Những điểm khiến Mourinho đang lùi dần đều cùng Tottenham

Sau 23 vòng đấu, Tottenham từ vị thế của một ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch Ngoại Hạng Anh đã lùi dần đều xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Dù cho câu lạc bộ này thi đấu cũng không phải là quá tồi, nhưng những gì mà Mourinho đang áp dụng tại Tottenham vẫn đang ẩn chứa khá nhiều sự phiêu lưu.

Tottenham vẫn đang cho thấy sự thiếu ổn định trong nửa đầu mùa giải 2020 - 2021.

Tottenham vẫn đang cho thấy sự thiếu ổn định trong nửa đầu mùa giải 2020 - 2021.

1. Lối chơi ẩn chứa nhiều sự phiêu lưu. Kể từ khi huấn luyện viên Mourinho đến với câu lạc bộ Tottenham, đã có khá nhiều sự thay đổi đến từ phía Tottenham cũng như là bản thân Mourinho. Những nhân sự mới mà Mourinho cảm thấy phù hợp với triết lý bóng đá của ông đã đến, cũng như những người cảm thấy không được trọng dụng đã ra đi. Bản thân Mourinho cũng đã có những thay đổi khi hướng đến sự tấn công nhiều hơn, thay vì phong cách “xe buýt hai tầng” quen thuộc. Nhưng dù có thay đổi như thế nào, thì cốt lõi trong triết lý bóng đá của vị huấn luyện viên này là vẫn phải đảm bảo sự chắc chắn, là tư duy chủ động phòng ngự bảo vệ tỷ số một khi có bàn dẫn trước.

Bất quá, lối chơi này ở thời điểm hiện tại lại chất chứa khá nhiều sự phiêu lưu, bởi pressing tầm cao đang là lối chơi cực kỳ thịnh hành tại Ngoại Hạng Anh. Một khi đối đầu với pressing tầm cao, một khi đã chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ, thì mỗi một mắt xích trong hệ thống phòng ngự phải hoạt động một cách hoàn hảo, bởi một khi xuất hiện sai lầm thì bàn thua rất dễ xảy ra với sức ép của pressing tầm cao. Nhưng đối với một giải đấu có lịch thi đấu dày đặc, phải thi đấu trên nhiều mặt trận như Ngoại Hạng Anh, để hệ thống phòng ngự hoạt động hoàn hảo là cực kỳ khó khăn, khả năng xuất hiện sai lầm là rất lớn. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến khá nhiều trận mất điểm, thậm chí là thua ngược vào giờ chót của Tottenham trong mùa giải này.

2. Phụ thuộc quá nhiều vào một số trụ cột không thể thay thế. Có một thực tế mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là Tottenham đang có một số cá nhân không thể thay thế. Một khi những cầu thủ này không thể thi đấu do chấn thương hoặc không đảm bảo được thể lực cũng như phong độ, lối chơi mà Mourinho xây dựng cho “Gà trống” sẽ chịu những ảnh hưởng rất lớn. Đó là Pierre-Emile Hojbjerg, máy quét ưng ý nhất của Mourinho ở khu vực giữa sân; đó là sức mạnh của bộ đôi tiền đạo Son Heung-min - Harry Kane trên hàng công; đó là khả năng sáng tạo, hộ công của Tanguy Ndombele; đó là những đường chuyền từ biên vào của Sergio Reguilon…

Người ta không khó để thấy sức mạnh của Tottenham suy giảm đến thế nào một khi Son Heung-min hoặc Harry Kane không thi đấu; tuyến giữa của Tottenham lủng củng đến thế nào khi không có mặt Pierre-Emile Hojbjerg; khả năng sáng tạo trong tấn công của Tottenham giảm sút đến thế nào khi không có mặt Tanguy Ndombele hoặc Sergio Reguilon… Nhưng một khi quá phụ thuộc vào một vài cá nhân, mà không có được những sự thay thế tương xứng, lối chơi của câu lạc bộ này sẽ đứng trước phiêu lưu sụp đổ một khi những trụ cột này không thể thi đấu. Ví dụ như chuỗi thua liên tục 3 vòng đấu của Tottenham mới đây, chắc chắn có sự liên quan không nhỏ đến chấn thương của Harry Kane. Một khi không thể đảm bảo có những cầu thủ tốt nhất ra sân thi đấu, thì phong độ trồi sụt bất thường của câu lạc bộ hiển nhiên là điều có thể lý giải.

3. Lực lượng của Tottenham vẫn thiếu chiều sâu. Có một thực tế là lực lượng của Tottenham vẫn chưa thể đảm bảo được chiều sâu đủ để họ có thể chinh chiến với 100% thực lực trên các mặt trận. Trong khi những trụ cột như Pierre-Emile Hojbjerg, Son Heung-min, Harry Kane, Tanguy Ndombele, Sergio Reguilon… không thể đảm bảo thể lực để thi đấu cả mùa giải, thì những cái tên dự bị như Carlos Vinicius, Dele Alli, Gareth Bale, Japhet Tanganga, Matt Doherty… vẫn chưa cho thấy là những sự thay thế tương xứng. Với một lực lượng thiếu chiều sâu như vậy, lại phải thi đấu trên nhiều mặt trận, đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, khả năng không thể liên tục đảm bảo được phong độ thi đấu tốt của của các học trò huấn luyện viên Mourinho cũng là chuyện hết sức bình thường. Do đó, có thể thấy khả năng tranh chấp ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2020 - 2021 của Tottenham là rất thấy, mục tiêu khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại của họ là một suất dự cúp châu Âu mùa giải sau.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202102/nhung-diem-khien-mourinho-dang-lui-dan-deu-cung-tottenham-8207293/