Những địa điểm giới trẻ ưa thích trong mùa yêu Valentine ở Đà Lạt

Sở hữu cảnh quan thơ mộng hữu tình và thường tổ chức nhiều hoạt động 'vun đắp yêu thương' trong dịp Valentine, Đà Lạt luôn là nơi hò hẹn được yêu thích bậc nhất của các đôi uyên ương.

Valentine 2024 ở Thung lũng tình yêu Đà Lạt

Ngày 14/2, anh Đinh Tuấn Anh, người điều hành Khu du lịch (KDL) Thung lũng tình yêu (TP Đà Lạt) cho biết, năm nay, các cặp đôi được tham gia chương trình Valentine “Chạm - yêu”. Đây là lần đầu tiên, khinh khí cầu xuất hiện tại KDL này và các đôi tình nhân có cơ hội cùng nhau ngắm nghía, check-in với khinh khí cầu.

Ngắm khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện ở Thung lũng tình yêu

“Còn nhiều điều ghi dấu cho tình yêu của các bạn, chẳng hạn như check-in trên Cầu nối tình yêu cùng dải lụa miễn phí cho cặp đôi, cùng trải nghiệm chèo sup với ưu đãi mua 1 tặng 1…”, anh Tuấn Anh cho biết thêm.

Nơi ghi dấu kỷ niệm ngày Valentine

Thung lũng tình yêu nằm sâu bên trong sườn đồi, bao quanh là những hàng thông xanh ngát thơ mộng, rất thích hợp để các đôi uyên ương đi bộ xuyên rừng, xe đạp leo núi, khám phá mê cung tình yêu, chiêm ngưỡng các mô hình kỳ quan nổi tiếng thế giới.

Trong khu nhà Statue De Cire trưng bày nhiều tượng sáp giống người thật để các bạn trẻ “sống ảo” cùng các thần tượng của mình.

Check-in trong khu nhà trưng bày tượng sáp

Ngoài ra, còn có các trò chơi thể thao mạo hiểm dành cho giới trẻ như đua thuyền, hành trình trên cao (high rope course), cụm trò chơi liên hoàn…

Một địa điểm khác cũng được giới trẻ ưa thích check-in là ga Đà Lạt, một trong những nhà ga cổ và đẹp nhất Đông Dương. Các đôi uyên ương tìm đến đây chụp hình cưới hay album hình kỷ niệm mang hơi hướng cổ xưa.

Dịp lễ Valentine này, nhà ga Đà Lạt trang trí thêm các biểu tượng tình yêu nhằm mang lại không khí lãng mạn cho các cặp đôi, giúp họ có những bức hình độc đáo nhất nhờ vào 1001 góc “sống ảo” thần thánh.

Lễ cưới lãng mạn trong sân ga Đà Lạt

Địa điểm thứ ba được giới trẻ lựa chọn là hồ Tuyền Lâm với hồ nước mênh mông rộng hàng trăm héc ta. Hiện nước hồ xanh như ngọc soi bóng rừng thông đồi núi trập trùng và hoa mai anh đào đang nở triệu triệu đóa hoa màu hồng tươi thắm.

Hồ Tuyền Lâm còn là nơi giới trẻ chèo sub, cắm trại. Họ thường thức dậy vào lúc rạng sáng để ngắm sương sớm và lúc mặt trời lên phản chiếu ánh sáng trên những giọt sương long lanh, đẹp như trong phim.

Xa hơn một chút, KDL Pini Đà Lạt cũng là điểm đến mới lạ, lãng mạn để các cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời với nửa kia của mình.

Chèo thuyền vượt thác ghềnh

Một số hoạt động mà các cặp đôi không thể bỏ lỡ là chèo thuyền vượt thác, check-in bên tượng “quỷ núi hiền lương” vừa được trao kỷ lục châu Á; lắng đọng cảm xúc khi trở về với thiên nhiên hoang dã trong rừng hoa mai anh đào, mimosa bừng nở trong nắng ấm ở xứ sở quanh năm se lạnh.

Check-in bên tượng "quỷ núi hiền lương''

Nhiều cặp đôi đến Pini để xem người K’Ho biểu diễn cồng chiêng. Khi màn đêm buông xuống, các cặp đôi quây quần bên nhau nhâm nhi rượu cần với thịt nướng; hòa mình vào vòng xoang của các chàng trai, cô gái người K’Ho quanh đống lửa cháy rừng rực.

“Được cùng nhau ngắm những rừng thông xanh ngắt, mai anh đào hồng rực, biển mây trắng muốt, làn sương mong manh, chúng mình cảm thấy thật đã mắt, thư giãn. Sau khi đồng hành với nhau trong các trò chơi mạo hiểm, thấy mình tràn đầy năng lượng, hiểu và gắn bó với nhau hơn”, anh Phạm Minh Chiến (đến từ TP Nha Trang) thổ lộ.

Quế Như

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-dia-diem-gioi-tre-ua-thich-trong-mua-yeu-valentine-o-da-lat-post1612168.tpo