wales. Lâu đài Balmoral từng là nơi ở của hoàng gia kể từ khi chồng của Nữ hoàng Victoria, Hoàng tử Albert, mua nó vào năm 1846. (Nguồn: Getty)

Năm 1964, Nữ hoàng Elizabeth II hạ sinh con trai thứ tư, Hoàng tử Edward, con thứ tư của Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh. Trong ảnh: Hoàng tử Edward nắm chặt ngón tay của anh trai, Hoàng tử Andrew, bốn tuổi, trong phòng âm nhạc của Cung điện Buckingham. (Nguồn: PA)

Năm 1965, Nữ hoàng Elizabeth II chơi đùa cùng hai con là Hoàng tử Edward và Andrew tại lâu đài Windsor. (Nguồn: Getty)

Năm 1966, đội trưởng đội tuyển Anh, Bobby Moore, nhận chiếc cúp Jules Rimet, từ tay Nữ hoàng, sau khi đội Anh giành chiến thắng 4-2 trước Tây Đức trong trận chung kết World Cup lịch sử đầu tiên diễn ra hiệp phụ tại sân vận động Wembley ở London. (Nguồn: PA)

Năm 1968, gia đình hoàng gia tại Frogmore Cottage ở Windsor. (Nguồn: PA)

Năm 1970, Nữ hoàng Elizabeth II trong chiếc áo choàng lông kiwi khi bà đến thăm cộng đồng người Maori ở Gisborne, New Zealand. (Nguồn: Shutterstock)

Năm 1972, Nữ hoàng Elizabeth và Công tước xứ Edinburgh tại Balmoral cùng các con là Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward. (Nguồn: Alamy)

Năm 1973, gia đình hoàng gia vẫy chào công chúng từ ban công của Cung điện Buckingham sau đám cưới của Công chúa Anne và Đại úy Mark Phillips. (Nguồn: Getty)

Năm 1979, gia đình hoàng gia tại Balmoral. (Nguồn: PA)

Năm 1981, Thái tử Charles và Diana, Công nương xứ Wales, vẫy tay trên ban công của Cung điện Buckingham trong ngày cưới của họ. (Nguồn: Getty)

Năm 1994, Tổng thống Pháp François Mitterand và Nữ hoàng cắt băng khánh thành nhà ga mới cho đường hầm Channel tại Coquelles, Pháp. (Nguồn: PA)

Năm 1995, Nữ hoàng Elizabeth II và Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela trong chuyến thăm Nam Phi. (Nguồn: Times Newspapers Ltd/Rex Features)

Năm 1997, Nữ hoàng Elizabeth II và Thân vương Philip cùng hoa tưởng niệm bên ngoài Cung điện Buckingham cho Công nương xứ Wales Diana, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris. (Nguồn: PA)

Năm 2002, gia đình hoàng gia tham dự tang lễ của Thái hậu tại Tu viện Westminster. Bà qua đời ở tuổi 101 và chỉ bảy tuần sau cái chết của con gái là Công chúa Margaret cũng là em gái của Nữ hoàng. (Nguồn: Getty)

Năm 2002, Nữ hoàng Elizabeth II, được Thân vương Philip tháp tùng, trên chiếc xe bằng vàng từ Cung điện Buckingham đến Nhà thờ St. Paul để làm lễ tạ ơn kỷ niệm năm thánh lễ vàng của bà. (Nguồn: AP)

Năm 2005, Nữ hoàng Elizabeth II tại đám cưới của Thái tử Charles và Nữ công tước xứ Cornwall Camilla, được tổ chức tại nhà nguyện St George ở Windsor, Anh. (Nguồn: AP)

Năm 2006, Nữ hoàng Elizabeth II và Công tước xứ Edinburgh cùng các thành viên gia đình hoàng gia rời Nhà nguyện St George, Lâu đài Windsor, sau buổi lễ tạ ơn đặc biệt để đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 của Nữ hoàng. (Nguồn: PA)

Năm 2007, Nữ hoàng Elizabeth II và Thân vương Philip tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới kim cương tại Broadlands ở Hampshire. (Nguồn: PA)

Năm 2011, Hoàng tử William và Catherine, Nữ công tước xứ Cambridge, chụp ảnh chính thức với gia đình vào ngày cưới trong phòng ngai vàng ở Cung điện Buckingham. (Nguồn: Reuters)

Năm 2012, Nữ hoàng Elizabeth II, Nữ công tước xứ Cornwall Camilla và Nữ công tước xứ Cambridge Catherine tại lễ kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Nữ Hoàng. (Nguồn: WireImage)

Năm 2016, Nữ công tước xứ Cornwall, Hoàng tử xứ Wales, Nữ hoàng Elizabeth II, Công tước xứ Edinburgh, Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge đến dự tiệc chiêu đãi hàng năm dành cho các thành viên của đoàn ngoại giao tại Cung điện Buckingham, London. (Nguồn: PA)

Năm 2016, Nữ hoàng Elizabeth II cùng với các thành viên của gia đình hoàng gia trên ban công của Cung điện Buckingham, sau nghi lễ sắc màu, mừng sinh nhật lần thứ 90 của bà. (Nguồn: PA)

Năm 2019, Nữ hoàng Elizabeth II và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bữa tiệc cấp nhà nước tại Cung điện Buckingham. Chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống Mỹ đã gây tranh cãi, với hàng nghìn người biểu tình ở London chống lại ông Trump và các nhà lãnh đạo đối lập từ chối tham dự bữa tiệc. (Nguồn: AP)

Nữ hoàng Elizabeth II trong đám tang của Hoàng thân Philip , người đã qua đời ở tuổi 99, tại Nhà nguyện St George ở Lâu đài Windsor, năm 2021. Bà đã chia sẻ rằng, cái chết của thân vương Philip đã để lại "một khoảng trống lớn" trong cuộc đời bà sau gần 74 năm chung sống. (Nguồn: AFP/Getty)

Năm 2022, Nữ hoàng Elizabeth II, cùng Thái tử Charles, Nữ công tước xứ Cornwall Camilla; Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge, Nữ công tước xứ Cambridge Catherine, Hoàng tử Louis, Công chúa Charlotte, Hoàng tử George tại lễ kỷ niệm năm bạch kim ở London vào ngày 2/6. (Nguồn: AFP/Getty)

Ngày 6/9/2022 là lần cuối cùng Nữ hoàng Elizabeth II xuất hiện trước công chúng, khi Nữ hoàng chào đón tân Thủ tướng Anh Liz Truss tại phòng khách lâu đài Balmoral.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-dau-moc-dang-nho-trong-cuoc-doi-nu-hoang-anh-elizabeth-ii/815461.vnp