Những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' trên địa bàn Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã đạt được nhiều kết quả. Cũng từ việc học tập này đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng để nhân rộng trong thời gian tới.

Trong những năm qua, việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã đạt được nhiều kết quả. Cũng từ việc học tập này đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng để nhân rộng trong thời gian tới.

Quận ủy Hải Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Quận ủy Hải Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về "Tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ngay sau khi triển khai, Cuộc vận động (CVĐ) đã tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm và tạo được sự chuyển biến khá rõ nét về nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) về vai trò vị trí và tầm quan trọng của CVĐ đối với đời sống xã hội, từ đó, nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Năm 2008, để chuyển trọng tâm CVĐ từ "học tập" sang "làm theo" và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước đưa CVĐ đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/QU "Về xây dựng phong trào thi đua Người tốt, việc tốt" trong toàn Đảng bộ quận. Tiếp đó, trong giai đoạn 2011-2015, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cùng với phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nếp nghĩ và hành động thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, địa phương, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn quận... Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Q. Hải Châu vinh dự là 1 trong số 4 tập thể của TP Đà Nẵng được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen vì "Đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Giai đoạn 2016-2018, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở Đảng bộ Q. Hải Châu được Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy chú trọng lãnh đạo thực hiện quyết liệt. Đặc biệt, năm 2018, thực hiện chuyên đề năm "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong triển khai thực hiện, nhiều tập thể, cá nhân đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi và quyết tâm thực hiện việc học và làm theo Bác bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng từ đây, đã có nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm", "nói ít, làm nhiều", dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Học tập Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, toàn thể đảng viên Chi bộ 8 - Đảng bộ P. Hòa Cường Bắc, Chi bộ Hiệp Ninh 3 - Đảng bộ P. Phước Ninh, Chi bộ Thuận Lập B2 - Đảng bộ P. Thạch Thang đã nêu cao tinh thần của người đảng viên, sâu sát quần chúng, tích cực thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đi đầu trong công tác vận động, tuyên truyền, thực hiện công tác "dân vận khéo", giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, gương mẫu trong đóng góp các quỹ vận động, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao,…

Học tập Bác về phong cách nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, các đồng chí Lê Thị Thanh Hoa - Bí thư Chi bộ 1 Bình An, Đảng bộ P. Hòa Cường Nam, Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ 21, Đảng bộ P. Hòa Thuận Đông, Trần Thị Hạnh - Bí thư Chi bộ Bình Phước 3, Đảng bộ P. Thuận Phước phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, đã sáng tạo trong lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Học và làm theo Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Ngô Thị Kim Trinh - Trưởng ban CTMT KDC số 6, chủ tịch Hội Khuyến học P. Hải Châu I luôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối kết hợp các hội đoàn thể chính trị, xã hội, ban điều hành tổ dân phố, cảnh sát khu vực, đồng thời, thực hiện phương châm "đến tận ngõ, gõ từng nhà, rà từng thành viên trong gia đình", để nắm được tâm tư tình cảm của dân, lắng nghe dân nói, góp phần giải quyết nguyện vọng chính đáng của dân.

Trong lĩnh vực thực hiện phong cách làm việc, các chi bộ cơ quan - Đảng bộ P. Nam Dương; Chi bộ Hồi sức - cấp cứu, Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Kiểm soát nhiễm khuẩn - Đảng bộ Trung tâm Y tế quận thực hiện xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; Chi bộ Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Đảng bộ CAQ Hải Châu thực hiện hiệu quả, năng động nội dung nâng cao chất lượng khám phá án; Chi bộ Trường Mầm non Cẩm Vân - Đảng bộ P. Bình Thuận với nội dung "Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khoa học. Nâng cao tinh thần trách nhiệm: Nói đi đôi với làm - Thực hiện tốt trách nhiệm chăm sóc, giáo dục học sinh và quản lý nhà trường".

Hội liên hiệp phụ nữ P. Hòa Thuận Tây đẩy mạnh nội dung học tập và làm theo Bác ở phong cách nêu gương và thực hành tiết kiệm, với nhiều nội dung hay mô hình làm theo Bác như: phong trào Nuôi heo đất, phong trào "Nhà nhà, người người làm việc thiện", xây dựng hàng trăm hũ gạo tình thương, "Tiết kiệm điện ích nước lợi nhà", mô hình tổ "Phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình", phong trào "Tết trồng cây", trồng hoa, cây xanh và rau sạch, phong trào phân loại rác thải… Học và làm theo Bác phù hợp với lứa tuổi, ngành nghề, đại tá - hội viên Hội Cựu chiến binh Lâm Quang Minh, với 97 năm tuổi đời, 68 năm tuổi Đảng, vinh dự 8 lần gặp Bác Hồ xác định việc học và làm theo Bác là suốt đời, thực hành phong cách nêu gương của Bác bằng việc tích cực tham gia công tác địa phương, giữ nếp sống thanh bạch, giản dị, thực hành tiết kiệm để giúp đỡ những người khó khăn hơn.

Em Trần Quỳnh Minh Thư (1995, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Cầu Vồng, Bí thư Chi đoàn KV Trung tạm 2 - P. Hải Châu II) chọn nội dung học và làm theo Bác về lòng yêu thương con người. Em cùng với một số đoàn viên trong khu vực Trung Tạm 2 lập ra câu lạc bộ tình nguyện Cầu Vồng với mục đích giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, tổ chức những chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ đồng bào vùng cao, kêu gọi giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hay đang nguy kịch. "Đối với bản thân tôi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở để hoàn thiện bản thân, vì đạo đức của mỗi người không tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi người tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội. Tôi học Bác lòng yêu thương con người…", Minh Thư tâm sự.

Còn rất nhiều những điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên toàn Q. Hải Châu, với những cách làm hay, suy nghĩ sáng tạo, hành động thiết thực, được biểu dương, công nhận ở tại khu dân cư và cơ sở, đã góp phần nhân rộng gương điển hình, tạo hiệu ứng tích cực trong suy nghĩ, hành động của mọi tầng lớp trên địa bàn quận về việc "học" và "làm" theo Bác, tạo động lực cho tinh thần đoàn kết, thi đua làm nhiều việc tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn quận trong các năm qua và những năm tiếp theo.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_190588_nhung-dien-hinh-tieu-bieu-hoc-tap-va-lam-theo-loi-.aspx