Những điểm đến hấp dẫn tại Hàn Quốc mùa này

Thời điểm này là mùa xuân bên Hàn Quốc với những loài hoa rực rỡ trên khắp các vùng. Hương hoa ngọt ngào tràn ngập không khí kết hợp với văn hóa truyền thống, môi trường sạch sẽ từ trung tâm đến những vùng quê tĩnh lặng, khiến mùa xuân trở thành thời điểm thích hợp nhất để du lịch Hàn Quốc.

Để có quãng thời gian đáng nhớ vào mùa xuân bên xứ Hàn, bạn có thể tham khảo những địa điểm tham quan đẹp dưới đây:

Đường đi bộ mùa xuân hoàn hảo, Đường Tròn của Công viên Namsan (Seoul)

Đường hoa anh đào tại Namsan

Đường Tròn của Công viên Nam San nối với thư viện Namsan, Bát Giác Namsan và rạp chiếu phim Quốc gia Hàn Quốc ở Jangchung-dong, là một con đường đẹp với hoa chi liên kiều, hoa đỗ quyên và anh đào dọc lối đi. Mặc dù nó cao hơn 262m so với mực nước biển nhưng Núi Namsan khá là dễ leo. Đi bộ từ Thư viện Namsan khoảng 40 phút sẽ đến Đình Bát Giác Namsan nằm ở đỉnh núi.

Cung điện mùa xuân đẹp nhất, Cung điện Changgyeonggung

Cung điện Changgyeonggung

Cung điện Changgyeonggung là một trong những cung điện hoàng gia chính ở Seoul, cũnglà điểm đến để ngắm hoa anh đào hấp dẫn nhiều du khách. Cung điện tạo nên một khung cảnh mĩ miều cho những bức ảnh nhờ sự hòa quyện của hoa anh đào, hoa mận, hoa sansuyu (thù du), hoa mơ và hoa đỗ quyên hoàng gia nở rộ giữa những kiến trúc cổ ở trung tâm Seoul. Hàng năm, du khách có thể bắt gặp khoảnh khắc những cơn mưa cánh hoa nên thơ ở cầu Okcheongyo.

Đi bộ dọc theo chùa Ssangyesa – đường anh đào Simni

Đường hoa anh đào Simni tại chùa Ssangyesa

Đường hoa anh đào Simni là một con đường 6km bắt đầu từ Chợ Hwagae tới chùa Ssanggyesa ở Hadong-gun, Gyeongsangnam-do. Con đường thường được coi là “đường kết hôn”, tương truyền nếu một cặp đôi đi bộ trên con đường này khi hoa anh đào nở thì họ sẽ yêu người kia sâu sắc. Bên cạnh đó, Lễ hội Hoa Anh Đào Hwagae thường niên được tổ chức vào thời gian này khi hoa nở rộ, thu hút rất nhiều người đi bộ trên con đường nối chợ Hadong Hwagae và chùa Ssanggyesa.

Phim trường nổi tiếng của bộ phim“All In” - Jeju Seopjikoji

Màu vàng rực rỡ của hoa cải trên đảo Seopjikoji

Là vùng đất cực nam của Hàn Quốc, đảo Jeju là nơi đầu tiên có thể nhìn thấy hoa xuân nở, thu hút rất nhiều du khách vào thời điểm đầu mùa. Màu vàng của hoa cải tràn rộng khắp hòn đảo, tạo nên bức tranh cảnh sắc hoàn hảo ở những nơi như Seopjikoji, một địa danh thu hút - điểm quay của bộ phim truyền hình "All In (2003)." Khách thăm quan có thể hào hứng chụp cùng những công trình điêu khắc độc đáo nằm trên cánh đồng hoa trong chuyến đi của mình. Hơn thế nữa, nhiều điểm du lịch còn cung cấp dịch vụ cưỡi ngựa, một hoạt động rất được ưa thích, đặc biệt là với những gia đình có trẻ em.

Triển lãm hoa quốc tế Goyang Hàn Quốc

Festival hoa quốc tế luôn là điểm nhấn thu hút khách quốc tế dịp này.

Đây là triển lãm tổ chúc tại Công viên Hồ Ilsan tại Goyang từ ngày 27/4 đến ngày 13/5 với chủ đề “Thế Giới Hoa Mới để Thay đổi Thế Giới”. Triển lãm Hoa Quốc tế Goyang mang đến cảnh sắc đầy tinh tế của những loại hoa đến từ 36 quốc gia trên khắp thế giới trong thời gian lễ hội.

Những cây anh đào đến kì nở rộ ở gần lễ hội cũng tạo một cảnh sắc thú vị. Những hoạt động trải nghiệm đa dạng sử dụng hoa cải dầu, các gian hàng ẩm thực và cuộc thi đi bộ hấp dẫn du khách tham quan.

Khám phá Busan bằng tàu điện ngầm và ngôi làng "bậc thang"

Ngôi làng “bậc thang” độc đáo đầy màu sắc được xây dựng trên một sườn núi.

Busan là thành phố có bãi biển đẹp, là đô thị lớn thứ hai Hàn Quốc và cũng là điểm đến du lịch trongcác kỳ nghỉ của người dân địa phương và khách quốc tế. Ưu điểm lớn nhất trong chuyến đi Busan là hầu hết các điểm tham quan chính đều dễ dàng di chuyển bằng tàu điện ngầm.

Hầu hết khách du lịch đến Busan sẽ qua sân bay Quốc tế Gimhae,ga Busan hoặc trạm xe buýt Busan. Trên tuyến tàu điện ngầm số 1 có một vài khu chợ phổ biến. Nổi tiếng nhất là chợ Jagalchi;Chợ Gukje với nhiều hàng hóa nhập khẩu thông qua cảng Busan… Điểm nhấn trên cung đường du lịch là làng văn hóa Gamcheon cách trạm ga Toseong 20 phút đi bộ với lối ra số 8. Đây là ngôi làng “bậc thang” được xây dựng trên một sườn núi ở đại dương, thường được người dân gọi với cái tên là "Santorini của Busan". Ngôi làng bao gồm nhiều nhà tranh nhỏ, cửa hàng thủ công và quán cà phê với góc nhìn thơ mộng sẽ là trải nghiệm mới lạ cho những du khách lần đầu tiên đến khám phá nơi đây. Những ngôi nhà đầy màu sắc ở đây cũng khiến ngôi làng trông thật nổi bật…. và thưởng thức món ăn truyền thống kim chi, mỳ lạnh...

XC/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/nhung-diem-den-hap-dan-tai-han-quoc-mua-nay-20180428154815526.htm