Những điểm du lịch đẹp nhất Phú Yên nhất định phải ghé qua

Vốn xinh đẹp và bình yên, cùng với những địa điểm đẹp như trong phim đã biến Phú Yên trở thành 'mảnh đất lành' cho những người đam mê du lịch.

 Nằm cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía Bắc, Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nằm cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía Bắc, Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mặt chính của nhà thờ có kiến trúc ấn tượng, hai lầu chuông ở phía hai bên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nếu được may mắn chứng kiến cảnh kéo dây chuông, khách du lịch sẽ thấy cả không gian nhà thờ rộn rã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tổng thế kiến trúc cổ kính cùng với bề dày lịch sử của nhà thờ Mằng Lăng xứng đáng để du khách đưa địa điểm này vào kế hoạch du lịch Phú Yên của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Không lúc nào nhà thờ này vắng các đoàn khách du lịch đến đây để chụp ảnh cũng như khám phá một điểm du lịch độc đáo nơi đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thuộc địa phận xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Gành Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng của Phú Yên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tên gọi Gành Đá Đĩa xuất phát từ hình dạng của những khối đá, khi nhìn từ xa, nơi đây tựa như một tổ ong khổng lồ với những trụ đá xếp ngay ngắn lên nhau và hướng ra biển. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Màu đen bí ẩn của đá nổi lên trên màu xanh trong veo của nước biển tạo nên khung cảnh quyến rũ khó cưỡng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ Phú Yên, có rất nhiều cách để đến Gành Đá Đĩa. Du khách có thể di chuyển theo Quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng 30km, đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải về phía Đông khoảng 12km. Hoặc du khách có thể đi đường thủy (mất từ 1-2 giờ), xuất phát từ bến cảng phường 6, thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nơi đây có rất nhiều góc chụp lạ và đẹp chờ du khách đến khám phá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nếu như bạn từng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những phân cảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ, thì nhất định phải tìm đến Bãi Xép khi có dịp đến với Phú Yên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bãi Xép nằm ở phía bắc Tuy Hòa, dài khoảng 500m, mang một nét đẹp dịu dàng và hoang dã. Phía trên là ngọn đồi êm ả cỏ xanh thích hợp cho các bạn trẻ ngắm bình minh hoặc cắm lều trại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau thành công của phim 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,' nơi đây đã thu hút rất đông du khách đổ về chiêm ngưỡng khung cảnh từng được quay đẹp như thơ trên phim. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bãi Xép hiện lên hiền hòa và quyến rũ, màu xanh của cây cỏ trên thảo nguyên trải dài bạt ngàn hòa với màu xanh của nước biển, cùng với những cây xương rồng cứng cáp, tạo nên địa điểm du lịch lý tưởng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Du khách có thể thoải mái khám phá các góc ảnh khách nhau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bãi Xép cũng là một trong những bãi biển đẹp và sạch mời gọi du khách đến với Quy Nhơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đầm Ô Loan cách thành phố Tuy Hòa 22km, là một điểm đến có tiếng từ lâu ở Phú Yên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đầm Ô Loan rộng khoảng 1200ha, đứng từ đèo Quán Cau nhìn xuống trông tựa như một con phượng đang xòe cánh vô cùng lộng lẫy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mũi Đại Lãnh, hay còn gọi là Mũi Điện, làm say lòng du khách với bãi môn tuyệt đẹp, những triền cát trải dài nhấp nhô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Du khách có dịp đến đây vào sáng sớm sẽ được đón một buổi bình minh có một không hai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tọa lạc trên đỉnh núi Nhạn, tháp Nhạn hay còn gọi là Bảo Tháp, là tháp Chăm đầu tiên được thắp sáng hằng đêm ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những điểm du lịch phải đến khi khám phá Phú Yên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-nhung-diem-du-lich-dep-nhat-phu-yen-nhat-dinh-phai-ghe-qua/656469.vnp