Những điểm nổi bật giúp Chelsea 'thổi bay' Real trong trận bán kết Champions League

Chelsea đã có một trận đấu tuyệt hay trước Real Madrid trong trận bán kết Champions League đêm qua. Đâu là những điểm nổi bật giúp đoàn quân của Thomas Tuchel đạt được 'kỳ tích' này?

Trận chung kết Champions League toàn Anh mùa giải năm nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực, khi Chelsea vừa “hạ đẹp” Real Madrid vào rạng sáng nay, 6/5, tại Stamford Bridge, với tỷ số 2-0, trong trận bán kết lượt về.

Chelsea đạt được kỳ tích khi sau 9 năm mới giành được vé vào chung kết Champions League. (Nguồn: EEP)

Chelsea trên cơ Real

Trận bán kết thứ hai Champions League mùa 2020-21 diễn ra cực kỳ kịch tính và mãn nhãn cho đến tận những phút cuối cùng. Lữ đoàn xanh của HLV Thomas Tuchel tỏ ra rất tự tin, triển khai thế trận pressing tầm cao ngay từ đầu khiến Real lúng túng, vất vả chống đỡ.

Sự trở lại sau chấn thương của trung vệ đội trưởng Sergio Ramos, cùng với cựu sao Chelsea Eden Hazard lần đầu đá chính, cũng không giúp gì nhiều trong triển khai các đợt tấn công lẫn vô hiệu hóa các đợt phản công tốc độ, một chạm của Chelsea.

Ngay từ phút 18, với sự chủ động của mình, The Blues nhanh chóng đưa được bóng vào lưới đội khách. Song bàn thắng không được công nhận, bởi Timo Werner rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn. Real có thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn chủ nhà (65%), nhưng số lần tiếp cận được khu vực 16,5m của đối thủ lại tỏ ra hạn chế. Chelsea mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Sau bàn thắng không được công nhận ở đầu trận, Timo Werner giúp Chelsea mở tỷ số trận đấu ở phút 28. Và đến phút 85, Mason Mount kết liễu Real từ tình huống băng cắt và dứt điểm ấn tượng.

Trận này, cả đội hình Chelsea chơi tốt, họ giữ cự ly hợp lý để phá lối chơi của Real và không mắc sai lầm đáng tiếc nào. Với thế trận phòng thủ vững chắc, tấn công đa dạng và sắc sảo, The Blues luôn đặt đối phương vào thế chống đỡ vất vả.

Chơi nổi bật là thủ môn Édouard Mendy, với những pha cứu thua xuất thần.

"Người không phổi" N’golo Kante, vừa giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tuần của Champions League nhờ màn trình diễn trước Real ở lượt đi, có nhiều pha thắng tranh chấp tay đôi và qua người thành công.

Kai Havertz (ghi bàn trong 3 trận gần nhất) cho thấy mọi thứ cuối cùng đã bắt đầu ổn thỏa với anh, tuy không ghi bàn, nhưng có công trong kiến tạo.

Timo Werner với bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu.

Timo Werner trở thành chìa khóa trong hệ thống của Tuchel ở Chelsea. Phong cách pressing đầy năng lượng và sự liên kết giữa anh với đồng đội góp phần giúp đội bóng cải thiện hiệu quả ở nửa sau mùa giải.

Mason Mount, như thường lệ, di chuyển thông minh và tốc độ, thể hiện cái duyên ghi bàn vào thời khắc quyết định. Hiệp 2 The Blues chơi ép sân và tạo ra một loạt cơ hội mười mươi về phía khung thành đối thủ.

Chỉ tiếc rằng, lần lượt Havertz, Kante… bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, trong đó có 3 pha đối mặt. Tỷ số đáng ra phải đậm hơn nhiều.

Trong trận này, Real chào đón sự trở lại của đội trưởng Ramos và HLV Zidane xếp cựu sao Chelsea Eden Hazard đá chính từ đầu trong ngày trở lại Stamford Bridge. Dù vậy, Kền kền Trắng không thể lật ngược thế cờ để vào chung kết.

Với một đội hình luống tuổi (Kroos, Modric..), mệt mỏi, lại chỉ trông đợi vào sự tỏa sáng của một số cá nhân (lão tướng Benzema…), Real khó có thể làm nên chuyện trước một Chelsea trẻ trung, nhiệt huyết và thi đấu với một chiến thuật hợp lý của nhà cầm quân người Đức.

