Những điểm đến khiến du khách ngất ngây ở Đài Loan

Đài Loan không chỉ nổi tiếng với các thành phố hiện đại mà còn có nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Hòn đảo Đài Loan rộng 36.193 km2 có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn từ các thành phố hiện đại tới phong cảnh thiên nhiên.

Datashan là đỉnh cao nhất (2.663 m) thuộc dãy núi Ali ở thành phố Gia Nghĩa.

Huyện Nam Đầu nổi tiếng với hồ Sun Moon. Đây là hồ lớn nhất ở Đài Loan và là nơi sinh sống của bộ tộc thiếu số Thao.

Đỉnh Datunshan là địa điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng thành phố Đài Bắc được bao phủ trong biển mây.

Dãy núi Trung tâm là một trong 5 dãy núi chính ở Đài Loan. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng biển mây lúc bình minh và hoàng hôn.

Đỉnh Hehuanshan (cao 3.416 m) thuộc dãy núi Trung tâm là một kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất ở Đài Loan, đặc biệt vào tháng 5 khi du khách có thể chiêm ngưỡng hoa nở rực rỡ trên đỉnh núi.

Hệ sinh thái rừng và hồ Lianhua tại ngôi làng Yuchi ở huyện Nam Đầu đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách mê khám phá thiên nhiên.

Đường hầm xanh Sihcau là một phần của thắng cảnh hồ Taijiang ở thành phố Đài Nam. Kênh dẫn nước dài 750m được bao phủ bởi hàng cây xanh mướt hai bên bờ.

Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch được xây dựng tại thành phố Đài Bắc vào những năm 1980, giúp khách tìm hiểu về cuộc đời của nhà lãnh đạo Tưởng Giới Thạch.

Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch được du khách đánh giá là một trong những điểm đến không thể bỏ qua tại Đài Loan.

Nằm ở Thụy Phương thuộc thành phố Tân Bắc, thác Vàng được đặt tên theo màu sườn núi dưới dòng thác.

Ngôi làng Cầu vồng ở thành phố Đài Trung là một trong hơn 800 khu định cư được xây dựng dành cho các binh sĩ Đài Loan sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày nay, nó đã trở thành địa điểm thu hút du khách, sau khi người dân tên Huang Yung-fu sơn hàng trăm bức tranh nhiều màu sắc trên tường các ngôi nhà.

Với bờ biển được thắp sáng bằng tảo biển, quần đảo Mastu đã chứng kiến lượng du khách tăng đột biến trong vài năm gần đây.

Tòa nhà chọc trời Taipei 101, cao 509 m, ở thành phố Đài Bắc có thể là tòa nhà nổi tiếng ở Đài Loan. Bao gồm 101 tầng, công trình này là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 2004 đến năm 2010.

Bảo tàng tư nhân Chimei ở thành phố Đài Nam được đầu tư bởi tập đoàn hóa dầu Chi Mei. Công trình này trưng bày các bộ sưu tập tranh, áo giáp và các nhạc cụ.

Với chiều rộng 40 và cao 20m, thác Shifen ở thành phố Tân Bắc là thác rộng nhất ở Đài Loan.

Laomei là cấu trúc đá núi lửa được hình thành từ dung nham cách đây nhiều thế kỷ ở thành phố Tân Bắc. Chúng được bao phủ bởi tảo xanh, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như trên hành tinh khác.

Lâu đài Old England ở Nam Đầu trông giống như một thị trấn cổ kính ở châu Âu.

Từng là một thị trấn khai thác mỏ yên tĩnh ở thành phố Tân Bắc, Jiufen ngày nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Được xây dựng vào năm 1914 trong thời kỳ quân đội Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan, tuyến đường Nenggao (dài 27km) có ý nghĩa lịch sử và văn hóa quan trọng. Kết nối giữa Nam Đầu và Hualien, tuyến đường đưa du khách tới đỉnh Qilai South có độ cao 3.300 m so với mặt nước biển.

Hồ Shuiyang ở thị trấn Trúc Sơn được hình thành sau trận động đất Jiji vào năm 1999. Cây tùng đổ hàng loạt, chặn sông để tạo thành một hồ nhỏ.

Vườn quốc gia Yushan nằm tại địa điểm cao nhất của dãy núi Trung tâm. Nó có độ cao 3.952 m so với mực nước biển.

Cách thành phố Đài Bắc một quãng đường di chuyển ngắn, công viên địa chất Yehliu có nhiều với nhiều cấu trúc đá và địa chất độc đáo.

Từ núi Teapot ở thành phố Tân Bắc, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh bờ biển tuyệt đẹp ở phía đông bắc Đài Loan.

Tuyến đường Stegosaurus Ridge là một trong những thách thức khó khăn nhất đối với những người mê leo núi tại núi Teapot.

Đảo Lamay ở ngoài khơi bờ biển Bình Đông nổi tiếng với loài rùa biển và là địa điểm lặn ống thở lý tưởng.

Nhà ga đại lộ Formosa ở thành phố Cao Hùng được coi là nhà ga tàu điện đẹp nhất Đài Loan.

Hẻm núi Taroko ở thành phố Hoa Liên nổi tiếng với những tảng đá cẩm thạch khổng lồ. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Đài Loan.

Cách trung tâm thành phố Đài Trung khoảng 1 giờ di chuyển bằng ô tô, đầm lầy Gaomei nằm ở vùng cửa sông Dajia. Với các cột phong điện khổng lồ, nơi đây là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàn hôn và xem chim.

Được chính thức mở cửa vào năm 1951, hồ Sen ở thành phố Cao Hùng bao gồm một hồ nhân tạo lớn với hàng chục ngôi đền, chùa và thủy đình.

Huy Phong (Theo CNN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/nhung-diem-den-khien-du-khach-ngat-ngay-o-dai-loan-898428.html