Những điểm đến hoa đua nở vào mùa thu

Mùa thu là một trong những mùa có thời tiết đẹp nhất trong năm và những loài hoa nở vào dịp này làm cho cảnh sắc mùa thu đã đẹp nay càng đẹp hơn. Nếu bạn là người yêu hoa và muốn tận hưởng một mùa hoa theo cách riêng của mình thì không nên bỏ qua những địa điểm sau đây.

Mùa thu là một trong những mùa có thời tiết đẹp nhất trong năm và những loài hoa nở vào dịp này làm cho cảnh sắc mùa thu đã đẹp nay càng đẹp hơn. Nếu bạn là người yêu hoa và muốn tận hưởng một mùa hoa theo cách riêng của mình thì không nên bỏ qua những địa điểm sau đây.

Hà Nội vào thu

Đi dọc các tuyến phố Hà Nội như Nguyễn Du, Thụy Khê, Quán Thánh… vào khoảng tháng 9, 10, bạn dễ dàng bắt gặp những chùm hoa sữa trắng. Hoa sữa như một nét đặc trưng của Hà Nội vào thu, khi mà gió heo may hay hương cốm mới cũng đã bắt đầu lan tỏa khắp mọi nẻo đường phố thị.

Chùm hoa sữa đầu mùa.

Ngoài ra, mùa thu Hà Nội còn có hương sắc của loài cúc họa mi. Cúc họa mi nở vào đầu tháng 10, 11. Vào những tháng này, người dân thủ đô lại có dịp chiêm ngưỡng loài hoa nhỏ nhắn, xinh tươi này trên những gánh hàng bán dọc theo các nẻo đường trong vùng nội ô thành phố. Sắc trắng dịu dàng thanh thoát của loài hoa này mang đến sự bình yên, thanh thản cho thủ đô những ngày cuối thu đầu đông.

Cúc họa mi gọi mùa thu về.

Đến Hà Nội vào đúng mùa cúc họa mi, bạn có thể mua một đóa cúc nhỏ để cảm nhận làn gió giao mùa hoặc chụp lưu niệm nhẹ nhàng bên những chiếc xe đạp chở hoa hay những cánh đồng cúc ở làng hoa Nhật Tân, Tây Tựu, chợ hoa Quảng Bá…

Mộc Châu mùa cải trắng

Cách Hà Nội 200 km về phía Tây là địa danh Mộc Châu với mùa cải trắng bạt ngàn giữa núi rừng Tây Bắc.

Mùa cải trắng trên cao nguyên Mộc Châu.

Vào thời điểm cuối thu đầu đông, hoa cải trắng ở Mộc Châu lại đua nhau nở cả một vùng rộng lớn, từ những dải đất bằng phẳng đến những triền đồi mênh mông khiến du khách không khỏi ấn tượng.

Cải trắng còn có tên gọi là cải dầu, được người dân Mộc Châu trồng với diện tích rất lớn nên khi nở hoa sẽ tạo thành một vùng trắng bồng bềnh hết sức bắt mắt. Du khách đến Mộc Châu có thể tham quan một số địa điểm có nhiều hoa cải trắng và cảnh quan đẹp như bản Ba Phách, rừng thông Bản Áng, bản Cóc xã Đông Sang, Vân Hồ, thị trấn Nông trường Mộc Châu…

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm các đồi chè xanh ngắt của người dân nơi đây, hay đến những bản làng để nhìn ngắm sắc đỏ của hoa trạng nguyên hoặc sắc vàng của loài dã quỳ hoang dại.

Tam giác mạch trên cao nguyên đá Hà Giang

Đến Hà Giang vào những ngày thu cuối tháng 10, đầu tháng 11 là thời điểm thích hợp nhất để bạn hòa mình vào những cánh đồng hoa tam giác mạch nơi cao nguyên đá Hà Giang.

Tam giác mạch là loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Hoa tam giác mạch có nhiều công dụng nên được trồng với diện tích khá lớn, đặc biệt là các vùng Hoàng Su Phì, Xín Mần, Lũng Táo, Phố Cáo, Sủng Là… Tại các vùng này, hoa tam giác mạch luôn có sắc hồng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đan xen những cánh hoa màu trắng nhỏ li ti tạo thành một màu sắc ấn tượng với bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến đây.

Tuy tam giác mạch thường được trồng thành từng cụm nối liền nhau trên những dải đồi hay vùng đất bằng phẳng, nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn có thể bắt gặp tam giác mạch ngay trên các khe đá của vùng đồi núi nơi đây.

Đặc biệt, nếu lên đúng dịp chợ phiên vùng cao tại Đồng Văn hoặc Mèo Vạc thì bạn nên thưởng thức bánh tam giác mạch được làm từ hạt của loài hoa này. Bánh to khoảng hai bàn tay chụm lại, có hương thơm của hạt mạch và vị ngọt dẻo khó cưỡng. Giá của loại bánh này dao động 10.000-20.000 đồng/cái.

Đà Lạt mùa vàng

Nếu bạn yêu thích hoa dã quỳ thì không thể không đến thành phố Đà Lạt vào mùa thu. Vào những ngày thu tháng 11, Đà Lạt lại được khoác lên mình sắc vàng của dã quỳ, loài hoa đã khiến không ít người xao xuyến bởi sự mộc mạc, giản dị và tươi sáng.

Dã quỳ nhuộm vàng cả một vùng cao nguyên.

Lên Đà Lạt mùa này, bạn có thể chọn cho mình rất nhiều cung đường để ngắm hoa dã quỳ. Đó là thành phố Đà Lạt – Sân bay Cam Ly – làng hoa Vạn Thành, thị trấn Tà Nung – Thác Voi – núi Langbiang, Trại Mát – Cầu Đất – thị trấn Dran, Đà Lạt – Liêng Khương – Nam Ban – Tà Nung – Đà Lạt hay cung đường Đà Lạt – Cầu Đất – Dran – Đơn Dương – đồi thông Châu Sơn – Phi Nôm – Tu Tra – Đà Lạt.

Cỏ hồng mọc nhiều ở khu du lịch Thung Lũng Vàng và khu vực cây thông cô đơn.

Mùa thu cũng là thời điểm cỏ hồng bắt đầu nở rộ. Mùa cỏ hồng kéo dài từ tháng 11 đến cuối tháng 12 hằng năm. Đây là thời điểm thích hợp để bạn ngắm nhìn những đồi cỏ hồng đẹp như tranh vẽ. Thông thường, du khách sẽ đến khu du lịch Thung Lũng Vàng hoặc khu vực cây thông cô đơn để ngắm cỏ hồng. Nếu đi vào sáng sớm, bạn sẽ bắt gặp những hạt sương sáng đọng lại trên những bụi cỏ hồng trông giống như những bông hoa tuyết nhỏ, cho nên loài cỏ này còn có tên gọi khác là cỏ tuyết.

Huỳnh Nhi

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/nhung-diem-den-hoa-dua-no-vao-mua-thu/