Những địa điểm độc lạ 'check-in' chỉ có ở Đà Lạt

Đà Lạt là nơi thu hút khách du lịch đến quanh năm vì thời tiết ôn hòa và rất nhiều phong cảnh tuyệt đẹp. Đây cũng là nơi có nhiều điểm du lịch độc đáo thu hút nhiều giới trẻ đến tham quan và check in.

Những tài nguyên thiên nhiên phong phú giúp Đà Lạt trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới thăm viếng và nghỉ dưỡng.

Sau đây là những điểm "check in" tham quan độc lạ nổi tiếng tại thành phố mộng mơ:

 Khu du lịch làng Cù Lần tọa lạc dưới một thung lũng tuyệt đẹp, xung quanh được bao phủ bởi rừng nguyên sinh. Bên cạnh làng Cù Lần là một dòng suối trong vắt chảy dọc theo triền đồi và một hồ nước xanh thẫm, chiếc cầu treo đung đưa, những mái nhà sàn lấp ló dưới tán cây và những con Cù Lần hiền lành thân thiện. Ảnh: Hoàng Tỷ.

Khu du lịch làng Cù Lần tọa lạc dưới một thung lũng tuyệt đẹp, xung quanh được bao phủ bởi rừng nguyên sinh. Bên cạnh làng Cù Lần là một dòng suối trong vắt chảy dọc theo triền đồi và một hồ nước xanh thẫm, chiếc cầu treo đung đưa, những mái nhà sàn lấp ló dưới tán cây và những con Cù Lần hiền lành thân thiện. Ảnh: Hoàng Tỷ.

Ai đi Đà Lạt cũng từng một lần ghé thăm đồi chè Cầu Đất. Màu trà xanh ngát nơi đây cho du khách nhiều góc chụp tuyệt đẹp. Ảnh: Hoàng Tỷ

Đồi chè Cầu Đất là tên gọi khác của doanh nghiệp chè Cầu Đất Farm, nằm ở thôn Trường Thọ, xã Xuân Trường, cách trung tâm thành phố Đà Lạt tầm 20km. Ảnh:Hoàng Tỷ

Ga xe lửa là một công trình kiến trúc cổ được yêu thích tại Đà Lạt. Đây được xem là nhà ga cổ kính và cao nhất của Đông Dương. Ảnh: Hoàng Tỷ.

Bên cạnh đó, nhà ga vẫn còn lưu giữ lại một đầu máy hơi nước được sản xuất từ năm 1930. Đây được xem là một điểm nhấn cho điểm tham quan này. Ảnh: Hoàng Tỷ.

Cao Nguyên LangBiang hay cao nguyên Lâm Viên, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12km, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt. Ảnh: Hoàng Tỷ.

Hồ Tuyền Lâm là nơi các giới trẻ thích thú để check in mỗi khi đến TP Đà Lạt. Ảnh: Hoàng Tỷ.

Ngôi nhà quái dị - Nhà điên Đà Lạt tọa lạc tại số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Ngôi nhà điên nằm trong khuôn viên rộng khoảng 1.600m2. Ảnh: ĐLTT

"Ngôi nhà điên" còn gọi là Biệt thự Hằng Nga - nơi mang đến cho bạn một không gian đặc biệt với những nhiều hang động, ngõ ngách đủ các hình thù kì lạ. Ảnh: ĐLTT

Nằm khiêm tốn bên bờ hồ Tuyền Lâm, chiếc xe bus Pini có không gian nhỏ nhưng lại khá chất với góc bar thú vị bên trong. Quán bar Pini được trang trí đơn giản với những bộ bàn ghế bằng gỗ với tầm view lý tưởng ngắm cảnh đẹp hồ Tuyền Lâm. Ảnh: ĐLTT

Pini bar này nổi tiếng với nhiều món đồ uống đặc hưng, hương vị khá đặc biệt, lạ được pha chế công phu và đẹp mắt với như: cocktail, mix soda, mix fruits,... Giá dao động khoảng 50k/món. Ảnh: ĐLTT

Chùa Linh Phước hay còn gọi là chùa Ve Chai, đây là một ngôi chùa giữ nhiều kỷ lục nhất Việt Nam. Tại khu hoa viên của chùa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tượng rộng dài 40m làm từ 12.000 vỏ chai, một bức tượng Phật bà Quan Âm được làm từ hoa bất tử lớn nhất Châu Á hay tượng phật mẹ Quan Âm trong nhà lớn nhất Việt Nam là những gì bạn có thể ngạc nhiên khi tham quan ngôi chùa Ve Chai này. Ảnh: ĐLTT

Để đi đến đây, bạn đi thẳng đường Trần Hưng Đạo hướng từ Đà Lạt tới Cầu Đất. Đi tầm 8km sẽ thấy ngôi chùa. Ảnh: ĐLTT

Tọa lạc giữa "trái tim" của thành phố hoa, công trình có view tuyệt đẹp hướng thẳng ra hồ Xuân Hương với một nụ hoa Atiso cao 15m và đóa hoa dã quỳ 18m đang thu hút nhiều bạn trẻ đến khám phá, check -in, chụp hình tại Quảng trường Đà Lạt. Ảnh: Hoàng Tỷ

Hoàng Tỷ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/di/nhung-dia-diem-doc-la-check-in-chi-co-o-da-lat-625551.ldo