Những địa điểm tuyệt đẹp nên ghé thăm ở bán đảo Sơn Trà

Không chỉ có những thắng cảnh đẹp mê hồn, bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng còn có nhiều di tích lịch sử quan trọng gắn với những giai đoạn lịch sử thăng trầm của đất nước. Cùng điểm qua các địa điểm mà du khách phải ghé thăm để có thể cảm nhận trọn vẹn Sơn Trà.

 1. Nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, đỉnh Bàn Cờ là một trong những đỉnh núi cao nhất bán đảo Sơn Trà. Đặt chân lên nơi đây, nhiều người sẽ không khỏi choáng ngợp trước cảnh đẹp mê hồn trải ra trước tầm mắt.

1. Nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, đỉnh Bàn Cờ là một trong những đỉnh núi cao nhất bán đảo Sơn Trà. Đặt chân lên nơi đây, nhiều người sẽ không khỏi choáng ngợp trước cảnh đẹp mê hồn trải ra trước tầm mắt.

Đó là toàn cảnh thành phố Đà Nẵng hiện ra bên bờ biển xanh ngắt, hay Cảnh rừng núi hùng vĩ của bán đảo Sơn Trà với những cung đường khuất dưới tán cây rừng rậm rạp, phía xa là biển khơi. Cảnh đẹp ở đỉnh Bàn Cờ khiến nhiều lữ khách không khỏi luyến tiếc khi phải rời khỏi nơi đây.

2. Nằm trên một ngọn đồi cạnh bãi Bụt của bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng - Bãi Bụt là ngôi chùa lớn nhất của thành phố Đà Nẵng. Chùa tọa lạc trên khu đất rộng 20 ha với những hạng mục chính điện, nhà tổ, giảng đường, tăng đường, thư viện, nhà ăn, nhà cầu, vườn tượng các vị La Hán...

Điểm nhấn của chùa Linh Ứng - Bãi Bụt là tượng Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam (67 mét). Tượng đứng tựa lưng vào núi mặt hướng ra biển, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa.

thắng cảnh của Sơn Trà. Đây là một hồ nước ngọt mang vẻ đẹp thơ mộng, là địa điểm chụp ảnh cưới quen thuộc trên bán đảo này.">

3. Nằm cách chùa Linh Ứng không xa có hồ Xanh, một thắng cảnh của Sơn Trà. Đây là một hồ nước ngọt mang vẻ đẹp thơ mộng, là địa điểm chụp ảnh cưới quen thuộc trên bán đảo này.

4. Nằm ở tiểu khu 63 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà , cây đa Sơn Trà là điểm đến ưa thích của du khách khi ghé thăm bán đảo Sơn Trà. Cây có chiều cao 22 mét, chu vi thân chính 10 mét, chu vi tán cây rộng 85 mét, có 26 rễ phụ và chiều cao rễ đến 25 mét, hình thù rất độc đáo.

Theo các nhà khoa học, cây có tuổi đời hơn 800 năm, là một trong những cây cổ thụ cao niên nhất và đẹp nhất của Việt Nam. Vào tháng 6/2014, cây đã chính thức được đưa vào hệ thống Cây di sản của Việt Nam và là cây cổ thụ di sản đầu tiên của thành phố biển Đà Nẵng.

5. Trên quà đồi nhỏ gần cảng Tiên Sa thuộc bán đảo Sơn Trà có một di tích lịch sử đặc biệt của Đà Nẵng. Đó là nghĩa trang Y Pha Nho (Tây Ban Nha) - nơi chôn cất những binh lính Pháp - Tây Ban Nha tử trận trong các cuộc tấn công vào cảng Đà Nẵng từ năm 1858 đến năm 1860.

Tâm điểm của nghĩa trang này là một ngôi nhà nguyện nhỏ. Xung quanh nhà nguyện có tất cả 32 ngôi mộ nằm ngang dọc, được đắp bằng xi măng, có kiểu dáng và kích cỡ khác nhau. Đây là địa điểm không thể bỏ qua cho những người yêu thích lịch sử cũng như kiến trúc thời thuộc địa.

6. Trên một đỉnh núi của Sơn Trà có trạm radar từng được mệnh danh là "mắt thần Đông Dương" thời chiến tranh Việt Nam, với những cụm radar hình cầu khổng lồ đặc trưng. Cách trạm radar không xa là bức tượng khỉ nổi tiếng, nơi chụp hình kỷ niệm không thể bỏ qua của du khách

7. Một di tích quan trọng khác của cuộc chiến tranh Việt Nam hiện diện ở Sơn Trà là sân bay trực thăng Sơn Trà. Sân bay này được Mỹ xây dựng năm 1965 để phục vụ việc vận chuyển binh lính, vũ khí, phương tiện, thực phẩm... cho căn cứ quân sự trên núi Sơn Trà.

Ngày nay, sân bay này đã bị bỏ hoang và trở thành một điểm tham quan lý thú của du khách. Từ sân bay có thể quan sát toàn cảnh TP Đà Nẵng trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của mảnh đất miền Trung.

8. Ngoài các địa điểm kể trên, không thể quên nhắc đến các bãi biển đẹp như bãi Bụt, bãi Đa, bãi Rạng, bãi Cát Vàng... nằm ven bán đảo Sơn Trà. Đây là nơi tắm biển, ngoạn cảnh, vừa là địa điểm lý tưởng để khám phá cuộc sống của người dân miền biển.

Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

Quốc Lê

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/du-lich-khach-san-an-uong/nhung-dia-diem-tuyet-dep-nen-ghe-tham-o-ban-dao-son-tra-59864.html