Những điều cần biết khi đi Indonesia cổ vũ Olympic Việt Nam

Trận tứ kết Việt Nam gặp Syria sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 27/8, tại sân vận động Patriot Candrabhaga, thuộc thành phố Bakesi, Tây Java, Indonesia. Nếu đến đây để cổ vũ đội nhà, bạn cần lưu ý những điều dưới đây.

Di chuyển từ TP.HCM/Hà Nội đi Indonesia

Đường bay thẳng từ Việt Nam đi Jakarta chỉ có duy nhất hãng Vietnam Airlines khai thác từ TP HCM, giá vé một chiều ở thời điểm hiện tại là gần 9 triệu đồng.

Dịp này, hãng sẽ cung cấp thêm một chuyến khứ hồi từ Hà Nội đi Jakarta để phục vụ người hâm mộ. Theo đó, chuyến bay khởi hành lúc 9h50 ngày 27/8, quay về lúc 0h20 ngày 28/8.

Bên cạnh đó, hiện cũng có nhiều hãng quốc tế khai thác đường bay từ Việt Nam đi Jakarta như: AirAsia, Malindo Airways, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Garuda Indonesia, Cathay Pacific Airways, China Southern Airlines...

Từ TP HCM, giá vé một chiều rẻ nhất là hơn 4 triệu đồng, một điểm dừng. Còn nếu bay từ Hà Nội, giá vé hơn 4,5 triệu đồng một chiều, một điểm dừng.

Tại Indonesia

Sau khi đặt chân đến sân bay quốc tế Soekarno Hatta, bạn có thể bắt taxi về trung tâm thành phố, hết khoảng 100.000 - 140.000 Rupiah (160.000 - 240.000 đồng). Hoặc bạn đi xe bus tại sân bay, khoảng 10-15 phút sẽ có một chuyến với giá vé 40.000 Rupiah một người (khoảng 70.000 đồng). Thời gian di chuyển khoảng 40 phút.

Trận tứ kết diễn ra tại thành phố Bekasi, nên từ thủ đô, bạn có thể bắt tàu, xe buýt hoặc lái xe đến đây và ngược lại.

Tàu di chuyển khoảng 30 - 45 phút. Giá vé 63.000 Rupiah (hơn 100.000 đồng). Sân vận động Patriot Candrabhaga cách ga Bekasi khoảng 1 km, bạn có thể bắt taxi hoặc đi bộ.

Còn đi xe bus, bạn sẽ mất khoảng 90 phút mới tới nơi, giá tùy theo chất lượng xe, ghế ngồi, dao động 20.000 - 120.000 Rupiah (30.000 - 200.000 đồng). Có nhiều trạm bus tại Jakarta đi đến sân vận động, nhưng bạn phải lên xuống nhiều lần.

Nơi lưu trú

Bạn nên chọn ở khu trung tâm thành phố để tiện di chuyển. Trong bán kính 3-5 km tính từ sân vận động có rất nhiều khách sạn. Giá dao động từ 500.000 đồng - 800.000 đồng một đêm. Còn nếu dư tiền, bạn có thể chọn các khách sạn 4-5 sao hoặc resort.

Một số chỗ gần sân vận động như: khách sạn Arjuna, City Rooms, District 1 Aparthotel, Bintang Residence Center point... Bạn cũng có thể ở một số nơi xa hơn như khách sạn Harris, Horison Ultima Bakesi, The Regia Tambun.

Vé xem trận tứ kết

Bạn có thể truy cập vào trang bán vé blibli.com để mua trước hoặc mua trực tiếp tại sân vận động. Giá cho trận ngày 27/8 dao động từ 100.000 đến 750.000 Rupiah. (khoảng 150.000 - 1,2 triệu đồng).

Các điểm du lịch nổi tiếng tại Bakesi

Công viên trung tâm Alun-Alun: Nơi người dân thường tụ tập vào dịp cuối tuần, có nhiều đồ ăn, trò chơi phục vụ thiếu nhi lẫn người lớn.

Gedung Juang: Tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố, mang kiến trúc truyền thống của Indonesia và Hà Lan. Giá tham quan 2.000 rupiah (hơn 3.000 đồng), mở cửa từ 8h-15h.
Venetian Water Carnaval: Công viên chủ đề đấu trường và các lễ hội, là một trong những điểm du lịch thích hợp cho bạn ghé thăm với gia đình.

Taman Buaya Indonesia Jaya: Công viên cá sấu Indonesia. Giá vé cho người lớn là 20.000 rupiah (khoảng 30.000 đồng), trẻ em là 10.000 rupiah (khoảng 15.000 đồng). Mở cửa từ 7h30 tới 18h15.

Saung Ranggon: Di tích có từ thế kỷ 16, tham quan miễn phí.

Makersari Recreation Park: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học của các loại trái cây nhiệt đới, từ tất cả các vùng ở Indonesia và các nơi khác trên thế giới.

Wet Waterpark: Công viên nước có nhiều trò mạo hiểm.

Curug Parigi: Parigi là một thác nước hùng vĩ và cũng là điểm du lịch hấp dẫn của người dân Bekasi. Thác nằm giữa thành phố Bekasi và Bogor Regency.

Danau Cibeureum: Hồ nước tự nhiên, nổi tiếng vì có quang cảnh hoang sơ.

Rumah Pohon Jatiasih: Ngôi nhà trên cây mang tên Jatiasih, nơi mang lại cho du khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Các hoạt động tại đây như: cưỡi ngựa, câu cá, tổ chức cắm trại...

Hồ Marakas: Hồ nước nhân tạo rộng 2 ha có nhiều du khách tham quan vào cuối tuần.

Nhà thờ Hồi giáo Nurul Islam: Được xây dựng trên diện tích 5000 m2 và nằm trong khu phức hợp Trung tâm Hồi giáo Thành phố Bekasi. Nhà thờ bao gồm ba tầng, tầng 2 và 3 được sử dụng như là một nơi thờ phụng có thể chứa đến 4.000 tín đồ.

Các bãi biển nổi tiếng: Muara Gembong, Muara Beting, Muara Bendera, Mekar.

Ăn uống

Bạn có thể thưởng thức các món ăn địa phương. Tuy nhiên, nếu cảm thấy sức khỏe không tốt, bạn nên chọn tới các quán, nhà hàng có biển hiệu, đừng ăn ngoài đường phố.

Tại Bekasi, trang TripAdvisor gợi ý một số nhà hàng phục vụ món địa phương nổi tiếng như: Resto Nusantara, Double Usteak, Bakmi GM, Bandar Bekasi, Sop Janda Mpok Darmi... Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy nhiều nhà hàng bán đồ Âu ở thành phố này.

Lưu ý quan trọng

Du khách Việt Nam được miễn visa nhập cảnh. Thời hạn lưu trú không quá 30 ngày. Bạn không bắt tay với phụ nữ Hồi giáo khi họ không chủ động và nên bắt bằng cả hai tay hoặc tay phải.

Khi cầm nắm hoặc muốn trao/nhận một thứ gì đó từ người Indonesia, bạn phải dùng tay phải; không dùng tay để chỉ vào người, vật hay hướng nào đó.

Trước khi vào nhà hay những nơi thờ cúng, bạn phải tháo giày. Nếu muốn chụp ảnh tại các đền thờ hoặc người Indonesia, bạn nên quan sát xung quanh và nếu cần phải xin phép.

Nguồn VNE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//nhung-dieu-can-biet-khi-di-indonesia-co-vu-olympic-viet-nam_n40271.html