Những điểm sáng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ở xã Phong Phú

Những năm qua, Đảng bộ xã Phong Phú (Tân Lạc) bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng Đảng, thực hiện đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Nhà máy may Hồ Gươm trên địa bàn xã Phong Phú (Tân Lạc) giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Nhà máy may Hồ Gươm trên địa bàn xã Phong Phú (Tân Lạc) giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi trở lại thăm xã Phong Phú nhận thấy nhiều đổi thay tích cực. Hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư. Bộ mặt đô thị nông thôn dần hiện hữu. Khu vực chợ Lồ - chợ trung tâm xã tấp nập giao thương. Trụ sở UBND xã khang trang. Mô hình chính quyền thân thiện phục vụ người dân phát huy hiệu quả. Một vài nhà máy sản xuất hoạt động ổn định, thu hút người lao động địa phương làm việc tại chỗ. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Mường được bảo tồn, lưu giữ và phát triển.

Tìm hiểu được biết, có được những kết quả trên, trong nhiều năm qua, Đảng bộ xã Phong Phú đã triển khai tổng thể nhiều giải pháp phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Xã Phong Phú được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Địch Giáo và xã Phong Phú, trước đây là 2 địa phương có nhiều cách làm mới, hiệu quả trong phát triển KT-XH. Tranh thủ những thuận lợi này, xã tiếp tục có bước đi hiệu quả trong bối cảnh mới. Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Phú cho biết: Đảng bộ xã có 22 chi bộ (14 chi bộ xóm, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ hợp tác xã, 1 chi bộ doanh nghiệp) với trên 500 đảng viên tham gia sinh hoạt. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của T.Ư, cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII)… đến 100% chi bộ và hầu hết cán bộ, đảng viên. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các mặt công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, sinh hoạt Đảng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo và tạo được kết quả tốt. Hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ngày càng được khẳng định. Xã đã vận hành tốt mô hình chính quyền thân thiện phục vụ doanh nghiệp và người dân. Đảng ủy xã lãnh đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo tiến độ đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn có những chuyển biến tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất của Nhân dân được tăng cường, 100% đường liên xã, liên xóm được bê tông hóa và nâng cấp. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, sân vận động, trường học được đầu tư xây dựng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới của xã.

Tháng 2/2022, xã được công nhận đạt các tiêu chí đô thị loại V, đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội đạt được kết quả khả quan. Xã đã phát triển du lịch làng Mường cổ Lũy Ải gắn với du lịch tâm linh và lễ hội Khai hạ Mường Bi (nay gọi là lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình), duy trì câu lạc bộ mo Mường. Du lịch từng bước được hình thành, đi vào hoạt động, hàng năm đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, thưởng thức ẩm thực và bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Các thiết chế văn hóa được quan tâm, 100% xóm có nhà văn hóa, có thể truy cập Internet và có hệ thống loa truyền thanh. Xã duy trì tốt mô hình "Xóm an toàn về an ninh trật tự”, "Cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự”, "Camera an ninh". Chất lượng, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,47%.

Lê Chung

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/178234/nhung-diem-sang-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-o-xa-ph111ng-phu.htm