Thomas Tuchel đã giúp Chelsea làm nên lịch sử.

Tuchel làm nên lịch sử

Nhà cầm quân người Đức làm được điều mà nhiều chiến lược gia xuất sắc khác không thực hiện được tại sân chơi Champions League. Với việc đưa Chelsea vào chung kết Champions League, Tuchel trở thành HLV đầu tiên giành vé tới trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu trong hai mùa liên tiếp với hai CLB khác nhau.

Mùa trước Tuchel cùng PSG lọt vào chung kết Champions League. Mùa này, Tuchel bị PSG sa thải vào Giáng sinh 2020 trước khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng Chelsea vào ngày 26/1/2021.

Nhà cầm quân người Đức đã giúp Chelsea quật ngã Atletico Madrid, Porto và Real Madrid để đi tới trận cuối cùng của đấu trường danh giá nhất châu Âu. Đáng nói, trong 6 trận ở vòng knock-out, Chelsea của Tuchel chỉ để lọt lưới 2 bàn.

Tính đến thời điểm này, HLV Tuchel dẫn dắt The Blues 24 trận, trong đó giành 16 chiến thắng, giúp Chelsea sạch lưới 18 trận, lọt vào chung kết Champions League, cũng như FA Cup và hiện có được vị trí thứ 4 tại Premier League. Quan trọng hơn, ông giúp Chelsea đánh bại các đối thủ được dẫn dắt lần lượt bởi Zidane, Guardiola, Klopp, Simeone, Mourinho và Ancelotti mà không để lọt lưới nàn nào.

Trận chung kết Champions League năm nay sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 30/5 (giờ Hà Nội) tại sân vận động Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Trong buổi họp báo sau trận đấu với Real rạng sáng nay, HLV Tuchel tuyên bố: “Chúng tôi tới Istanbul để giành chiến thắng”.

Cái duyên vào chung kết Champions League sau khi sa thải HLV

Thomas Tuchel không phải là nhà cầm quân đầu tiên đưa Chelsea lọt vào chung kết cup châu Âu với tư cách HLV được bổ nhiệm vào giữa mùa.

Chelsea sa thải Jose Mourinho vào đầu mùa giải 2007/08 trước khi bổ nhiệm Avram Grant thay thế. Nhà cầm quân người Israel đưa The Blues lần đầu tiên vào chung kết gặp MU. Đội bóng thành London thất bại trên chấm luân lưu sau cú trượt chân ‘định mệnh’ của đội trưởng John Terry ngay sau đó.

Chelsea sa thải Andre Villas-Boas và bổ nhiệm Roberto Di Matteo lam HLV tạm quyền mùa giải 2011/12. Đội chủ sân Stamford Bridge sau đó vượt qua lần lượt Benfica, Barca và Bayern Munich để giành chức vô địch Champions league lần đầu tiên trong lịch sử.

Di Matteo ký hợp đồng trở thành HLV chính thức của Chelsea nhưng cũng chỉ tại vị được vài tháng trước khi bị sa thải vào đầu mùa 2012/13. Rafael Benitez được bổ nhiệm làm HLV Chelsea và đưa The Blues vô địch Europa League.

Thomas Tuchel trở thành HLV tiếp theo của Chelsea giành vé vào chung kết cup châu Âu sau khi tới Stamford Bridge vào giữa mùa (thay Lampard). Tuchel giành 16 chiến thắng, giúp The Blues sạch lưới 18 trận, lọt vào chung kết Champions League cũng như FA Cup.

Hãy chờ xem Tuchel có cùng Chelsea mang về phòng truyền thống CLB chiếc cup danh giá nhất châu Âu thứ hai không. Cách đây không lâu, Chelsea đã đánh bại Man City trong trận bán kết để lọt vào trận chung kết FA.

The Blues hoàn toàn có thể hạ gục đoàn quân của HLV Pep Guardiola một lần nữa tại trận chung kết ở Istanbul để lên ngôi vô địch Champions League mùa giải năm nay, tại sao không?!

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-diem-noi-bat-giup-chelsea-thoi-bay-real-trong-tran-ban-ket-champions-league-144376.html