Những địa danh du lịch Tây Nguyên quyến rũ du khách

Mảnh đất Tây Nguyên tự hào với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái phong phú, đa dạng. Thắng cảnh Tây Nguyên có ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Những năm gần đây, Tây Nguyên thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế đến tham quan các thắng cảnh du lịch nơi đây.

Thắng cảnh quốc gia Thác Dray Sáp phía hạ nguồn của 3 thác Gia Long – Dray Nur – Dray Sáp trên sông Sêrêpốk (Đắk Nông). Thác cao khoảng 50m nhưng trải dài gần 100m. Đây là ngọn thác đẹp và hùng vĩ nhất Tây Nguyên.

Để khám phá thác Đ'ray Sáp du khách có thể đi thuyền kayak.

Thác Năm tầng nằm thuộc xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông dù đang trong mùa khô nhưng nguồn nước của thác vẫn rất dồi dào. Dòng thác hùng vĩ, hoang sơ và đẹp mê hồn với 5 bậc thác nước.

Vườn Quốc Gia Tà Đùng ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, Đắk Nông nổi tiếng với tên gọi “Vịnh Hạ Long trên cao nguyên" là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng.

Nhắc đến phố núi Pleiku, người ta thường được gợi nhớ bởi vẻ đẹp của Biển Hồ mênh mông. Đến với Biển Hồ, du khách sẽ ấn tượng với làn nước trong veo như được nhìn vào đôi mắt huyền diệu của người con gái Pleiku.

Đồi chè và hàng thông trăm tuổi cũng là điểm đến lý tưởng khi đến cao nguyên Gia Lai.

Du khách tham quan hồ Lắk trên lưng những chú voi. Địa danh hồ Lắk (thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã gợi lên sự tò mò, quyến rũ du khách tìm về đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ.

Du khách khám phá thác Pa Sỹ ở xã Măng Cành, huyện Kon Plong, Kon Tum.

Nhờ khí hậu ôn hòa,cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và di sản kiến trúc phong phú, Đà Lạt (Lâm Đồng) còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như "thành phố mù sương", "thành phố ngàn hoa", "xứ sở hoa đào"...

Nam Nguyễn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nhung-dia-danh-du-lich-tay-nguyen-quyen-ru-du-khach-147064.html