Những đêm trắng dầm mình trong lũ dữ cứu giúp người dân

Trước tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn TP Đà Nẵng, những ngày qua lực lượng Công an các quận, huyện, phường, xã đã kịp thời hỗ trợ, di dời hàng trăm hộ dân với hàng nghìn lượt người tại các vùng ngập úng, nguy cơ cao đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, các chiến sĩ Công an đã triển khai lực lượng chốt chặn, cảnh báo, kiểm soát không để người dân, phương tiện đi vào các khu vực ngập sâu, sạt lở đất trên địa bàn nguy hiểm.

Những ngày qua, trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng hứng chịu trận mưa “lịch sử”
khiến nước dâng nhanh chóng, nhiều khu dân cư ở hầu hết các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều ngập sâu

Đặc biệt, nhiều cơn mưa lớn trong đêm khiến người dân không kịp sơ tán nên bị mắc kẹt trong nhà. Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn người dân trong đêm

Đặc biệt, nhiều cơn mưa lớn trong đêm khiến người dân không kịp sơ tán nên bị mắc kẹt trong nhà. Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn người dân trong đêm

Với tinh thần không để người dân nào bị nguy hiểm do mưa lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ
các lực lượng Công an toàn thành phố đến quận, huyện, xã phường quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

CAQ Cẩm Lệ tiến hành hỗ trợ di dời 260 hộ dân bị cô lập trong vùng ngập đến nơi an toàn,
tổ chức lực lượng giải cứu 6 người ra khỏi khu vực nguy hiểm

Rạng sáng 16-10, các chiến sĩ đã trắng đêm dầm mình trong lũ dữ đưa người và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAQ Liên Chiểu không quản đêm mưa lũ huy động người và phương tiện cứu hộ khắp các tuyến đường

Các chiến sĩ CAH Hòa Vang cũng khẩn trương di dời 938 hộ cùng gần 4.000 nhân khẩu đến nơi an toàn; trong đó có nhiều trẻ em, người già tại khu vực ngập sâu

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-dem-trang-dam-minh-trong-lu-du-cuu-giup-nguoi-dan-post520211.antd